Nhà lãnh đạo thế giới đầu tiên có lịch hội đàm với ông Joe Biden

Thanh Hà |

Tổng thống Joe Biden và Thủ tướng Canada Justin Trudeau đã đồng ý gặp lại vào tháng sau, có thể là trực tuyến hoặc trực tiếp, khi Canada và Mỹ bắt đầu khởi động lại quan hệ.

Thông tin do hai quan chức cấp cao của chính phủ Mỹ biết rõ về cuộc điện đàm tối 22.1 của tân Tổng thống Joe Biden và Thủ tướng Justin Trudeau chia sẻ với Politico.

Canada, theo truyền thống, là điểm dừng chân đầu tiên của một tổng thống Mỹ mới nhậm chức. Tuy nhiên, do đại dịch COVID-19, việc ông Joe Biden bắt đầu công du nước ngoài sẽ cần có thời gian nhưng thủ tướng Canada đã là nhà lãnh đạo nước ngoài đầu tiên điện đàm với tân tổng thống Mỹ tối 22.1.

Trong cuộc điện đàm kéo dài 30 phút, ông Joe Biden và ông Justin Trudeau đã thảo luận về COVID-19, đường ống Keystone XL, vấn đề biến đổi khí hậu và các chủ đề khác, theo Politico.

Thủ tướng Justin Trudeau bày tỏ sự thất vọng với quyết định của Tổng thống Joe Biden về việc hủy bỏ giấy phép qua biên giới của đường ống Keystone XL. Ông Biden thừa nhận đó là một đòn giáng mạnh vào Canada nhưng nhấn mạnh đó là cam kết tranh cử của ông, các quan chức tiết lộ.

Ông Trudeau và ông Biden đã đồng ý để văn phòng hai bên kết nối với nhau về các vấn đề liên quan tới chính sách “Mua hàng Mỹ” (“Buy America”) để Canada không bị động, một quan chức nói. Ông Joe Biden dự kiến công bố một sắc lệnh hành pháp thúc đẩy "Mua hàng Mỹ" vào tuần tới.

Các nhà lãnh đạo Mỹ và Canada cũng thảo luận về Michael Kovrig và Michael Spavor, hai công dân Canada bị giam giữ tại Trung Quốc từ tháng 12.2018. Việc bắt giữ hai công dân Canada diễn ra sau khi Canada bắt giữ CFO Huawei Mạnh Vãn Châu theo yêu cầu dẫn độ của Mỹ. Về vụ việc này, ông Joe Biden nói rằng, theo một quan chức Mỹ, Mỹ "sẽ hữu ích nhất có thể".

Trong cuộc điện đàm, tân tổng thống Mỹ Joe Biden cũng nhắc tới chuyến thăm Canada gần đây nhất của ông trên cương vị phó tổng thống Mỹ vào tháng 12.2016. Khi đó, ông Trudeau chủ trì tiệc chiêu đãi cấp nhà nước chào mừng ông Biden.

“Tôi nghĩ đây là một khắc mới và đầy cơ hội mới cho một mối quan hệ tốt đẹp, bền chặt" - quan chức Mỹ nói. Quan chức này cũng mô tả cuộc điện đàm của ông Joe Biden và ông Justin Trudeau là “thực sự nồng ấm và hợp tác".

Thanh Hà
TIN LIÊN QUAN

Tổng thống Biden ký 2 sắc lệnh mới nhất hỗ trợ thực phẩm, tăng lương

Thanh Hà |

Tổng thống Mỹ Joe Biden ký hai sắc lệnh hành pháp, gia hạn hỗ trợ lương thực cho những người Mỹ có thu nhập thấp và tăng lương tối thiểu lên 15 USD/h cho nhân viên liên bang.

Chuyến thăm bất ngờ của Đệ nhất phu nhân Biden bên ngoài Nhà Trắng

Hải Anh |

Đệ nhất phu nhân Jill Biden có chuyến thăm bất ngờ sau sự kiện chính thức đầu tiên của bà bên ngoài Nhà Trắng ngày 22.1.

Nhân sự thứ 2 trong nội các ông Joe Biden được phê chuẩn

Thanh Hà |

Thượng viện Mỹ xác nhận Lloyd Austin, tướng quân đội đã nghỉ hưu, là Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ. Vị tướng người da màu đầu tiên đứng đầu Lầu Năm Góc là ứng viên thứ hai trong nội các của ông Joe Biden được phê chuẩn.

Phân công nhiệm vụ của các Phó Thủ tướng Chính phủ

Vương Trần |

Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính ký Quyết định 19/QĐ-TTg ngày 15.1.2023 về việc phân công nhiệm vụ của các Phó Thủ tướng Chính phủ.

Tất bật ngược xuôi giao hàng, shipper vẫn lo không có Tết

Thiện Nhân-Tùng Giang |

Nhiều shipper giao hàng chia sẻ, những ngày giáp Tết Nguyên đán dù đơn hàng tăng cao nhưng thu nhập thực tế vẫn chưa đạt như kỳ vọng.

Nhân tố bất ngờ có thể giúp sớm chấm dứt chiến sự Ukraina

Ngọc Vân |

Thời tiết mùa đông ấm áp bất thường trong năm nay có thể giúp sớm chấm dứt chiến sự Ukraina.

Cổ động viên Thái Lan đặt dép giữ chỗ mua vé xem chung kết AFF Cup 2022

Thanh Vũ (từ Bangkok) |

Người hâm mộ bóng đá Thái Lan bày tỏ sự thất vọng khi không thể mua được vé xem đội nhà đá chung kết lượt về AFF Cup 2022.

Khán giả Việt Nam tin thầy trò ông Park Hang-seo sẽ vô địch AFF Cup 2022

AN NGUYÊN |

Dù gặp bất lợi về mặt tỉ số so với đối thủ Thái Lan, nhưng người hâm mộ và cổ động viên Việt Nam vẫn tin vào một chiến thắng của thầy trò huấn luyện viên Park Hang-seo trên sân khách, qua đó giành ngôi vô địch AFF Cup 2022.

Tổng thống Biden ký 2 sắc lệnh mới nhất hỗ trợ thực phẩm, tăng lương

Thanh Hà |

Tổng thống Mỹ Joe Biden ký hai sắc lệnh hành pháp, gia hạn hỗ trợ lương thực cho những người Mỹ có thu nhập thấp và tăng lương tối thiểu lên 15 USD/h cho nhân viên liên bang.

Chuyến thăm bất ngờ của Đệ nhất phu nhân Biden bên ngoài Nhà Trắng

Hải Anh |

Đệ nhất phu nhân Jill Biden có chuyến thăm bất ngờ sau sự kiện chính thức đầu tiên của bà bên ngoài Nhà Trắng ngày 22.1.

Nhân sự thứ 2 trong nội các ông Joe Biden được phê chuẩn

Thanh Hà |

Thượng viện Mỹ xác nhận Lloyd Austin, tướng quân đội đã nghỉ hưu, là Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ. Vị tướng người da màu đầu tiên đứng đầu Lầu Năm Góc là ứng viên thứ hai trong nội các của ông Joe Biden được phê chuẩn.