Nhà Trắng đáp lời Bắc Kinh về quan hệ Mỹ-Trung

Song Minh |

Nhà Trắng cho biết quan hệ Mỹ-Trung là một trong những mối quan hệ "cạnh tranh mạnh mẽ".

Ngày 22.2, Nhà Trắng tuyên bố, quan hệ của Mỹ với Trung Quốc là một trong những mối quan hệ "cạnh tranh mạnh mẽ" và chính quyền Tổng thống Joe Biden sẽ phối hợp chặt chẽ với các đối tác và đồng minh để đảm bảo rằng mối quan hệ này sẽ xuất phát từ một vị thế hùng mạnh - AP đưa tin.

Tuyên bố của Nhà Trắng được đưa ra một ngày sau khi Ủy viên Quốc vụ kiêm Bộ trưởng Ngoại giao Trung Quốc Vương Nghị phát biểu về mối quan hệ Trung Quốc - Mỹ và thúc giục Washington dỡ bỏ các lệnh trừng phạt thương mại với Bắc Kinh.

Thư ký báo chí Nhà Trắng Jen Psaki cho biết tại cuộc họp báo ngày 22.2: "Tất nhiên chúng tôi đang xem xét lại các mức thuế quan của chúng tôi và các mức thuế đã được áp dụng. Tôi không có bất kỳ cập nhật nào về điều đó vào thời điểm này. Chúng tôi tin rằng, mối quan hệ với Trung Quốc là một trong những mối quan hệ cạnh tranh mạnh mẽ. Chúng tôi muốn tiến tới mối quan hệ đó từ một vị thế hùng mạnh".

Bà Psaki bổ sung: "Điều đó có nghĩa là chúng tôi sẽ làm việc với sự phối hợp chặt chẽ cùng các đối tác và đồng minh của chúng tôi trên toàn thế giới: Châu Âu, các đối tác khác trong khu vực, cũng như các đảng viên Đảng Dân chủ và Đảng Cộng hòa trong Quốc hội. Và điều đó cũng có nghĩa là chúng tôi muốn làm việc ở nhà và tập trung làm công việc ở nhà, để đảm bảo rằng chúng tôi đạt được điều đó từ một vị thế hùng mạnh".

Mối quan hệ Mỹ-Trung trở nên căng thẳng dưới thời cựu Tổng thống Donald Trump. Hai bên đã áp đặt các mức thuế quan vào hàng hoá của nhau. Ngoài ra, chính quyền ông Donald Trump đã sử dụng một loạt biện pháp khác với Trung Quốc, trong đó có lệnh cấm trong lĩnh vực công nghệ do lo ngại về an ninh quốc gia.

Song Minh
TIN LIÊN QUAN

Trung Quốc phản ứng với quyết định của chính quyền ông Biden về thuế quan

Thanh Hà |

Ngoại trưởng Trung Quốc Vương Nghị nói rằng, Mỹ phải hủy bỏ thuế quan với hàng nhập khẩu và chấm dứt các hạn chế với công nghệ của Trung Quốc.

Ông Biden: Không theo đuổi quan hệ Mỹ-Trung như ông Trump

Ngọc Vân |

Tổng thống Joe Biden tuyên bố sẽ không theo đuổi quan hệ Mỹ-Trung theo cách của ông Donald Trump, mà sẽ tập trung vào luật lệ quốc tế.

Ngoại trưởng Blinken: Quan hệ Mỹ-Trung "quan trọng nhất trên thế giới"

Khánh Minh |

Tân Ngoại trưởng Mỹ Antony Blinken nói, quan hệ Mỹ-Trung "được cho là mối quan hệ quan trọng nhất trên thế giới đối với Washington".

Rung lắc thượng tầng tại Eximbank: Thập kỷ rối ren chưa kết thúc

Đức Mạnh |

Cơ cấu thượng tầng tại Ngân hàng Eximbank đã có nhiều biến động mạnh. Cổ đông ngoại gắn bó 16 năm đã chuyển nhà, thế chân bởi nhân tố bí ẩn liên quan đến Tập đoàn Bamboo Capital.

Hà Nội: Sau chấn chỉnh, loạt lô cốt vẫn án ngữ trên đường Vũ Trọng Khánh

PHẠM ĐÔNG |

9 chiếc lô cốt đang án ngữ trên đường Vũ Trọng Khánh khiến giao thông đông đúc, quá tải dù đã cận kề Tết Nguyên đán Quý Mão. Sở Giao thông vận tải (GTVT) Hà Nội lại yêu cầu chấn chỉnh tình trạng thi công hệ thống xử lý nước thải Yên Xá gây ùn tắc.

Cha đẻ của mèo AI mà cư dân mạng nhầm tưởng ở Ninh Thuận lên tiếng

Hữu Long |

Nguyễn Lê Thái Nguyên vẽ mèo Tết bằng công nghệ AI rồi chia sẻ lên trang cá nhân. Những hình ảnh tuyệt đẹp về mèo nhận được vô số lời khen từ nhiều người bạn. Có không ít người đến nay vẫn nhầm lẫn đây là mèo Tết có nguồn gốc từ Ninh Thuận.

Cận Tết, showroom xe ôtô cũ chấp nhận bán hòa, cắt lỗ để thu hồi vốn

LÂM ANH |

Cuối năm thường là mùa thu hoạch của thị trường xe ôtô cũ nhưng năm nay điều này đã không đến bởi việc ngân hàng siết cho vay, lãi suất cao đã khiến lượng khách hàng giảm đi đáng kể. Những ngày cuối cùng trước khi nghỉ Tết, chủ showroom chấp nhận bán hòa vốn hay thậm chí, bán cắt lỗ để thu hồi vốn trước Tết.

Xu hướng công khai tiền lương ở Mỹ: Ai sẽ được hưởng lợi?

Thanh Hà |

Luật thanh toán minh bạch ở Mỹ góp phần giảm chênh lệch tiền lương.

Trung Quốc phản ứng với quyết định của chính quyền ông Biden về thuế quan

Thanh Hà |

Ngoại trưởng Trung Quốc Vương Nghị nói rằng, Mỹ phải hủy bỏ thuế quan với hàng nhập khẩu và chấm dứt các hạn chế với công nghệ của Trung Quốc.

Ông Biden: Không theo đuổi quan hệ Mỹ-Trung như ông Trump

Ngọc Vân |

Tổng thống Joe Biden tuyên bố sẽ không theo đuổi quan hệ Mỹ-Trung theo cách của ông Donald Trump, mà sẽ tập trung vào luật lệ quốc tế.

Ngoại trưởng Blinken: Quan hệ Mỹ-Trung "quan trọng nhất trên thế giới"

Khánh Minh |

Tân Ngoại trưởng Mỹ Antony Blinken nói, quan hệ Mỹ-Trung "được cho là mối quan hệ quan trọng nhất trên thế giới đối với Washington".