Nhà lãnh đạo Triều Tiên có lời mời bất ngờ Tổng thống Donald Trump

Ngọc Vân |

Nhà lãnh đạo Triều Tiên Kim Jong-un mời Tổng thống Mỹ Donald Trump thăm Bình Nhưỡng.

Tờ Joongang Ilbo dẫn nhiều nguồn cho biết thông tin trên, đồng thời nói rằng lời đề nghị tổ chức một hội nghị thượng đỉnh nữa được đề cập trong bức thư gửi Tổng thống Mỹ vào tuần thứ 3 tháng 8.

Cũng ngay trước thời gian đó, ông Kim Jong-un đã gửi một bức thư khác cho nhà lãnh đạo Mỹ, điều này được ông Donald Trump công bố trong tuần đầu tháng 8.

Tổng thống Donald Trump nói rằng ông Kim Jong-un đã gửi cho ông "một bức thư đẹp đẽ" mà chủ yếu phàn nàn về các cuộc tập trận chung "kỳ cục và tốn kém" giữa Mỹ và Hàn Quốc, đồng thời ông Kim Jong-un xin lỗi vì các vụ thử tên lửa tầm ngắn.

Tờ Joongang Ilbo cho biết, không rõ liệu ông Donald Trump có hồi âm bức thư nào không.

Các cuộc đàm phán hạt nhân cấp chuyên viên giữa Mỹ và Triều Tiên đã đình trệ kể từ hội nghị thượng đỉnh chính thức cuối cùng của Tổng thống Donald Trump và nhà lãnh đạo Kim Jong-un tại Hà Nội hồi tháng 2 năm nay mà không đạt được thỏa thuận.

Mặc dù 2 bên nhất trí tái khởi động các cuộc đàm phán trong tháng 6 tại cuộc gặp bất ngờ, khi ông Donald Trump bước qua biên giới Hàn-Triều vào lãnh thổ Triều Tiên, nhưng vẫn đạt được rất ít tiến bộ.

Tuần trước, Triều Tiên đồng ý quay trở lại bàn đàm phán "vào thời điểm và địa điểm sẽ được thống nhất vào cuối tháng 9" - hãng thông tấn KCNA dẫn lời Thứ trưởng Ngoại giao Choe Son Hui cho hay.

Tuy nhiên, bà Choe cảnh báo Triều Tiên sẽ từ bỏ các cuộc đàm phán trong tương lai nếu Mỹ quay trở lại "kịch bản mệt mỏi" cũ kỹ - KCNA đưa tin mà không phân tích chi tiết.

Ngọc Vân
TIN LIÊN QUAN

Vừa đề nghị nối lại đàm phán với Mỹ, Triều Tiên lại "khai hỏa" về phía đông

Hải Anh |

Triều Tiên tuyên bố sẵn sàng nối lại đàm phán hạt nhân với Mỹ. Chưa đầy 24h sau, Bình Nhưỡng phóng các vật thể chưa xác định từ một khu vực nội địa về hướng đông.

Trung Quốc - Triều Tiên nhất trí tham vấn chặt chẽ về phi hạt nhân hoá

THANH HÀ |

Ngoại trưởng Trung Quốc, Triều Tiên nhất trí tăng cường quan hệ hữu nghị song phương và phối hợp chặt chẽ trong giải quyết các vấn đề bán đảo Triều Tiên.

Triều Tiên sửa hiến pháp, củng cố vị thế nguyên thủ của ông Kim Jong-un

Song Minh |

Quốc hội Triều Tiên phê chuẩn sửa đổi hiến pháp để củng cố vị thế của nhà lãnh đạo Kim Jong-un trong tư cách nguyên thủ quốc gia kiêm tổng tư lệnh quân đội.

Những góc quán cafe ngắm pháo hoa lý tưởng ở TPHCM

Quỳnh Nga |

Đêm giao thừa Tết Nguyên đán Quý Mão 2023, TPHCM dự kiến bắn pháo hoa ở 6 điểm. Đừng bỏ qua những địa điểm ngắm pháo hoa ở TPHCM cực “chill” dưới đây.

Bộ Tài chính nói gì về gói lãi suất 2% chậm giải ngân

Trà My |

Việc giải ngân gói 40.000 tỉ đồng hỗ trợ lãi suất 2% đến nay kết quả chưa được như kì vọng. Bộ Tài chính nói gì về đề xuất điều chuyển nguồn gói vay hỗ trợ lãi suất này sang chương trình cho vay giải ngân qua Ngân hàng Chính sách xã hội?

Giờ thứ 9: Giả điên - Phần 1

Nhóm PV |

Giờ thứ 9 - Dường như mối tình đầu luôn là mối tình đẹp nhất, để lại nhiều dư vị ngọt ngào nhất của tuổi trẻ. Nhưng mối tình đầu cũng luôn buồn nhất và nhiều chia ly nhất. Chắc hẳn, đó sẽ là mối tình không bao giờ quên được vì nó chính là những rung động đầu tiên đối với mỗi người. Và sẽ chẳng có ai tin rằng, có những người chia tay mối tình đầu sau vài chục năm xa cách, lại có thể quay trở về chung sống với nhau thật hạnh phúc.

Tài chính thông minh: Đầu tư gì với 30 triệu đồng tiết kiệm mỗi tháng?

Nhóm PV |

Trong số Tài chính thông minh (laodong.vn) lần này, Ths Ngô Thành Huấn - Giám đốc Khối tài chính cá nhân tại FIDT - sẽ giải đáp thắc mắc của độc giả về câu hỏi tiết kiệm từ 10 - 30 triệu đồng/tháng thì nên đầu tư vào đâu.

Tân huấn luyện viên tuyển Việt Nam và sứ mệnh kế thừa di sản của ông Park

AN NGUYÊN |

Sau khi chia tay huấn luyện viên Park Hang-seo, VFF sẽ tiến hành công bố tân thuyền trưởng cho đội tuyển Việt Nam. Áp lực và sứ mệnh đặt lên vai người kế nhiệm ông Park rất lớn, vừa đảm bảo duy trì thành công, vừa hướng đến một hoài bão lớn đó là giấc mơ World Cup.

Vừa đề nghị nối lại đàm phán với Mỹ, Triều Tiên lại "khai hỏa" về phía đông

Hải Anh |

Triều Tiên tuyên bố sẵn sàng nối lại đàm phán hạt nhân với Mỹ. Chưa đầy 24h sau, Bình Nhưỡng phóng các vật thể chưa xác định từ một khu vực nội địa về hướng đông.

Trung Quốc - Triều Tiên nhất trí tham vấn chặt chẽ về phi hạt nhân hoá

THANH HÀ |

Ngoại trưởng Trung Quốc, Triều Tiên nhất trí tăng cường quan hệ hữu nghị song phương và phối hợp chặt chẽ trong giải quyết các vấn đề bán đảo Triều Tiên.

Triều Tiên sửa hiến pháp, củng cố vị thế nguyên thủ của ông Kim Jong-un

Song Minh |

Quốc hội Triều Tiên phê chuẩn sửa đổi hiến pháp để củng cố vị thế của nhà lãnh đạo Kim Jong-un trong tư cách nguyên thủ quốc gia kiêm tổng tư lệnh quân đội.