Nhà lãnh đạo thế giới mới nhất mắc COVID-19

Hải Anh |

Tổng thống Ukraina Volodymyr Zelensky nói rằng, ông sẽ tự cách ly sau khi có kết quả dương tính với virus gây đại dịch COVID-19.

Tổng thống Ukraina Volodymyr Zelensky đã dương tính với virus SARS-CoV-2, Anadolu thông tin ngày 9.11.

“Bất chấp mọi biện pháp phòng ngừa, tôi đã cho kết quả dương tính. Nhiều người đã hồi phục sau COVID-19. Tôi cũng vậy. Mọi thứ sẽ ổn thôi” - ông Zelensky chia sẻ trên tài khoản Telegram.

Nhà lãnh đạo 42 tuổi nói rằng, thân nhiệt của ông là 37,5 độ C nhưng ông vẫn cảm thấy khỏe. Ông sẽ tự cách ly và tiếp tục đảm đương nhiệm vụ điều hành đất nước.

Theo France24, người đứng đầu văn phòng của Tổng thống Zelensky, ông Andriy Yermak từng nhiễm COVID-19. Vào tháng 6, vợ của Tổng thống Zelensky - bà Olena Zelenska - đã phải nhập viện sau khi nhiễm virus và hiện đã khỏi bệnh.

Hôm 7.11, Ukraina ghi nhận kỷ lục 10.746 ca nhiễm COVD-19. Tuần trước, quốc gia 40 triệu dân đã quyết định phạt những người không đeo khẩu trang ở nơi công cộng. Các quan chức cũng nhiều lần nhắc nhở công chúng về các quy tắc giãn cách xã hội cũng như các biện pháp hạn chế COVID-19 khác đồng thời cảnh báo khả năng tái áp đặt lại lệnh phong tỏa từng thực hiện hồi tháng 6.

Trong nỗ lực để ngăn chặn sự lây lan của virus, Ukraina đang cân nhắc có nên áp dụng đóng cửa một phần vào dịp cuối tuần và chỉ cho phép các đơn vị kinh doanh thiết yếu như các cửa hàng tạp hóa mở cửa vào cuối tuần.

Kể từ khi đại dịch bắt đầu, các quan chức Ukraina đã báo cáo hơn 469.000 trường hợp nhiễm SARS-CoV-2 và 8.565 trường hợp tử vong trên khắp đất nước.

Tổng thống Ukraina Zelensky là nhà lãnh đạo thế giới mới nhất mắc COVID-19, trước đó có Tổng thống Mỹ Donald Trump, Thủ tướng Anh Boris Johnson và Tổng thống Ba Lan Andrzej Duda.

Hải Anh
TIN LIÊN QUAN

Ông Biden, Trump cùng tuyên bố về đột phá vaccine COVID-19 của Mỹ

Song Minh |

Ông Joe Biden và Donald Trump cùng chúc mừng Pfizer, BioNTech sau khi vaccine COVID-19 của hãng được chứng minh có hiệu quả trên 90%.

Mỹ vượt 10 triệu ca COVID-19, ông Biden cam kết ưu tiên xử lý đại dịch

Phương Linh |

Mỹ trở thành quốc gia đầu tiên trên thế giới vượt mốc 10 triệu ca mắc COVID-19 khi làn sóng đại dịch lần 3 lan tràn trên cả nước.

Mỹ: Thêm 130.000 ca COVID-19, ngày thứ 4 liên tiếp kỉ lục ca mắc hằng ngày

Phương Linh |

Ngày 7.11, Mỹ ghi nhận 131.420 ca mắc COVID-19 mới, nâng tổng số ca trên cả nước lên 9,91 triệu ca.

Thái Bình: Cả làng đỏ lửa nướng cá ngày đêm vẫn không đủ hàng bán Tết

Nguyễn Thúy |

Cận kề Tết Nguyên đán, làng nướng cá nổi tiếng ở Thái Xuyên (Thái Bình) luôn tất bật với các lò than đỏ hồng, hoạt động hết công suất để cho ra những mẻ cá nướng vàng óng, săn chắc, thơm nức phục vụ khách hàng dịp cuối năm.

Quả bóng vàng 2022: Tiến Linh sáng cửa

Thanh Vũ |

Nhìn vào phong độ hiện tại, có thể thấy tiền đạo Nguyễn Tiến Linh xứng đáng giành quả bóng vàng 2022.

Kênh đầu tư nào sẽ được hưởng lợi trong năm 2023?

Thái Mạnh |

Trong bối cảnh thị trường tài chính vẫn còn nhiều yếu tố khó lường, thì một số kênh đầu tư như chứng khoán, bất động sản sẽ được hưởng lợi nhờ định giá hấp dẫn và các chính sách được thúc đẩy trong năm nay.

Xe ôm, bốc vác "chuyển nghề" chở thuê đào, quất những ngày cận Tết

Trần Tuấn - Nguyễn Kế |

Bắc Giang - Thay vì làm nhưng công việc như xe ôm, bốc vác, nhiều lao động tự do ở TP.Bắc Giang chuyển sang làm nghề chở thuê đào, quất những ngày cận Tết, thu nhập khoảng 1 triệu đồng/ngày.

Gỡ khó các quy định tạo nguồn cung cho nhà ở xã hội

B. Chương |

Kế hoạch triển khai 1 triệu nhà ở xã hội đang gặp khó khăn vì nhiều quy định không phù hợp với chủ trương xã hội hóa đầu tư để phát triển nhà ở xã hội, hoặc chưa đảm bảo tính khả thi, chưa phù hợp với tình hình thực tiễn.

Ông Biden, Trump cùng tuyên bố về đột phá vaccine COVID-19 của Mỹ

Song Minh |

Ông Joe Biden và Donald Trump cùng chúc mừng Pfizer, BioNTech sau khi vaccine COVID-19 của hãng được chứng minh có hiệu quả trên 90%.

Mỹ vượt 10 triệu ca COVID-19, ông Biden cam kết ưu tiên xử lý đại dịch

Phương Linh |

Mỹ trở thành quốc gia đầu tiên trên thế giới vượt mốc 10 triệu ca mắc COVID-19 khi làn sóng đại dịch lần 3 lan tràn trên cả nước.

Mỹ: Thêm 130.000 ca COVID-19, ngày thứ 4 liên tiếp kỉ lục ca mắc hằng ngày

Phương Linh |

Ngày 7.11, Mỹ ghi nhận 131.420 ca mắc COVID-19 mới, nâng tổng số ca trên cả nước lên 9,91 triệu ca.