Nhà lãnh đạo Kim Jong-un đánh dấu năm mới 2021 theo cách đặc biệt

Phương Linh |

Nhà lãnh đạo Triều Tiên Kim Jong-un đánh dấu năm mới 2021 theo cách đặc biệt.

Reuters dẫn nguồn tin từ truyền thông nhà nước Triều Tiên ngày 1.1 cho biết, nhà lãnh đạo Kim Jong-un đã đánh dấu năm mới 2021 bằng một bức thư gửi người dân cả nước và đi thăm viếng nơi an nghỉ của cha và ông nội ông.

Trong bức thư, ông Kim gửi lời cảm ơn tới người dân vì đã tin tưởng và ủng hộ Đảng cầm quyền ngay cả trong những thời điểm "khó khăn", hãng thông tấn nhà nước KCNA đưa tin.

Nhà lãnh đạo Triều Tiên trước đó đã xin lỗi vì đã không hoàn thành được những lời hứa cải thiện kinh tế và những khó khăn mà người dân phải chịu đựng do các lệnh trừng phạt quốc tế và các biện pháp nghiêm ngặt nhằm ngăn chặn bùng phát đại dịch COVID-19.

"Trong năm mới, tôi cũng sẽ làm việc chăm chỉ để đưa kỷ nguyên mới đến sớm hơn, trong đó những lý tưởng và mong muốn của người dân sẽ trở thành hiện thực", KCNA dẫn nội dung thư gửi của ông Kim Jong-un.

Triều Tiên cho biết cho đến nay họ không có ca mắc COVID-19 nào được xác nhận. Nền kinh tế nước này đã chịu nhiều căng thẳng bởi lệnh tự đóng cửa biên giới và các biện pháp cứng rắn khác để ngăn chặn đại dịch COVID-19.

Truyền thông nhà nước Triều Tiên đưa tin, vào đêm giao thừa bước sang năm mới 2021, đông đảo người dân nước này đã đeo khẩu trang và tham gia sự kiện chúc mừng năm mới tại một buổi hòa nhạc và bắn pháo hoa ở quảng trường chính ở thủ đô Bình Nhưỡng.

Khi đồng hồ điểm chuông giao thừa, ông Kim cũng như các nhà lãnh đạo cấp cao khác đã đến thăm Cung điện Mặt trời Kumsusan, nơi thi hài của cha và ông của ông Kim Jong-un, vốn là những nhà cầm quyền trước đây của Triều Tiên.

Ông Kim cũng được tháp tùng bởi các đại biểu tới Đại hội Đảng lần thứ VIII, một cuộc họp chính trị hiếm hoi sẽ được tổ chức ở Triều Tiên vào đầu tháng 1.

KCNA cho biết, các nhà lãnh đạo và các đại biểu đã cùng nhau "cam kết sẽ coi Đại hội lần thứ 8 của Đảng là đầu tàu trong sự phát triển của Đảng và cách mạng".

Ông Kim dự kiến ​​sẽ thông qua đại hội để công bố kế hoạch kinh tế 5 năm mới, thực hiện thay đổi lãnh đạo và đưa ra các tuyên bố chính trị khác.

Phương Linh
TIN LIÊN QUAN

Ẩm thực truyền thống dịp năm mới khắp thế giới

Thanh Hà |

Khi năm mới đến, rất nhiều món ăn đặc biệt được chế biến như bánh quy, mì (tượng trưng cho trường thọ), heo (đại diện cho sự may mắn)...

Nhà lãnh đạo Kim Jong-un ra lệnh thắt chặt biện pháp chống COVID-19

Phương Linh |

Nhà lãnh đạo Kim Jong-un ra lệnh thắt chặt các biện pháp chống COVID-19 khẩn cấp ở Triều Tiên.

Ông Kim Jong-un cam kết xây 25.000 nhà mới khắc phục thiệt hại sau bão

Phương Linh |

Đi thị sát vùng ảnh hưởng của bão, ông Kim Jong-un cam kết xây ít nhất 25.000 ngôi nhà mới trong vòng 5 năm tới.

Những món ăn đặc sắc của người Hoa ở Chợ Lớn, TPHCM

Phạm Công Luận |

Ẩm thực Hoa là thế giới đa dạng, đậm đà bản sắc từng dân tộc trong cộng đồng người Hoa sống tại Việt Nam. Đã vậy, qua hàng trăm năm ở đây, các món ăn cũng đã có điều chỉnh, gia giảm trong cách chế biến để thích nghi với nguồn nguyên liệu nhiệt đới có sẵn, chiều chuộng khẩu vị của khách…

Người dân chen chân trong siêu thị ngày cận Tết mua hàng giảm giá, bình ổn

THUỲ TRANG |

Đà Nẵng - Với nhiều chương trình bình ổn giá, khuyến mãi, giảm giá, các siêu thị đang thu hút lượng lớn người dân đến tham quan, mua sắm Tết.

Ông Kissinger đổi lập trường, nêu kế hoạch Ukraina mới nhất

Song Minh |

Cựu Ngoại trưởng Mỹ Henry Kissinger thay đổi lập trường, ủng hộ Ukraina gia nhập NATO.

Tiểu thương chợ hoa lớn nhất Hà Nội than ế ẩm ngày giáp Tết

MINH HÀ - DƯƠNG ANH |

Theo các tiểu thương bán hoa tại chợ Quảng An (Tây Hồ, Hà Nội), năm nay giá hoa vẫn giữ mức ổn định, tăng cao nhất vào các ngày 29 và 30 Tết. Tuy nhiên, hàng hóa vẫn còn tiêu thụ chậm, chỉ bằng 50% so với mọi năm.

Những bản hợp đồng bom tấn tại V.League 2023

AN NGUYÊN |

Trước thềm mùa giải mới V.League 2023, các câu lạc bộ như Công an Hà Nội, Nam Định hay Thanh Hoá hoạt động rất tích cực trên thị trường chuyển nhượng với những bản hợp đồng "bom tấn" chất lượng.

Ẩm thực truyền thống dịp năm mới khắp thế giới

Thanh Hà |

Khi năm mới đến, rất nhiều món ăn đặc biệt được chế biến như bánh quy, mì (tượng trưng cho trường thọ), heo (đại diện cho sự may mắn)...

Nhà lãnh đạo Kim Jong-un ra lệnh thắt chặt biện pháp chống COVID-19

Phương Linh |

Nhà lãnh đạo Kim Jong-un ra lệnh thắt chặt các biện pháp chống COVID-19 khẩn cấp ở Triều Tiên.

Ông Kim Jong-un cam kết xây 25.000 nhà mới khắc phục thiệt hại sau bão

Phương Linh |

Đi thị sát vùng ảnh hưởng của bão, ông Kim Jong-un cam kết xây ít nhất 25.000 ngôi nhà mới trong vòng 5 năm tới.