Nhà Trắng nói Triều Tiên thử tên lửa tầm ngắn

Khánh Minh |

Nhà Trắng cho biết, Triều Tiên thử tên lửa tầm ngắn vào cuối tuần qua, chỉ vài ngày sau khi em gái ông Kim Jong-un cảnh báo Mỹ-Hàn vì tổ chức các cuộc tập trận chung.

Theo AP, hai quan chức cấp cao của chính quyền Tổng thống Joe Biden xác nhận vụ thử tên lửa của Triều Tiên trong thông báo ngắn gọn với báo giới.

Vụ thử xuất hiện trong bối cảnh Triều Tiên bỏ qua lời đề nghị nối lại đàm phán từ chính quyền mới của Mỹ và Ngoại trưởng Mỹ Antony Blinken tuần trước đã thúc ép Trung Quốc sử dụng "ảnh hưởng to lớn" của mình để thuyết phục Triều Tiên từ bỏ chương trình hạt nhân.

Tuy nhiên, các quan chức đã tìm cách hạ thấp tầm quan trọng của các vụ thử tên lửa, lưu ý rằng chúng không nằm trong các nghị quyết của Hội đồng Bảo an Liên Hợp Quốc nhằm ngăn chặn Triều Tiên theo đuổi chương trình hạt nhân.

Mối quan hệ giữa Mỹ và Triều Tiên - từng được ca ngợi là có tiềm năng hứa hẹn sau ba cuộc gặp của cựu Tổng thống Donald Trump với nhà lãnh đạo Triều Tiên Kim Jong-un - đã trở nên căng thẳng mà không có liên hệ thực chất trong hơn một năm.

Tuần trước, trước chuyến thăm Seoul của các quan chức Mỹ, bà Kim Yo-jong, em gái nhà lãnh đạo Kim Jong-un, cảnh báo Mỹ nên kiềm chế, đừng gây hấn với Bình Nhưỡng.

Các cuộc hội đàm trực tiếp cuối cùng giữa các quan chức cấp cao của hai nước đã được tổ chức tại Thụy Điển vào tháng 10.2019 và những nỗ lực của chính quyền ông Joe Biden nhằm nối lại đối thoại đã bị từ chối kể từ tháng 2 năm nay.

Kể từ cuộc gặp đầu tiên của ông Donald Trump với ông Kim Jong-un tại Singapore vào năm 2018, Triều Tiên đã không tiến hành các vụ thử hạt nhân hoặc tên lửa tầm xa.

Mặc dù vậy, giới phân tích tin rằng, Bình Nhưỡng vẫn thúc đẩy cả hai chương trình hạt nhân và tên lửa, đồng thời vẫn chưa từ bỏ việc thử nghiệm tên lửa tầm ngắn và tầm trung.

Các quan chức Triều Tiên đã không liên lạc với các quan chức chính phủ Mỹ trong hơn một năm trải qua hai chính quyền.

Các quan chức chính quyền ông Biden đã tham khảo ý kiến ​​của giới chức chính quyền ông Trump - những người tham gia các cuộc đàm phán ở Singapore năm 2018 cũng như cuộc gặp thứ hai giữa vào tháng 2.2019.

Quan chức Mỹ nói rằng, chính quyền ông Tổng thống Joe Biden không coi các vụ thử tên lửa vào cuối tuần là "đóng cửa" cho các cuộc đàm phán như vậy.

Khánh Minh
TIN LIÊN QUAN

KCNA: Triều Tiên sẽ cắt đứt quan hệ với Malaysia

Khánh Minh |

Triều Tiên tuyên bố sẽ cắt đứt quan hệ ngoại giao với Malaysia, hãng thông tấn KCNA đưa tin ngày 19.3.

Triều Tiên nêu điều kiện để nhận liên lạc từ Mỹ

Hải Anh |

Triều Tiên cho biết sẽ tiếp tục không tiếp nhận liên lạc từ Mỹ trừ khi Washington rút lại các chính sách thù địch với Bình Nhưỡng.

Mỹ cố gắng tiếp cận, Triều Tiên chưa hồi đáp

Ngọc Vân |

Chính quyền Mỹ bắt đầu tiếp cận với Triều Tiên vào tháng trước, nhưng Bình Nhưỡng chưa phản hồi.

Bắt tạm giam 2 nữ phó giám đốc Bệnh viện TP Thủ Đức

Việt Dũng |

Mở rộng điều tra vụ án sai phạm về đấu thầu xảy ra tại Bệnh viện TP Thủ Đức (TPHCM), Cơ quan Cảnh sát điều tra đã bắt tạm giam 2 phó giám đốc đơn vị này.

Bến xe lớn nhất nước đông nghẹt người về quê đón Tết

MINH QUÂN |

TPHCM - Chiều 16.1, hàng nghìn người đổ về bến xe Miền Đông mới để về quê đón Tết. Do lượng khách tăng đột biến nên bến xe Miền Đông mới không đủ ghế cho khách ngồi chờ, nhiều người phải ngồi dưới sàn nhà.

Tết Hà Nội với hương vị ô mai gừng thân quen

Vân Hoa |

Dịp Tết đến, người người đổ về Hàng Đường, con phố nổi tiếng về mứt, ô mai. Trong đó, ô mai gừng là món được mua nhiều hơn cả, bởi vị cay nồng, ấm đượm rất hợp với tiết xuân.

Thông xe đường Huỳnh Thúc Kháng kéo dài, các phương tiện đi thế nào?

PHẠM ĐÔNG |

Sở GTVT Hà Nội đồng ý cho các phương tiện được đi 2 chiều trên tuyến đường Huỳnh Thúc Kháng kéo dài. Đồng thời, cấm phương tiện tham gia giao thông đường bộ rẽ trái từ đường La Thành vào đường Huỳnh Thúc Kháng kéo dài.

Đào, quất mini hút khách dịp Tết Nguyên đán, tiểu thương thu bạc triệu mỗi ngày

Anh Tuấn |

Tết Nguyên đán đang cận kề, thời điểm này tại chợ hoa Quảng An, Lạc Long Quân (Tây Hồ, Hà Nội), chợ hoa Hàng Lược (quận Hoàn Kiếm) đã bày bán những cành đào Nhật Tân phục vụ nhu cầu của người dân thủ đô. Đặc biệt, những cành đào mini, giá từ 50.000 đồng - 150.000 đồng được nhiều người lựa chọn.

KCNA: Triều Tiên sẽ cắt đứt quan hệ với Malaysia

Khánh Minh |

Triều Tiên tuyên bố sẽ cắt đứt quan hệ ngoại giao với Malaysia, hãng thông tấn KCNA đưa tin ngày 19.3.

Triều Tiên nêu điều kiện để nhận liên lạc từ Mỹ

Hải Anh |

Triều Tiên cho biết sẽ tiếp tục không tiếp nhận liên lạc từ Mỹ trừ khi Washington rút lại các chính sách thù địch với Bình Nhưỡng.

Mỹ cố gắng tiếp cận, Triều Tiên chưa hồi đáp

Ngọc Vân |

Chính quyền Mỹ bắt đầu tiếp cận với Triều Tiên vào tháng trước, nhưng Bình Nhưỡng chưa phản hồi.