Nhà nghiên cứu Nhật Bản tái tạo thành công triệu chứng COVID-19 ở khỉ

Phương Linh |

Các nhà nghiên cứu Nhật Bản tuyên bố đã thành công trong việc tạo ra các triệu chứng COVID-19, như sốt và viêm phổi, ở khỉ đuôi dài bằng cách lây truyền virus cho các cá thể này.

Theo nguồn tin Mainichi đăng tải ngày 30.7, nhóm các nhà nghiên cứu tại Đại học Khoa học Y khoa Shiga ở thành phố Otsu, do giáo sư, chuyên gia bệnh lý Yasushi Ito dẫn đầu, cho biết đây là lần đầu tiên Nhật Bản tái tạo các triệu chứng COVID-19 ở các con linh trưởng, cụ thể là loài khỉ đuôi dài, hay còn gọi là khỉ ăn cua. Nhóm này cho hay, công cuộc nghiên cứu sẽ góp phần vào sự phát triển ban đầu của vaccine chống COVID-19 và thuốc điều trị vì khỉ thông thường sẽ cho thấy các phản ứng tương tự như ở người.

Theo đó vào khoảng tháng 5 và tháng 6, các nhà nghiên cứu đã thả chất lỏng có chứa virus SARS-CoV-2 vào mũi và miệng của ba con khỉ đuôi dài và quan sát các con vật. Tất cả ba con khỉ đều bị sốt một ngày sau khi tiếp xúc với virus. Một trong số chúng có triệu chứng viêm phổi khi được xét nghiệm X-quang. Tuy nhiên, cả ba chỉ bị các triệu chứng nhẹ và đều hồi phục khoảng 10 ngày sau đó.

Virus gây dịch bệnh COVID-19 được phát hiện ở ba con vật thí nghiệm khoảng một tuần sau khi chúng được cho lây nhiễm. Ở một trong những con khỉ, kháng thể trung hòa - có tác dụng bảo vệ động vật khỏi bị nhiễm bệnh - đã được phát hiện trong máu của nó.

Giáo sư Ito và các đồng sự đã nộp đơn xin cấp bằng sáng chế về nuôi cấy virus và các phương pháp khác vào ngày 27.7. Họ dự định sẽ xác nhận tính hiệu quả và tác dụng khác của các phương pháp này bằng cách thử nghiệm vaccine, được phát triển bởi Viện Khoa học Y khoa Tokyo, trên các con khỉ vào tháng 9 tới.

Phương Linh
TIN LIÊN QUAN

Nổ nhà hàng tại Nhật Bản khiến 1 người chết và 17 người bị thương

HỒNG HẠNH |

Vụ nổ nghi do rò rỉ khí gas tại một nhà hàng ở Nhật Bản vào hôm 29.7 đã khiến 1 người chết và 17 người khác bị thương, theo Kyodo News.

Nhật Bản lần đầu có kỷ lục hàng nghìn ca COVID-19 một ngày

Thanh Hà |

Số ca COVID-19 mới ở Nhật Bản lần đầu lên tới hơn 1.000 ca hôm 29.7, trong bối cảnh đợt lây nhiễm bắt đầu mở rộng vượt ra ngoài thủ đô Tokyo.

Nhật Bản bàn giao máy ECMO đầu tiên cho Việt Nam chống COVID-19

Song Minh |

Cơ quan Hợp tác Quốc tế Nhật Bản (JICA) bàn giao lô thiết bị y tế đầu tiên gồm máy ECMO và bộ xét nghiệm chẩn đoán nhanh PCR cho Bệnh viện Chợ Rẫy.

Những món ăn đặc sắc của người Hoa ở Chợ Lớn, TPHCM

Phạm Công Luận |

Ẩm thực Hoa là thế giới đa dạng, đậm đà bản sắc từng dân tộc trong cộng đồng người Hoa sống tại Việt Nam. Đã vậy, qua hàng trăm năm ở đây, các món ăn cũng đã có điều chỉnh, gia giảm trong cách chế biến để thích nghi với nguồn nguyên liệu nhiệt đới có sẵn, chiều chuộng khẩu vị của khách…

Người dân chen chân trong siêu thị ngày cận Tết mua hàng giảm giá, bình ổn

THUỲ TRANG |

Đà Nẵng - Với nhiều chương trình bình ổn giá, khuyến mãi, giảm giá, các siêu thị đang thu hút lượng lớn người dân đến tham quan, mua sắm Tết.

Ông Kissinger đổi lập trường, nêu kế hoạch Ukraina mới nhất

Song Minh |

Cựu Ngoại trưởng Mỹ Henry Kissinger thay đổi lập trường, ủng hộ Ukraina gia nhập NATO.

Tiểu thương chợ hoa lớn nhất Hà Nội than ế ẩm ngày giáp Tết

MINH HÀ - DƯƠNG ANH |

Theo các tiểu thương bán hoa tại chợ Quảng An (Tây Hồ, Hà Nội), năm nay giá hoa vẫn giữ mức ổn định, tăng cao nhất vào các ngày 29 và 30 Tết. Tuy nhiên, hàng hóa vẫn còn tiêu thụ chậm, chỉ bằng 50% so với mọi năm.

Những bản hợp đồng bom tấn tại V.League 2023

AN NGUYÊN |

Trước thềm mùa giải mới V.League 2023, các câu lạc bộ như Công an Hà Nội, Nam Định hay Thanh Hoá hoạt động rất tích cực trên thị trường chuyển nhượng với những bản hợp đồng "bom tấn" chất lượng.

Nổ nhà hàng tại Nhật Bản khiến 1 người chết và 17 người bị thương

HỒNG HẠNH |

Vụ nổ nghi do rò rỉ khí gas tại một nhà hàng ở Nhật Bản vào hôm 29.7 đã khiến 1 người chết và 17 người khác bị thương, theo Kyodo News.

Nhật Bản lần đầu có kỷ lục hàng nghìn ca COVID-19 một ngày

Thanh Hà |

Số ca COVID-19 mới ở Nhật Bản lần đầu lên tới hơn 1.000 ca hôm 29.7, trong bối cảnh đợt lây nhiễm bắt đầu mở rộng vượt ra ngoài thủ đô Tokyo.

Nhật Bản bàn giao máy ECMO đầu tiên cho Việt Nam chống COVID-19

Song Minh |

Cơ quan Hợp tác Quốc tế Nhật Bản (JICA) bàn giao lô thiết bị y tế đầu tiên gồm máy ECMO và bộ xét nghiệm chẩn đoán nhanh PCR cho Bệnh viện Chợ Rẫy.