Nhà Trắng kêu gọi khôi phục tranh luận tổng thống lần 2 Trump-Biden

Khánh Minh |

Nhà Trắng kêu gọi đảo ngược quyết định hủy cuộc tranh luận tổng thống lần 2 giữa ông Donald Trump và Joe Biden.

Phát ngôn viên Nhà Trắng cho biết, sẽ rất tốt nếu Ủy ban Tranh luận Tổng thống Mỹ (CPD) khôi phục cuộc tranh luận Trump-Biden lần 2. Tổng thống Donald Trump muốn cuộc tranh luận được tổ chức trực tiếp.

“Sẽ rất tốt nếu CPD tổ chức cuộc tranh luận đúng lịch trình. Tôi nghĩ Tổng thống đã sẵn sàng tham gia. Ông ấy muốn trực tiếp lên sân khấu tranh luận với ứng viên Joe Biden" - RT dẫn lời Phó Thư ký Báo chí Nhà Trắng Brian Morgenstern nói với giới truyền thông hôm 11.10.

Morgenstern nói thêm, ông tin rằng Tổng thống Donald Trump "sẽ rất vui được xuất hiện" để tranh luận trực tiếp với đối thủ của đảng Dân chủ.

Người phát ngôn chiến dịch của ông Donald Trump, Tim Murtaugh, trước đó cáo buộc CPD thiên vị, đề xuất rằng ông Donald Trump và Joe Biden nên thống nhất tiến hành tranh luận "một đối một" mà không có cái mà ông gọi là "sự can thiệp" của ủy ban.

CPD đã hủy cuộc tranh luận tổng thống lần 2 được lên kế hoạch vào ngày 15.10.

Vào ngày 8.10, một tuần sau khi ông Donald Trump xét nghiệm dương tính với COVID-19, CPD đưa ra quyết định bất ngờ là tổ chức cuộc tranh luận tổng thống lần 2 theo hình thức trực tuyến “để bảo vệ sức khỏe và sự an toàn của tất cả những người có liên quan”.

Tuy nhiên, Tổng thống Donald Trump từ chối tham gia cuộc tranh luận trực tuyến, tuyên bố "sẽ không lãng phí thời gian vào một cuộc tranh luận trực tuyến" như vậy.

Chiến dịch tranh cử của ông Donald Trump cho rằng, định dạng trực tuyến có lợi cho ông Joe Biden. Giám đốc truyền thông Murtaugh tuyên bố, CPD có lẽ đang "bảo vệ" ứng viên đảng Dân chủ khỏi sự tấn công dữ dội bằng lời nói của Tổng thống Mỹ.

Kể từ đó, ông Donald Trump đã được bác sĩ Nhà Trắng Sean Conley cho phép tiếp tục các hoạt động giao tiếp với công chúng. Trong một bức thư hôm 10.10, bác sĩ Conley nói rằng ông Donald Trump không còn là "một nguy cơ lây nhiễm".

Ngày 11.10, Tổng thống Donald Trump đăng trên Twitter cho biết ông đã “miễn nhiễm COVID-19”. Tuy nhiên, dòng tweet đã bị Twitter gắn thẻ "thông tin có thể gây hại".

Hiện tại, vẫn chưa rõ liệu một người đã từng nhiễm COVID-19 có thể bị tái nhiễm trở lại hay không.

Khánh Minh
TIN LIÊN QUAN

Bầu cử Mỹ: Hủy tranh luận lần 2 của ông Trump - Biden

Thanh Hà |

Ủy ban tranh luận tổng thống đã hủy tranh luận bầu cử Mỹ ngày 15.10 giữa ông Donald Trump và ông Joe Biden.

Ông Trump phản ứng khi tranh luận bầu cử Mỹ lần 2 tổ chức trực tuyến

Thanh Hà |

Tổng thống Donald Trump từ chối tham gia tranh luận bầu cử Mỹ lần 2 bằng hình thức trực tuyến vào ngày 15.10.

Tranh luận bầu cử Mỹ: Luận điểm đáng chú ý của ông Donald Trump

Khánh Minh |

Trong cuộc tranh luận bầu cử tổng thống Mỹ đầu tiên, ông Donald Trump đã đưa ra những luận điểm đáng chú ý.

Ngắm nhìn những chậu lan hồ điệp trị giá vài chục triệu đồng tại Hải Phòng

Lương Hà |

Hải Phòng - Những chậu lan hồ điệp, có kích thước lớn, được sắp xếp khéo léo, có giá trị vài chục triệu đồng được người dân Hải Phòng đặc biệt chú ý và quan tâm trong dịp Tết Nguyên đán này.

Dự báo thời tiết 16.1: Miền Bắc rét đậm mưa vài nơi, nhiệt độ giảm sâu hơn

AN AN |

Dự báo thời tiết hôm nay 16.1.2023, Bắc Bộ trời rét đậm, vùng núi rét hại. Nhiệt độ thấp nhất ở Bắc Bộ phổ biến từ 9 - 12 độ C, khu vực vùng núi Bắc Bộ phổ biến 6 - 9 độ C, vùng núi cao có nơi dưới 3 độ C.

Chứng khoán: Thiếu sự đồng thuận của dòng tiền để bứt phá

Gia Miêu |

Với nhiều thông tin hỗ trợ thị trường chứng khoán, nhà đầu tư kỳ vọng chỉ số VN-Index có thể sẽ sớm vượt mức kháng cự 1.067 điểm và hướng về gần mức 1.100 điểm trong tuần giao dịch cuối cùng trước khi nghỉ Tết.

Thực phẩm online ngày Tết tiềm ẩn nhiều rủi ro

Ngọc Chi - Đức Trung |

Cận Tết, việc mua sắm thực phẩm online tiềm ẩn rất nhiều rủi ro. Để có một cái Tết trọn vẹn và bảo vệ sức khỏe cho bản thân và gia đình, hãy là người tiêu dùng thông minh.

So sánh đội hình tuyển Việt Nam vs Thái Lan chung kết AFF Cup 2022

Bảo Bình - Dương Anh |

So sánh đội hình tuyển Việt Nam vs Thái Lan AFF Cup 2022. Với lợi thế sân nhà, có 44,51% lượt bình chọn trên sofascore tin rằng Thái Lan giành chiến thắng, 28,38% dự đoán kết quả hoà và 27,11% nhận định đoàn quân của HLV Park Hang-seo sẽ nâng cao chức vô địch.

Bầu cử Mỹ: Hủy tranh luận lần 2 của ông Trump - Biden

Thanh Hà |

Ủy ban tranh luận tổng thống đã hủy tranh luận bầu cử Mỹ ngày 15.10 giữa ông Donald Trump và ông Joe Biden.

Ông Trump phản ứng khi tranh luận bầu cử Mỹ lần 2 tổ chức trực tuyến

Thanh Hà |

Tổng thống Donald Trump từ chối tham gia tranh luận bầu cử Mỹ lần 2 bằng hình thức trực tuyến vào ngày 15.10.

Tranh luận bầu cử Mỹ: Luận điểm đáng chú ý của ông Donald Trump

Khánh Minh |

Trong cuộc tranh luận bầu cử tổng thống Mỹ đầu tiên, ông Donald Trump đã đưa ra những luận điểm đáng chú ý.