Nhà Trắng công bố lịch trình cụ thể ngày đầu tiên thượng đỉnh Mỹ-Triều

Ngọc Vân |

Nhà Trắng công bố lịch trình ngày họp đầu tiên của thượng đỉnh Mỹ-Triều giữa Tổng thống Donald Trump và Chủ tịch Kim Jong-un.

Nhà Trắng cho biết, Tổng thống Donald Trump dự kiến gặp Chủ tịch Kim Jong-un vào 18h30 ngày hôm nay (27.2) tại khách sạn Sofitel Legend Metropole ở thủ đô Hà Nội.

Hai nhà lãnh đạo dự kiến gặp một-một trong vòng 20 phút, sau đó có bữa “ăn tối thân mật” - tờ The Hill dẫn thông báo của Nhà Trắng cho hay.

Bữa tối dự kiến kéo dài khoảng 90 phút và kết thúc vào khoảng 20h35 giờ địa phương. Múi giờ Hà Nội trước Washington D.C 12 tiếng. Như vậy, ông Donald Trump và Kim Jong-un sẽ có khoảng 2 tiếng gặp mặt trong ngày 27.2.

Trước đó, Nhà Trắng cho biết, hai nhà lãnh đạo sẽ gặp nhau một-một trong chuyến thăm Việt Nam dự hội nghị thượng đỉnh Mỹ-Triều, nhưng chưa công bố thời gian hoặc chi tiết cụ thể.

Cũng theo Nhà Trắng, trong ngày đầu tiên của hội nghị thượng đỉnh, Tổng thống Donald Trump sẽ đi cùng Ngoại trưởng Mỹ Mike Pompeo và quyền Chánh văn phòng Nhà Trắng Mick Mulvaney.

Về phần mình, tháp tùng Chủ tịch Kim Jong-un sẽ là Phó Chủ tịch Đảng Lao động Triều Tiên Kim Yong-chol và một người thứ ba. Yonhap cho hay, dựa trên những thực tế ngoại giao, người thứ ba này có thể là bà Kim Yo-jong, em gái và là cố vấn quan trọng của ông Kim Jong-un.

Ngọc Vân
TIN LIÊN QUAN

Khoảnh khắc Tổng thống Donald Trump vẫy tay chào khi tới Việt Nam

Sơn Tùng - Bích Hà |

21h ngày 26.2, phái đoàn Mỹ do Tổng thống Donald Trump dẫn đầu đã đặt chân xuống sân bay Nội Bài, sẵn sàng cho Hội nghị thượng đỉnh Mỹ - Triều lần thứ 2 diễn ra từ 27-28.2 tại Hà Nội.

Ông Donald Trump và ông Kim Jong-un có thể gặp nhau 5 lần ở Hà Nội

Song Minh |

Tổng thống Donald Trump và Chủ tịch Kim Jong-un dự kiến gặp nhau ít nhất 5 lần trong hội nghị thượng đỉnh Mỹ-Triều lần 2 tại Hà Nội.

Kỳ vọng về Tuyên bố Hà Nội trong thượng đỉnh Mỹ-Triều lần 2

Vân Anh |

Nguyên Thứ trưởng Ngoại giao, nguyên Đại sứ Việt Nam tại Mỹ Phạm Quang Vinh kỳ vọng về một Tuyên bố Hà Nội trong thượng đỉnh Mỹ-Triều lần 2 và những bước tiến quan trọng giữa Tổng thống Donald Trump và Chủ tịch Kim Jong-un.

Dự báo thời tiết đêm giao thừa Tết Nguyên đán Quý Mão 2023

AN AN - MINH HÀ |

Cơ quan khí tượng nhận định ít có khả năng xuất hiện thời tiết cực đoan trong đêm giao thừa Tết Nguyên đán 2023.

Vì sao Đại học quốc gia Hà Nội giới hạn thi đánh giá năng lực 2 lần?

Linh Chi - Dương Anh |

Từ năm 2023, Đại học Quốc gia Hà Nội (ĐHQGHN) sẽ giới hạn mỗi thí sinh chỉ được đăng ký thi đánh giá năng lực tối đa 2 lần. Điều này được GS.TS Tiến Thảo - Giám đốc Trung tâm khảo thí ĐHQGHN lý giải là do muốn tạo công bằng cho các thí sinh.

Khán giả Việt Nam tiếc nuối chia tay huấn luyện viên Park Hang-seo

Chi Trần |

Người hâm mộ Việt Nam tiếc nuối khi phải nói lời chia tay huấn luyện viên Park Hang-seo sau hơn 5 năm gắn bó.

Bi hài chuyện người già online: Suýt bị lừa gần 300 triệu đồng

BẠN ĐỌC NGUYỄN MINH ÚT |

Tôi nhận được một tin nhắn trên Facebook với nội dung vô cùng phấn khởi: “Xin chúc mừng tài khoản của bạn đã may mắn nhận được giải nhất từ sự kiện tuần lễ tri ân khách hàng năm 2022… Phần quà giải nhất của chị gồm: 1 xe máy Honda SH 150i; 1 phiếu quà tặng trị giá 200 triệu đồng tiền mặt… do tập đoàn Facebook tổ chức bình chọn…”.

Tranh luận trả lương tháng 13 và thưởng Tết nguyên đán

TUỆ NHI |

Dù đã 26 tháng Chạp nhưng nhiều người vẫn chưa được nhận lương tháng thứ 13 hay tiền thưởng Tết và đùa rằng với họ niềm vui xuân vẫn chưa về.

Khoảnh khắc Tổng thống Donald Trump vẫy tay chào khi tới Việt Nam

Sơn Tùng - Bích Hà |

21h ngày 26.2, phái đoàn Mỹ do Tổng thống Donald Trump dẫn đầu đã đặt chân xuống sân bay Nội Bài, sẵn sàng cho Hội nghị thượng đỉnh Mỹ - Triều lần thứ 2 diễn ra từ 27-28.2 tại Hà Nội.

Ông Donald Trump và ông Kim Jong-un có thể gặp nhau 5 lần ở Hà Nội

Song Minh |

Tổng thống Donald Trump và Chủ tịch Kim Jong-un dự kiến gặp nhau ít nhất 5 lần trong hội nghị thượng đỉnh Mỹ-Triều lần 2 tại Hà Nội.

Kỳ vọng về Tuyên bố Hà Nội trong thượng đỉnh Mỹ-Triều lần 2

Vân Anh |

Nguyên Thứ trưởng Ngoại giao, nguyên Đại sứ Việt Nam tại Mỹ Phạm Quang Vinh kỳ vọng về một Tuyên bố Hà Nội trong thượng đỉnh Mỹ-Triều lần 2 và những bước tiến quan trọng giữa Tổng thống Donald Trump và Chủ tịch Kim Jong-un.