Nhà khoa học cảnh báo nguy cơ làn sóng tổn thương não liên quan COVID-19

Phương Linh |

Nguy cơ làn sóng tổn thương não liên quan đến COVID-19, gồm các biến chứng thần kinh nghiêm trọng như viêm, rối loạn tâm thần và mê sảng, được các nhà khoa học cảnh báo hôm 8.7.

Tờ CNA dẫn nguồn một nghiên cứu tại Đại học College London (UCL) đã mô tả 43 trường hợp bệnh nhân mắc COVID-19 bị rối loạn chức năng não tạm thời, đột quỵ, tổn thương thần kinh hoặc các tác động nghiêm trọng khác đến não.

Nghiên cứu này bổ sung vào các nghiên cứu gần đây đã cho thấy COVID-19 có thể gây tổn thương cho não.

Michael Zandi - đồng tác giả dẫn dắt nghiên cứu tại Viện Thần kinh học trực thuộc Viện UCL - cho biết: "Liệu chúng ta sẽ chứng kiến một dịch bệnh theo khía cạnh tổn thương não trên diện rộng do liên quan đến COVID-19 - có lẽ tương tự như dịch bệnh viêm não Lethargica trong những năm 1920 và 1930 sau đại dịch cúm năm 1918 - vẫn đang tiếp tục được ghi nhận".

COVID-19, căn bệnh gây ra bởi virus SARS-CoV-2, phần lớn là bệnh về đường hô hấp ảnh hưởng đến phổi, nhưng các nhà thần kinh học và bác sĩ chuyên khoa não cho biết bằng chứng mới đây về tác động lên não là có liên quan.

"Lo lắng của tôi là hiện tại chúng ta có hàng triệu người mắc COVID-19. Và nếu trong một năm, chúng ta có 10 triệu người bình phục và những người đó bị ảnh hưởng nhận thức... thì điều đó sẽ ảnh hưởng đến khả năng làm việc và khả năng thực hiện các hoạt động sống thường ngày", nhà thần kinh học Adrian Owen tại Đại học Western ở Canada cho biết.

Trong nghiên cứu của Viện UCL, được công bố trên tạp chí Brain, 9 bệnh nhân bị viêm não được chẩn đoán mắc một tình trạng hiếm gặp được gọi là viêm não lan tỏa cấp tính (ADEM) thường thấy ở trẻ em và có thể gây ra do nhiễm virus.

Nhóm nghiên cứu cho biết, họ thường phát hiện khoảng một bệnh nhân trưởng thành mắc ADEM mỗi tháng tại phòng khám chuyên khoa ở London, nhưng tần suất này đã tăng lên ít nhất 1 người một tuần trong suốt thời gian nghiên cứu. Điều này được các nhà nghiên cứu mô tả là "sự gia tăng có liên quan".

Đồng tác giả dẫn dắt nghiên cứu, Ross Paterson, cho biết: "Bởi vì COVID-19 chỉ mới xuất hiện trong vài tháng, chúng tôi có thể chưa biết hậu quả lâu dài mà căn bệnh này có thể gây ra. Các bác sĩ cần nhận thức được các tác động thần kinh có thể xảy ra, vì chẩn đoán sớm có thể cải thiện kết quả của bệnh nhân".

Nhà thần kinh học Owen cho hay, các bằng chứng mới đây đã nhấn mạnh sự cần thiết phải có các nghiên cứu rộng hơn, chi tiết hơn và thu thập dữ liệu toàn cầu để đánh giá mức độ phổ biến của các biến chứng thần kinh và tâm thần như vậy.

Ông Owen cũng đang điều hành một dự án nghiên cứu quốc tế có địa chỉ website covidbrainstudy.com, nơi các bệnh nhân có thể đăng kí thực hiện một loạt các xét nghiệm về nhận thức để xem liệu chức năng não của họ có bị thay đổi kể từ khi mắc COVID-19 hay không.

Phương Linh
TIN LIÊN QUAN

Giới khoa học nói WHO đánh giá thấp nguy cơ COVID-19 lây qua không khí

Hải Anh |

Tổ chức Y tế Thế giới (WHO) đã đánh giá thấp nguy cơ lây lan COVID-19 trong không khí, các nhà khoa học thế giới nêu trong thư ngỏ.

Nghiên cứu mới ở Anh giúp sáng tỏ hơn hiểu biết về COVID-19

Phương Linh |

Nghiên cứu mới ở Anh cho thấy COVID-19 có thể gây ra một loạt các vấn đề về thần kinh, từ chứng mất trí nhớ đến rối loạn tâm thần.

WHO chỉ ra mối đe doạ lớn nhất trong cuộc chiến COVID-19

Khánh Minh |

Tổng giám đốc WHO chỉ rõ mối đe doạ lớn nhất trong cuộc chiến COVID-19 là thiếu sự lãnh đạo và đoàn kết toàn cầu.

Tăng cường củng cố tin cậy chính trị Việt Nam - Hàn Quốc

Thanh Hà |

Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ và Chủ tịch Quốc hội Hàn Quốc Kim Jin-pyo nhất trí tiếp tục tăng cường củng cố tin cậy chính trị.

Tướng hàng đầu Mỹ thị sát quân đội Ukraina

Ngọc Vân |

Tướng Mỹ Mark Milley đến Đức để giám sát chương trình huấn luyện binh sĩ Ukraina của Lầu Năm Góc.

Hà Nội ngày cận Tết, ra khỏi nhà là gặp... tắc đường

Tô Thế |

Hà Nội - Cũng như mọi năm vào dịp cận Tết Nguyên đán, các tuyến đường ở Hà Nội luôn có mật độ phương tiện lưu thông rất cao. Nhiều tuyến phố ùn tắc bất kể ngày đêm.

Hà Nội phân luồng ra vào nội đô theo 6 hướng để giảm ùn tắc dịp Tết

PHẠM ĐÔNG |

Sở Giao thông Vận tải Hà Nội tổ chức phân luồng cho phương tiện ra vào nội đô theo 6 hướng để giảm ùn tắc trong dịp Tết Nguyên đán Quý Mão 2023.

Khu nghỉ dưỡng ẩn mình giữa rừng thông tuyệt đẹp ở Mộc Châu

Chí Long |

Nằm ngay trung tâm khu du lịch quốc gia Mộc Châu, Phoenix Mộc Châu Resort được bao phủ bởi rừng thông hàng trăm năm tuổi, với không khí trong lành, mát mẻ tựa như Đà Lạt thu nhỏ giữa núi rừng Tây Bắc.

Giới khoa học nói WHO đánh giá thấp nguy cơ COVID-19 lây qua không khí

Hải Anh |

Tổ chức Y tế Thế giới (WHO) đã đánh giá thấp nguy cơ lây lan COVID-19 trong không khí, các nhà khoa học thế giới nêu trong thư ngỏ.

Nghiên cứu mới ở Anh giúp sáng tỏ hơn hiểu biết về COVID-19

Phương Linh |

Nghiên cứu mới ở Anh cho thấy COVID-19 có thể gây ra một loạt các vấn đề về thần kinh, từ chứng mất trí nhớ đến rối loạn tâm thần.

WHO chỉ ra mối đe doạ lớn nhất trong cuộc chiến COVID-19

Khánh Minh |

Tổng giám đốc WHO chỉ rõ mối đe doạ lớn nhất trong cuộc chiến COVID-19 là thiếu sự lãnh đạo và đoàn kết toàn cầu.