Nhà Trắng thừa nhận lượng lớn vũ khí Mỹ rơi vào tay Taliban

Ngọc Vân |

Cố vấn an ninh quốc gia Mỹ Jake Sullivan thừa nhận rất nhiều vũ khí Mỹ cung cấp cho quân đội Afghanistan hiện nằm trong tay Taliban.

“Chúng tôi không có một bức tranh hoàn chỉnh rõ ràng về việc số vũ khí quân sự này đi đâu, nhưng chắc chắn một lượng lớn trong số đó đã rơi vào tay Taliban” - CNN dẫn lời ông Sullivan phát biểu hôm 17.8 với báo giới tại Nhà Trắng.

"Rõ ràng, chúng tôi không có cảm giác rằng họ sẽ dễ dàng giao lại vũ khí cho chúng tôi ở sân bay" - ông Sullivan nói thêm.

Theo RT, Mỹ đã chi hơn 80 tỉ USD cho cuộc xung đột Afghanistan trong 20 năm qua, cung cấp vũ khí và trang bị cho Quân đội Quốc gia Afghanistan - lực lượng chiến đấu trung thành với chính phủ do Mỹ hậu thuẫn ở Kabul. Mỹ cũng trả lương cho lực lượng này, được cho là dẫn đến việc các chỉ huy địa phương báo cáo "những người lính ma" không thực sự tồn tại để móc túi họ.

Trong khi Tổng thống Joe Biden và các tướng lĩnh Mỹ cho rằng Quân đội Quốc gia Afghanistan là lực lượng chiến đấu có khả năng cầm chân Taliban, nhưng hôm 15.8, lực lượng này đã phải đầu hàng Taliban mà không giao tranh, khiến Lầu Năm Góc và Nhà Trắng hoàn toàn bất ngờ.

Thiếu tướng Hank Taylor, chỉ huy trưởng hoạt động của Bộ Tham mưu liên quân, không có câu trả lời nào cho các phóng viên đã hỏi tại cuộc họp giao ban của Lầu Năm Góc hôm 16.8 về số vũ khí bị chiếm giữ. Khi được hỏi liệu Mỹ có làm bất cứ điều gì để ngăn vũ khí và thiết bị rơi vào tay Taliban hay không, Taylor cho biết ông không có thông tin về các bước như vậy.

Cũng trong cuộc họp báo ngày 17.8, cố vấn an ninh quốc gia Jake Sullivan cho biết, Tổng thống Joe Biden sẽ phát biểu lại về tình hình ở Afghanistan trong những ngày tới.

Ông Biden đã nhanh chóng trở về từ Trại David hôm 16.8 để có bài phát biểu từ Nhà Trắng, trong đó Tổng thống Mỹ nói rằng ông hoàn toàn ủng hộ quyết định của mình về việc rút quân đội Mỹ khỏi Afghanistan.

Tổng thống Biden thừa nhận sự sụp đổ của chính phủ Afghanistan và việc Taliban giành lại quyền kiểm soát diễn ra nhanh hơn chính phủ Mỹ dự đoán, nhưng khẳng định việc chấm dứt cuộc chiến kéo dài 20 năm của Mỹ là quyết định chính xác.

Một quan chức Nhà Trắng cho hay, quân đội Mỹ đã sơ tán khoảng 1.100 công dân Mỹ, thường trú nhân và gia đình của họ trên 13 chuyến bay từ Afghanistan hôm 17.8.

12 trong số các chuyến bay đó là các chuyến xuất kích của C-17 và một chuyến là C-130.

Cho đến nay, hơn 3.200 người đã được sơ tán và gần 2.000 người nhập cư đặc biệt Afghanistan đã đến Mỹ. Nhà Trắng cho rằng những con số hàng ngày sẽ tăng cao.

Ngọc Vân
TIN LIÊN QUAN

Taliban tổ chức cuộc họp báo quốc tế đầu tiên ở Afghanistan

Song Minh |

Trong cuộc họp báo quốc tế đầu tiên sau khi giành chính quyền, Taliban cam kết hòa bình, ân xá, các quyền trong luật Sharia và Afghanistan không ma túy.

Tổng thống Joe Biden phá vỡ im lặng về Afghanistan

Song Minh |

Tổng thống Joe Biden bảo vệ quyết định rút quân Mỹ khỏi Afghanistan, cho rằng quân đội Afghanistan không sẵn sàng chiến đấu.

Cựu Tổng thống Afghanistan có khả năng sẽ đến Mỹ?

Ngọc Vân |

Cựu Tổng thống Afghanistan Ashraf Ghani sau khi rời đất nước hôm 15.8 có khả năng sẽ đến Mỹ.

Xét xử sai phạm tại Sở Y tế TP Cần Thơ: Yêu cầu cựu Chủ tịch Cần Thơ có mặt

Anh Tú |

TPHCM - Trong diễn biến phiên tòa vụ án vi phạm quy định về đấu thầu gây hậu quả nghiêm trọng, xảy ra tại Sở Y tế TP Cần Thơ, gây thiệt hại cho Nhà nước gần 33 tỉ đồng, sáng 9.2, HĐXX yêu cầu nguyên Chủ tịch Cần Thơ - Võ Thành Thống phải có mặt để làm rõ liên quan đến sai phạm của 2 cựu giám đốc Sở Y tế.

Cô đồng bổ cau "đúng nhận sai cãi" có thể đối diện mức phạt nào?

Nhóm PV |

Chuyên gia pháp lý đã đưa ra phân tích những vấn đề mà cô đồng T.H. có thể bị cơ quan chức năng xử lý khi bổ cau xem bói với câu nói xôn xao "đúng nhận sai cãi".

Tiếp tục nở rộ các cuộc thi hoa hậu năm 2023: Khán giả sẽ sàng lọc?

NGỌC ANH |

Dựa vào kế hoạch hiện tại của các đơn vị tổ chức, năm 2023 sẽ tiếp tục có hàng loạt hoa hậu, á hậu đăng quang. Tuy nhiên, sau một năm 2022 nhiều "vàng thau lẫn lộn", khán giả sẽ có cái nhìn khắt khe, sàng lọc tốt nhất để cần giữ hay loại bỏ những cuộc thi nhan sắc trong nước.

10 thảm hoạ động đất kinh hoàng nhất thế kỷ 21

Bảo Bình - Dương Anh |

Tới 9h sáng 9.2, số nạn nhân thương vong do trận động đất ở Thổ Nhĩ Kỳ và Syria đã vượt quá 12.000 người chết và hơn 58.000 người bị thương, khiến đây trở thành một trong những thảm hoạ động đất kinh hoàng nhất thế kỷ 21.

Kon Tum xảy ra động đất có độ lớn 3,3

Vương Trần |

Khu vực huyện Kon Plông , tỉnh Kon Tum tiếp tục xảy ra một trận động đất có độ lớn M= 3,3 vào sáng nay (ngày 9.2) Đây cũng là khu vực xảy ra nhiều trận động đất thời gian qua.

Taliban tổ chức cuộc họp báo quốc tế đầu tiên ở Afghanistan

Song Minh |

Trong cuộc họp báo quốc tế đầu tiên sau khi giành chính quyền, Taliban cam kết hòa bình, ân xá, các quyền trong luật Sharia và Afghanistan không ma túy.

Tổng thống Joe Biden phá vỡ im lặng về Afghanistan

Song Minh |

Tổng thống Joe Biden bảo vệ quyết định rút quân Mỹ khỏi Afghanistan, cho rằng quân đội Afghanistan không sẵn sàng chiến đấu.

Cựu Tổng thống Afghanistan có khả năng sẽ đến Mỹ?

Ngọc Vân |

Cựu Tổng thống Afghanistan Ashraf Ghani sau khi rời đất nước hôm 15.8 có khả năng sẽ đến Mỹ.