Nhà Trắng hé lộ thời điểm ông Biden đi thăm Texas

Phương Linh |

Thư ký báo chí Nhà Trắng Jen Psaki cho biết, Tổng thống Joe Biden có thể sẽ tới thăm Texas ''trong tuần này''.

Thư ký báo chí Nhà Trắng Jen Psaki trả lời phỏng vấn trên kênh ABC News: "Tổng thống Joe Biden rất háo hức muốn đến Texas và thể hiện sự ủng hộ của mình, chuyến đi sẽ diễn ra ngay trong tuần này''.

''Nhưng tổng thống cũng rất lưu tâm đến thực tế rằng, việc một tổng thống đến khu vực thiên tai là một dấu ấn không hề nhỏ. Ông ấy không muốn tốn kém nguồn lực hay thu hút sự chú ý", bà Psaki cho biết thêm.

Trước đó, vào ngày 20.2, Tổng thống Joe Biden đã ký phê chuẩn tuyên bố về tình trạng thảm họa nghiêm trọng cho Texas, cho phép mở nguồn quỹ liên bang để hỗ trợ cho 77 trong số 254 hạt của tiểu bang này.

Thống đốc Texas, Greg Abbott, đã đánh giá việc phê duyệt của ông Biden là ''một bước đầu tiên quan trọng", dù chỉ hỗ trợ 1 phần - 77/254 hạt.

Cũng theo bà Psaki, ''Tổng thống yêu cầu cơ quan khẩn cấp liên bang (FEMA) xác định vị trí của các hạt bị ảnh hưởng nặng nề nhất, nơi cần tập trung các nguồn lực trước mắt, để đảm bảo hỗ trợ được những người cần nhất''.

Thời tiết băng giá khắc nghiệt trên khắp nước Mỹ cũng ảnh hưởng đến việc phân phối vaccine COVID-19 cho tất cả 50 tiểu bang, làm chậm trễ việc tiêm chủng 6 triệu liều. Tuy nhiên, Nhà Trắng cho biết, các nỗ lực bổ sung đang được tiến hành để nhanh chóng bắt kịp tốc độ tiêm chủng trước khi bị gián đoạn.

Việc tiêm chủng cho học sinh trên cả nước và đưa chúng trở lại lớp học một cách an toàn cũng đang là một thách thức đối với chính quyền ông Joe Biden. Ban đầu, tổng thống đã cam kết sẽ mở cửa trở lại tất cả các trường học trong 100 ngày đầu tiên tại vị, nhưng sau đó ông chuyển mục tiêu sang các học sinh từ mẫu giáo đến lớp 8.

Hai phần ba nước Mỹ vẫn đang được xếp vào "vùng đỏ" của Trung tâm Kiểm soát và Phòng ngừa Dịch bệnh Mỹ, đồng nghĩa với việc các trường học ở đó được khuyến khích tiếp tục học trực tuyến trừ khi các nỗ lực giảm thiểu dịch bệnh được tuân thủ.

Thư ký báo chí Nhà Trắng Psaki cho biết, Tổng thống Joe Biden vẫn không dao động trong cam kết của mình về việc đưa học sinh trở lại lớp học.

"Đó là mục tiêu của chúng tôi và nằm trong kế hoạch của chúng tôi", bà Psaki cho hay và bổ sung thêm rằng, các trường học cần thêm tài trợ để có thể sớm mở cửa trở lại, đó là lý do tại sao Tổng thống Joe Biden đã đề xuất viện trợ bổ sung cho trường học trong dự luật cứu trợ COVID-19 trị giá 1,9 nghìn tỉ USD của ông.

Phương Linh
TIN LIÊN QUAN

Trung Quốc phản ứng với quyết định của chính quyền ông Biden về thuế quan

Thanh Hà |

Ngoại trưởng Trung Quốc Vương Nghị nói rằng, Mỹ phải hủy bỏ thuế quan với hàng nhập khẩu và chấm dứt các hạn chế với công nghệ của Trung Quốc.

Ông Biden tiết lộ quá khứ từng xâm nhập Điện Capitol năm 21 tuổi

Thanh Hà |

Ông Joe Biden từng tiết lộ ông đã từng xâm nhập Điện Capitol năm 21 tuổi.

Ông Biden đánh dấu cột mốc nghiệt ngã 500.000 ca tử vong do COVID-19

Khánh Minh |

Tổng thống Joe Biden sẽ đánh dấu việc nước Mỹ vượt quá 500.000 ca tử vong do COVID-19 bằng một phút mặc niệm và thắp nến tại Nhà Trắng.

Cổ động viên Thái Lan đặt dép giữ chỗ mua vé xem chung kết AFF Cup 2022

Thanh Vũ (từ Bangkok) |

Người hâm mộ bóng đá Thái Lan bày tỏ sự thất vọng khi không thể mua được vé xem đội nhà đá chung kết lượt về AFF Cup 2022.

Dưa hấu trưng Tết 700.000 đồng/cặp, bưởi Tài-Lộc giá gấp 3 vẫn đắt hàng

Văn Sỹ |

Sau ngày đưa ông Táo về trời (23 tháng Chạp), trên nhiều tuyến đường ở TP Cần Thơ, hàng chục loại trái cây trưng Tết cũng đã xuống phố phục vụ nhu cầu mua sắm của người dân. Trong đó, dưa hấu hoàng kim, một trong những trái cây trưng Tết phổ biến của các gia đình ở miền Tây có giá khá đắt, từ 500.000 đến 700.000 đồng/cặp.

Ông Lê Tiến Châu làm Bí thư Thành ủy Hải Phòng

Mai Chi |

Ông Lê Tiến Châu, Phó Chủ tịch, Tổng thư ký Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, được Bộ Chính trị phân công làm Bí thư Thành ủy Hải Phòng, nhiệm kỳ 2020 - 2025.

Hà Nội: Đường Huỳnh Thúc Kháng kéo dài trước ngày thông xe

Tô Thế |

Hà Nội - Theo dự kiến, đường Huỳnh Thúc Kháng kéo dài (quận Đống Đa) sẽ chính thức thông xe vào sáng 17.1.2023 sau hơn 20 năm triển khai.

Hiệp định Paris là đỉnh cao thắng lợi của ngoại giao Việt Nam

Thanh Hà |

Hiệp định Paris là đỉnh cao thắng lợi của nền ngoại giao Việt Nam trong 30 năm chiến tranh giải phóng dân tộc, là minh chứng hùng hồn cho việc vận dụng nhuần nhuyễn phương châm "dĩ bất biến ứng vạn biến" của Chủ tịch Hồ Chí Minh.

Trung Quốc phản ứng với quyết định của chính quyền ông Biden về thuế quan

Thanh Hà |

Ngoại trưởng Trung Quốc Vương Nghị nói rằng, Mỹ phải hủy bỏ thuế quan với hàng nhập khẩu và chấm dứt các hạn chế với công nghệ của Trung Quốc.

Ông Biden tiết lộ quá khứ từng xâm nhập Điện Capitol năm 21 tuổi

Thanh Hà |

Ông Joe Biden từng tiết lộ ông đã từng xâm nhập Điện Capitol năm 21 tuổi.

Ông Biden đánh dấu cột mốc nghiệt ngã 500.000 ca tử vong do COVID-19

Khánh Minh |

Tổng thống Joe Biden sẽ đánh dấu việc nước Mỹ vượt quá 500.000 ca tử vong do COVID-19 bằng một phút mặc niệm và thắp nến tại Nhà Trắng.