Nhà máy hạt nhân lớn nhất Ukraina liên tục bị pháo kích

Thanh Hà |

Những vụ nổ mạnh làm rung chuyển khu vực đặt nhà máy hạt nhân Zaporizhzhia của Ukraina, theo Cơ quan Năng lượng Nguyên tử Quốc tế (IAEA).

"Dường như pháo kích nối lại gần và tại địa điểm của nhà máy điện hạt nhân lớn nhất Châu Âu, các chuyên gia IAEA tại nhà máy hạt nhân Zaporizhzhia (ZNPP) đã báo cáo với trụ sở rằng hàng chục vụ nổ đã được nghe thấy trong một khoảng thời gian ngắn vào buổi sáng, theo giờ địa phương" - IAEA nêu trong thông cáo.

Thông cáo cho biết thêm, nhóm của IAEA có thể quan sát thấy một số vụ nổ từ cửa sổ vị trí của họ. Tới nay, thiệt hại chưa quá nghiêm trọng với an toàn và an ninh hạt nhân ở Ukraina.

Tổng giám đốc IAEA Rafael Mariano Grossi bày tỏ quan ngại về diễn biến mới nhất quanh nhà máy hạt nhân Zaporizhzhia.

“Tin tức từ nhóm của chúng tôi ngày hôm qua và sáng nay là vô cùng đáng lo ngại" - ông nhấn mạnh. Theo lãnh đạo IAEA, cần phải ngăn chặn ngay hành động này và bất kỳ bên nào đứng sau diễn biến này đều "đang đùa với lửa".

Ông nói thêm, các chuyên gia của IAEA đã liên hệ chặt chẽ với quản lý nhà máy và sẽ tiếp tục đánh giá, báo cáo về tình hình.

Theo các hãng tin Nga, Bộ Quốc phòng Nga cáo buộc Ukraina nã pháo vào đường dây cung cấp điện cho nhà máy điện hạt nhân Zaporizhzhia.

Bộ Quốc phòng Nga cho hay, thiệt hại tại nhà máy hạt nhân sẽ được chuyên gia của IAEA và nhà cung cấp năng lượng hạt nhân thuộc sở hữu nhà nước Nga Rosatom kiểm tra.

Cũng theo Bộ Quốc phòng Nga, dù pháo kích xảy ra ngày 19 và 20.11, mức độ phóng xạ ở nhà máy Zaporizhzhia vẫn bình thường.

Nga đã kiểm soát nhà máy hạt nhân Zaporizhzhia ngay sau khi bắt đầu chiến sự Ukraina ngày 24.2.

Thanh Hà
TIN LIÊN QUAN

Thủ tướng Anh Rishi Sunak nói sẽ ủng hộ đến khi Ukraina giành được hòa bình

Thanh Hà |

Thủ tướng Rishi Sunak tuyên bố, Anh sẽ tiếp tục sát cánh với Ukraina cho đến khi Ukriana giành được hòa bình.

Nga không kích vùng Odessa của Ukraina

Thanh Hà |

Nga không kích vùng Odessa và thành phố Dnipro ở phía nam của Ukraina trong sáng 17.11. Đây là lần đầu tiên sau nhiều tuần chiến sự, cuộc tấn công mở rộng tới khu vực này.

Điều gì khiến lăng mộ Nefetari được mệnh danh là ngôi mộ đẹp nhất Ai Cập

Yến Nhi |

Được mệnh danh là "ngôi mộ đẹp nhất Ai Cập", lăng mộ cổ của nữ hoàng Nefetari không chỉ có kiến trúc xa hoa mà còn chứa đựng một câu chuyện hấp dẫn.

Tiền vệ Hùng Dũng: Tôi buồn vì không thể tặng quà thầy Park Hang-seo

AN NGUYÊN |

Tiền vệ Hùng Dũng và các đồng đội tuyển Việt Nam bày tỏ sự tiếc nuối khi không thể mang về món quà ý ở giải đấu cuối cùng của huấn luyện viên Park Hang-seo.

Bắt tạm giam 2 nữ phó giám đốc Bệnh viện TP Thủ Đức

Việt Dũng |

Mở rộng điều tra vụ án sai phạm về đấu thầu xảy ra tại Bệnh viện TP Thủ Đức (TPHCM), Cơ quan Cảnh sát điều tra đã bắt tạm giam 2 phó giám đốc đơn vị này.

Bến xe lớn nhất nước đông nghẹt người về quê đón Tết

MINH QUÂN |

TPHCM - Chiều 16.1, hàng nghìn người đổ về bến xe Miền Đông mới để về quê đón Tết. Do lượng khách tăng đột biến nên bến xe Miền Đông mới không đủ ghế cho khách ngồi chờ, nhiều người phải ngồi dưới sàn nhà.

Tết Hà Nội với hương vị ô mai gừng thân quen

Vân Hoa |

Dịp Tết đến, người người đổ về Hàng Đường, con phố nổi tiếng về mứt, ô mai. Trong đó, ô mai gừng là món được mua nhiều hơn cả, bởi vị cay nồng, ấm đượm rất hợp với tiết xuân.

Cổ động viên tuyển Việt Nam mang cúp vô địch mô hình sang Thái Lan

Thanh Vũ (từ Bangkok) |

Hàng ngàn cổ động viên Việt Nam đã đi quãng đường gần 1000km, mang cúp tới Thái Lan cổ vũ cho thầy trò huấn luyện viên Park Hang-seo ở trận chung kết lượt về AFF Cup 2022.

Thủ tướng Anh Rishi Sunak nói sẽ ủng hộ đến khi Ukraina giành được hòa bình

Thanh Hà |

Thủ tướng Rishi Sunak tuyên bố, Anh sẽ tiếp tục sát cánh với Ukraina cho đến khi Ukriana giành được hòa bình.

Nga không kích vùng Odessa của Ukraina

Thanh Hà |

Nga không kích vùng Odessa và thành phố Dnipro ở phía nam của Ukraina trong sáng 17.11. Đây là lần đầu tiên sau nhiều tuần chiến sự, cuộc tấn công mở rộng tới khu vực này.