Nhà Trắng tiết lộ dự định với Triều Tiên nhằm phi hạt nhân hóa

Phương Linh |

Nhà Trắng ngày 7.4 cho biết sẵn sàng xem xét chính sách ngoại giao với Triều Tiên nhằm đạt được phi hạt nhân hóa.

Reuters đưa tin, tại một cuộc họp thường kỳ diễn ra ngày 7.4 ở Nhà Trắng, khi được hỏi về vấn đề Triều Tiên, Thư ký báo chí Jen Psaki cho biết: “Nói rộng ra, chúng ta có một mục tiêu rõ ràng liên quan đến Triều Tiên, quốc gia đang phi hạt nhân hóa... Bán đảo Triều Tiên”.

Bà Psaki tiết lộ: "Tất nhiên, chúng tôi đang tiếp tục thực thi các biện pháp trừng phạt, chúng tôi đang tham vấn ý kiến ​​của các đồng minh và đối tác. Chúng tôi chuẩn bị xem xét một số hình thức ngoại giao nếu có thể giúp đưa đến con đường phi hạt nhân hóa."

Chính quyền của Tổng thống Mỹ Joe Biden trước đó từng tuyên bố đang trong giai đoạn cuối cùng của quá trình xem xét chính sách đối với Triều Tiên.

Chính quyền ông Biden vừa đồng thời báo hiệu đường lối cứng rắn với nước này trong khi cũng đưa ra các đề nghị ngoại giao mà các quan chức cho rằng đã bị Bình Nhưỡng từ chối.

Căng thẳng gia tăng sau khi Triều Tiên tiến hành thử tên lửa đạn đạo trong tháng này.

Tổng thống Joe Biden cho biết Washington vẫn cởi mở trong quan hệ ngoại giao với Triều Tiên bất chấp các cuộc thử nghiệm, nhưng cảnh báo sẽ có các biện pháp đáp trả nếu Triều Tiên tiếp tục leo thang.

Người tiền nhiệm Đảng Cộng hòa của ông Biden - cựu Tổng thống Donald Trump - đã từng có ba cuộc gặp với nhà lãnh đạo Triều Tiên Kim Jong-un nhưng không đạt được bước đột phá lớn nào ngoài việc tạm dừng các vụ thử hạt nhân và tên lửa đạn đạo liên lục địa.

Gần đầy, các báo cáo của các viện nghiên cứu - trong đó có Trung tâm Nghiên cứu Chiến lược và Quốc tế - đã đề cập đến các chuyển động được phát hiện thông qua hình ảnh vệ tinh về một xà lan thử nghiệm tên lửa chìm ở Sinpo.

Theo đó, báo cáo cho rằng hoạt động này có thể là một phần quá trình chuẩn bị cho vụ thử tên lửa đạn đạo phóng từ tàu ngầm, hoặc cũng có thể chỉ liên quan đến việc bảo trì và không có vụ thử nào sắp diễn ra.

Phương Linh
TIN LIÊN QUAN

Triều Tiên không tham gia Olympic Tokyo

Khánh Ly |

Bộ Thể thao Triều Tiên hôm 6.4 cho biết, nước này sẽ không tham gia Olympic Tokyo do lo ngại về COVID-19, trong khi Hàn Quốc hy vọng Thế vận hội là chất xúc tác vực dậy các cuộc đàm phán đang bị đình trệ.

Tổng thống Biden đưa ra cảnh báo đối với Triều Tiên

Phương Linh |

Tổng thống Biden ngày 25.3 cảnh báo Mỹ sẽ ''đáp trả thích đáng'' nếu Triều Tiên leo thang thử nghiệm tên lửa.

Triều Tiên lại bắn 2 tên lửa ra biển Hoa Đông

Khánh Minh |

Hàn Quốc cho hay, Triều Tiên bắn 2 tên lửa không xác định vào biển Hoa Đông sáng nay (25.3).

Chủ tịch Hà Nội yêu cầu cán bộ không đi lễ hội trong giờ hành chính

PHẠM ĐÔNG |

Chủ tịch UBND TP Hà Nội Trần Sỹ Thanh yêu cầu cán bộ, công chức, viên chức tuyệt đối không đi lễ hội trong giờ hành chính; không sử dụng xe công đi lễ hội, trừ trường hợp thực thi nhiệm vụ.

3 lý do khiến VN-Index giảm sốc đầu tuần, nhóm bất động sản sàn la liệt

Đức Mạnh |

Nhóm bất động sản hôm nay diễn biến kém khả quan, kéo VN-Index lùi sâu dưới tham chiếu. Toàn thị trường ghi nhận số mã giảm gấp hơn 3 lần số mã tăng, 75 cổ phiếu bám sàn.

Không khí lạnh gây mưa giảm nhiệt sâu từ đêm nay

AN AN |

Do tác động của không khí lạnh, từ đêm nay 13.2 Bắc Bộ, Thanh Hoá - Nghệ An trời chuyển rét kèm mưa rào và dông.

Vụ sai phạm tại Sở Y tế TP Cần Thơ: Bị hại xin giảm án cho các bị cáo

Anh Tú |

TPHCM - Ngày 13.2, tại phiên tòa xét xử vụ án vi phạm quy định về đấu thầu gây hậu quả nghiêm trọng xảy ra tại Sở Y tế TP Cần Thơ, đại diện Sở Y tế Cần Thơ (bị hại của vụ án) đề nghị Hội đồng xét xử giảm nhẹ trách nhiệm cho bị cáo nguyên là lãnh đạo và chuyên viên.

Đi khám bệnh, chỉ cần mang căn cước công dân

NHẬT HỒ - PHÚC DUY |

Cà Mau - Ngày 13.2, Bảo hiểm xã hội (BHXH) tỉnh Cà Mau cho biết đã hoàn thiện dữ liệu, số hoá để quản lý quá trình tham gia, hưởng các chế độ BHXH, BHYT. Người dân đi đến các cơ sở y tế chỉ cần trình căn cước công dân là có thể  khám chữa bệnh, không cần đem thẻ BHYT giấy như trước đây.

Triều Tiên không tham gia Olympic Tokyo

Khánh Ly |

Bộ Thể thao Triều Tiên hôm 6.4 cho biết, nước này sẽ không tham gia Olympic Tokyo do lo ngại về COVID-19, trong khi Hàn Quốc hy vọng Thế vận hội là chất xúc tác vực dậy các cuộc đàm phán đang bị đình trệ.

Tổng thống Biden đưa ra cảnh báo đối với Triều Tiên

Phương Linh |

Tổng thống Biden ngày 25.3 cảnh báo Mỹ sẽ ''đáp trả thích đáng'' nếu Triều Tiên leo thang thử nghiệm tên lửa.

Triều Tiên lại bắn 2 tên lửa ra biển Hoa Đông

Khánh Minh |

Hàn Quốc cho hay, Triều Tiên bắn 2 tên lửa không xác định vào biển Hoa Đông sáng nay (25.3).