Nhà Trắng: Mỹ nhắm đến 1% du học sinh Trung Quốc vì lí do an ninh

Phương Linh |

Nhà Trắng cho biết chỉ nhắm đến 1% trong 400.000 du học sinh Trung Quốc học tập tại Mỹ vì lí do an ninh.

Reuters dẫn nguồn tin từ Phó Cố vấn An ninh quốc gia Nhà Trắng, Matt Pottinger, người từng là nhân vật hàng đầu trong phát triển chính sách Trung Quốc của Tổng thống Mỹ Donald Trump, hôm 30.9 cho biết, đại đa số du học sinh Trung Quốc đều được chào đón.

“Đây là một cuộc phẫu thuật”, ông Pottinger nhận định trong một sự kiện trực tuyến do viện Ronald Reagan tổ chức, đề cập đến chính sách của chính phủ Mỹ về việc từ chối cấp thị thực sinh viên cho công dân Trung Quốc mà họ coi là một rủi ro an ninh.

Ông Pottinger nói: “Tổng thống Mỹ Donald Trump đã có hành động nhắm vào khoảng một phần trăm trong số lượng khổng lồ 400.000 du học sinh đó, nhằm vào các nhà nghiên cứu Trung Quốc có liên quan quân đội đang ở Mỹ, một số trong đó dùng lý do giả mạo hoặc thậm chí dưới danh tính giả.

Các trường hợp khác liên quan đến các cá nhân đến Mỹ để được tiếp cận với “các công nghệ hữu ích cho sự tiến bộ của quân đội Trung Quốc...”, ông Pottinger nói thêm.

Phó Cố vấn Pottinger cũng cho biết phần lớn du học sinh Trung Quốc là “những người mà chúng tôi rất vui khi họ có mặt ở đây, và nhiều người sẽ ở lại và gây dựng công việc kinh doanh”.

Động thái của Mỹ đối với các du học sinh Trung Quốc diễn ra vào thời điểm quan hệ Mỹ - Trung đã chìm xuống mức thấp nhất trong nhiều thập kỷ, trước thềm cuộc bầu cử Tổng thống Mỹ sẽ diễn ra vào ngày 3.11 tới.

Bộ Ngoại giao Mỹ cho biết trong tháng 9, Mỹ đã hủy thị thực của hơn 1.000 du học sinh và nhà nghiên cứu Trung Quốc với lí do nguy cơ an ninh. Trung Quốc gọi đây là hành vi vi phạm nhân quyền.

Số lượng lớn du học sinh Trung Quốc học tập tại Mỹ đã mang lại nguồn thu đáng kể cho các trường đại học Mỹ, mặc dù đại dịch COVID-19 đã làm gián đoạn nghiêm trọng việc họ quay trở lại trường vào mùa thu năm nay.

Phương Linh
TIN LIÊN QUAN

Mỹ hủy thị thực hơn 1.000 công dân Trung Quốc

Hải Anh |

Mỹ hủy hơn 1.000 thị thực của công dân Trung Quốc bị coi là có nguy cơ an ninh.

Du học sinh tại Mỹ lo lắng trước nguy cơ phải về nước

Việt Trần (Theo AP) |

Đang học thạc sĩ, tiến sĩ có thể phải bỏ dở; tính cách sang Canada; giấc mơ thẻ xanh có lẽ đổ vỡ... là những thực tế trước mắt của nhiều người đến Mỹ học.

Hàn Quốc chuẩn bị đón 17.000 du học sinh Trung Quốc

Phương Linh |

Chính phủ Hàn Quốc tuyên bố hôm 21.2 rằng không có kế hoạch trì hoãn học kì mới trên toàn quốc mặc dù dịch COVID-19 đang bùng phát tại nước này.

Mời 6 bác sĩ bị đề nghị cấm cửa quay lại giải quyết cam kết hợp đồng

ĐÌNH TRỌNG |

Bình Dương - Sở Y tế Bình Dương cho biết, sẽ mời 6 bác sĩ tự ý nghỉ việc quay về đơn vị cũ để giải quyết các vấn đề đã cam kết thực hiện hợp đồng.

Hư thực ồn ào Trấn Thành giành chỗ với khán giả, đòi bao cả rạp để riêng tư

ĐÔNG DU |

Trước thông tin một tài khoản mạng xã hội có tên N.V tố Trấn Thành có hành động không đẹp với khán giả tại rạp chiếu phim, đại diện phía rạp CGV đã lên tiếng.

Ông Trần Quốc Tuấn tiếp tục làm Trưởng ban thi đấu AFC

HOÀNG HUÊ |

Chủ tịch Liên đoàn bóng đá Việt Nam (VFF) ông Trần Quốc Tuấn tiếp tục được Liên đoàn bóng đá Châu Á (AFC) giao trọng trách giữ vị trí Trưởng ban thi đấu AFC.

TP.Móng Cái dừng hoạt động cơ sở bị tố xét nghiệm COVID-19 nhập nhèm giá

Nguyễn Hùng |

Quảng Ninh - UBND TP.Móng Cái sáng nay (3.3) cho biết, cơ sở dịch vụ y tế tại địa chỉ số 5, Lê Hữu Trác, phường Ka Long, TP.Móng Cái đã bị dừng mọi hoạt động liên quan đến các dịch vụ y tế. Cơ sở này trước đó bị tố có sự nhập nhèm tính giá xét nghiệm COVID-19

Khốn khổ khi đối diện xe độ đèn ban đêm

Quý An |

Độ đèn ôtô như một thứ "mốt", bất chấp các tiêu chuẩn chiếu sáng và nguy cơ không đủ tiêu chuẩn đăng kiểm.

Mỹ hủy thị thực hơn 1.000 công dân Trung Quốc

Hải Anh |

Mỹ hủy hơn 1.000 thị thực của công dân Trung Quốc bị coi là có nguy cơ an ninh.

Du học sinh tại Mỹ lo lắng trước nguy cơ phải về nước

Việt Trần (Theo AP) |

Đang học thạc sĩ, tiến sĩ có thể phải bỏ dở; tính cách sang Canada; giấc mơ thẻ xanh có lẽ đổ vỡ... là những thực tế trước mắt của nhiều người đến Mỹ học.

Hàn Quốc chuẩn bị đón 17.000 du học sinh Trung Quốc

Phương Linh |

Chính phủ Hàn Quốc tuyên bố hôm 21.2 rằng không có kế hoạch trì hoãn học kì mới trên toàn quốc mặc dù dịch COVID-19 đang bùng phát tại nước này.