Nhà máy hạt nhân nổi đầu tiên thế giới của Nga bị phản đối quyết liệt

N.V |

Nhà máy hạt nhân đầu tiên trên thế giới có thể nổi trên mặt nước, do Nga sản xuất, bắt đầu cuộc hành trình dài 5.000 km băng qua Bắc Băng Dương từ ngày 23.8.

Cuộc hành trình dài 5.000km đi từ Mourmansk đến Viễn Đông, băng qua Bắc Băng Dương nhằm thúc đẩy sản xuất điện tại các vùng bị cô lập.

Tuy nhiên, hành trình vấp phải sự phản đối của các nhà môi trường vì nhà máy hạt nhân nổi có thể gây nhiều tác hại đến vùng biển nhạy cảm này.

Akademik Lomonosov, được xây dựng vào năm 2006 tại Saint Petersburg trước khi được đưa đến Mourmansk vào năm 2018, sẽ thay thế một nhà máy điện hạt nhân và một nhà máy than lỗi thời.

Chuyến đi của nhà máy hạt nhân này dự kiến kéo dài từ 4 - 6 tuần, với điều kiện thời tiết thuận lợi và tùy theo lượng băng ở trên đường.

Để thực hiện chuyến đi này, người ta phải dùng rất nhiều tàu để kéo nhà máy nặng đến 21.000 tấn. Nhà máy gồm 2 lò phản ứng có công suất lên tới 35 megawatt, gần bằng công suất của tàu phá băng hạt nhân, so với công suất 1.000 megawatt của một lò phản ứng hạt nhân bình thường thế hệ mới.

Hành trình của Akademik Lomonosov không nhận được sự ủng hộ của các nhà hoạt động môi trường, những người từ nhiều năm qua đã phản đối dự án này, coi đây là một hiểm họa giống như một "tàu Titanic hạt nhân".

"Tất cả các nhà máy hạt nhân đều sản xuất ra chất thải phóng xạ và và có thể gây tai nạn, nhưng tàu Akademik Lomonosov còn dễ bị tổn hại hơn vì bão", Rachid Alimov, thuộc tổ chức Greenpeace (Nga) đánh giá.

Trong khi đó, thời tiết ở Bắc Băng Dương rất khắc nghiệt và khó dự báo.

"Sà lan của nhà máy này được nối với các con tàu khác. Vì vậy, trong trường hợp bão lớn, rất có thể sẽ xảy ra các vụ va chạm. Rosatom (cơ quan năng lượng của Nga) dự định lưu trữ nguyên liệu trên tàu. Bất kỳ một tai nạn nào cũng có thể để lại hậu quả nghiêm trọng đối với môi trường vốn đã mỏng manh ở Bắc Cực, chưa kể ở đây không có hệ thống làm sạch hạt nhân nữa", Reuters dẫn lời ông Rachid cho biết thêm.

Ý tưởng về một nhà máy hạt nhân nổi trên mặt nước, dù có vẻ nguy hiểm nhưng cũng có lý do của nó. Nền công nghiệp hạt nhân đang phải tái tạo, phát triển các lò phản ứng cỡ nhỏ và rẻ tiền, để thu hút khách hàng mới. Nhà máy hạt nhân nổi được chế tạo cho các khu vực biệt lập và không có đủ cơ sở hạ tầng để xây dựng nhà máy hạt nhân thông thường.

N.V
TIN LIÊN QUAN

Nga - Mỹ tranh cãi tại Liên Hợp Quốc vì Hiệp ước INF

Khánh Minh |

Ngày 22.8, Mỹ và Nga cáo buộc lẫn nhau tại Hội đồng Bảo an Liên Hợp Quốc vì sự sụp đổ của Hiệp ước lực lượng hạt nhân tầm trung (INF).

Tổng thống Putin hé lộ “vũ khí hứa hẹn” trong vụ nổ chết người ở Nga

Song Minh |

Tổng thống Nga Vladimir Putin hôm 21.8 cho biết vụ nổ chết người ở địa điểm quân sự miền bắc Nga hồi đầu tháng xảy ra khi đang thử hệ thống "vũ khí mới đầy hứa hẹn".

Bức thư trong chai của thuỷ thủ Nga trôi dạt đến Mỹ sau 50 năm

Song Minh |

Một người đàn ông Alaska phát hiện bức thư 50 năm tuổi của hải quân Nga đựng trong một chiếc chai ở bờ biển phía tây Alaska.

Điều gì khiến lăng mộ Nefetari được mệnh danh là ngôi mộ đẹp nhất Ai Cập

Yến Nhi |

Được mệnh danh là "ngôi mộ đẹp nhất Ai Cập", lăng mộ cổ của nữ hoàng Nefetari không chỉ có kiến trúc xa hoa mà còn chứa đựng một câu chuyện hấp dẫn.

Tiền vệ Hùng Dũng: Tôi buồn vì không thể tặng quà thầy Park Hang-seo

AN NGUYÊN |

Tiền vệ Hùng Dũng và các đồng đội tuyển Việt Nam bày tỏ sự tiếc nuối khi không thể mang về món quà ý ở giải đấu cuối cùng của huấn luyện viên Park Hang-seo.

Bắt tạm giam 2 nữ phó giám đốc Bệnh viện TP Thủ Đức

Việt Dũng |

Mở rộng điều tra vụ án sai phạm về đấu thầu xảy ra tại Bệnh viện TP Thủ Đức (TPHCM), Cơ quan Cảnh sát điều tra đã bắt tạm giam 2 phó giám đốc đơn vị này.

Bến xe lớn nhất nước đông nghẹt người về quê đón Tết

MINH QUÂN |

TPHCM - Chiều 16.1, hàng nghìn người đổ về bến xe Miền Đông mới để về quê đón Tết. Do lượng khách tăng đột biến nên bến xe Miền Đông mới không đủ ghế cho khách ngồi chờ, nhiều người phải ngồi dưới sàn nhà.

Tết Hà Nội với hương vị ô mai gừng thân quen

Vân Hoa |

Dịp Tết đến, người người đổ về Hàng Đường, con phố nổi tiếng về mứt, ô mai. Trong đó, ô mai gừng là món được mua nhiều hơn cả, bởi vị cay nồng, ấm đượm rất hợp với tiết xuân.

Nga - Mỹ tranh cãi tại Liên Hợp Quốc vì Hiệp ước INF

Khánh Minh |

Ngày 22.8, Mỹ và Nga cáo buộc lẫn nhau tại Hội đồng Bảo an Liên Hợp Quốc vì sự sụp đổ của Hiệp ước lực lượng hạt nhân tầm trung (INF).

Tổng thống Putin hé lộ “vũ khí hứa hẹn” trong vụ nổ chết người ở Nga

Song Minh |

Tổng thống Nga Vladimir Putin hôm 21.8 cho biết vụ nổ chết người ở địa điểm quân sự miền bắc Nga hồi đầu tháng xảy ra khi đang thử hệ thống "vũ khí mới đầy hứa hẹn".

Bức thư trong chai của thuỷ thủ Nga trôi dạt đến Mỹ sau 50 năm

Song Minh |

Một người đàn ông Alaska phát hiện bức thư 50 năm tuổi của hải quân Nga đựng trong một chiếc chai ở bờ biển phía tây Alaska.