Nhà hát lâu đời nhất London bất ngờ lộ diện

Phương Linh |

Một nhóm các nhà khảo cổ học đã phát hiện ra một nhà hát lâu đời nhất ở London, bên dưới một công trường xây dựng ở Whitechapel.

The Guardian đưa tin, nhà hát Sư tử đỏ được cho là được xây dựng vào khoảng năm 1567 và vị trí chính xác của nó đã là chủ đề phỏng đoán và tranh luận trong nhiều năm, nhưng lần này các nhà khảo cổ học tin chắc rằng di tích của nó được phát hiện tại một địa điểm ở East End của London.

''Thành thật mà nói đây không phải là điều tôi mong đợi khi tôi bắt đầu thực hiện một cuộc khai quật ở Whitechapel'', Stephen White - người đứng đầu nhóm khảo cổ học tới từ Khảo cổ học Đông Nam, trực thuộc Viện Khảo cổ học Đại học London - nói.

Ông White cho biết, kết hợp với các bằng chứng có liên quan, ''chắc chắn đến 97%'' đó là nhà hát Sư tử đỏ. Ông cũng nhấn mạnh tầm quan trọng mang tính lịch sử của nhà hát này, đó là bước chuyển từ biểu diễn trong sân nhà sang các buổi biểu diễn trong không gian chuyên dụng.

Nhà hát Sư tử đỏ được xây dựng bởi John Brayne, người bán tạp hóa và cũng là doanh nhân đã nhận ra tiềm năng kiếm tiền của nhà hát và bắt đầu xây dựng một nguyên mẫu - chính là Sư tử đỏ.

Nhà hát là địa điểm cố định đầu tiên cho các đoàn kịch và các vở kịch do Shakespeare dàn dựng vào năm 1590. Sau một cuộc tranh cãi, nó đã bị dỡ bỏ và vật liệu được tận dụng để xây dựng nhà hát Quả cầu nổi tiếng.

Hiện nay, tất cả những gì được biết về Sư tử đỏ là tài liệu về vụ kiện giữa John Brayne và thợ mộc làm việc trong công trình xây dựng. Một vài tài liệu khác cũng cho biết kích thước của sân khấu là 12,2 m từ bắc xuống nam, và 9,1 m từ đông sang tây, ở độ cao 1,5 m.

Tại địa điểm nơi phát hiện ra di tích nhà hát Sư tử đỏ, các nhà khảo cổ học đã tìm thấy các vật liệu bằng gỗ và toàn bộ cấu trúc nhà hát. Thêm một số vật dụng như cốc, cốc uống nước - bằng chứng về một hầm bia trong nhà hát.

Cốc uống bia được tìm thấy tại di tích nhà hát Sư tử đỏ. Ảnh: ULC
Cốc uống bia được tìm thấy tại di tích nhà hát Sư tử đỏ. Ảnh: UCL

Nhóm nghiên cứu cũng tìm thấy các bộ xương chó với những chiếc răng đã bị mài mòn, cho thấy nhà hát đã được tái sử dụng làm hầm bẫy thú trong thế kỷ 17.

Emily Gee, giám đốc lịch sử khu vực London và phía đông nam, cho biết phát hiện này ''góp phần cải thiện sự hiểu biết của chúng tôi về sự khởi đầu của nhà hát Anh'' và sẽ ''tiếp tục tìm hiểu di tích khảo cổ để công bố giúp công chúng hiểu được quá trình phát triển, hoàn thiện và coi trọng giá trị lịch sử của địa điểm này''.

Phương Linh
TIN LIÊN QUAN

Phát hiện khảo cổ kinh ngạc hài cốt 2.800 năm tuổi

Song Minh |

Các nhà khảo cổ học Pháp đã tìm thấy hài cốt 2.800 năm tuổi của một phụ nữ được phủ hạt thủy tinh xanh và đeo khóa thắt lưng bằng đồng.

Giới khảo cổ choáng ngợp trước thành phố cổ dưới nước 5.000 năm tuổi

Thảo My (Theo Ancientpage) |

Thành phố Pavlopetri, một quần thể kiến trúc dưới nước ở ngoài khơi bờ biển phía nam Laconia, thuộc Peloponnese, Hy Lạp, được xác định có niên đại khoảng 5000 năm tuổi.

Giới khảo cổ Ai Cập tuyên bố chấn động về những kim tự tháp mới

Song Minh |

Một nhà khảo cổ học Ai Cập tin rằng ông đã phát hiện ra vị trí của một kim tự tháp mới sau khi đã nghiên cứu tỉ mỉ sa mạc Saqqara.

Dưa hấu trưng Tết 700.000 đồng/cặp, bưởi Tài-Lộc giá gấp 3 vẫn đắt hàng

Văn Sỹ |

Sau ngày đưa ông Táo về trời (23 tháng Chạp), trên nhiều tuyến đường ở TP Cần Thơ, hàng chục loại trái cây trưng Tết cũng đã xuống phố phục vụ nhu cầu mua sắm của người dân. Trong đó, dưa hấu hoàng kim, một trong những trái cây trưng Tết phổ biến của các gia đình ở miền Tây có giá khá đắt, từ 500.000 đến 700.000 đồng/cặp.

Ông Lê Tiến Châu làm Bí thư Thành ủy Hải Phòng

Mai Chi |

Ông Lê Tiến Châu, Phó Chủ tịch, Tổng thư ký Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, được Bộ Chính trị phân công làm Bí thư Thành ủy Hải Phòng, nhiệm kỳ 2021 - 2025.

Hà Nội: Đường Huỳnh Thúc Kháng kéo dài trước ngày thông xe

Tô Thế |

Hà Nội - Theo dự kiến, đường Huỳnh Thúc Kháng kéo dài (quận Đống Đa) sẽ chính thức thông xe vào sáng 17.1.2023 sau hơn 20 năm triển khai.

Hiệp định Paris là đỉnh cao thắng lợi của ngoại giao Việt Nam

Thanh Hà |

Hiệp định Paris là đỉnh cao thắng lợi của nền ngoại giao Việt Nam trong 30 năm chiến tranh giải phóng dân tộc, là minh chứng hùng hồn cho việc vận dụng nhuần nhuyễn phương châm "dĩ bất biến ứng vạn biến" của Chủ tịch Hồ Chí Minh.

Người nhà bệnh nhân mong chờ đón Tết ở bệnh viện không còn lạnh lẽo

MINH HÀ - HẢI DANH |

Hàng trăm người nhà bệnh nhân tại Bệnh viện Bạch Mai, Bệnh viện Việt Đức vẫn phải chịu cảnh màn trời chiếu đất khi bệnh viện không có chỗ lưu trú. Vào thời điểm cận Tết, họ cảm thấy chạnh lòng, lo lắng phải đón Tết ở bệnh viện trong cảnh thiếu thốn, lạnh lẽo.

Phát hiện khảo cổ kinh ngạc hài cốt 2.800 năm tuổi

Song Minh |

Các nhà khảo cổ học Pháp đã tìm thấy hài cốt 2.800 năm tuổi của một phụ nữ được phủ hạt thủy tinh xanh và đeo khóa thắt lưng bằng đồng.

Giới khảo cổ choáng ngợp trước thành phố cổ dưới nước 5.000 năm tuổi

Thảo My (Theo Ancientpage) |

Thành phố Pavlopetri, một quần thể kiến trúc dưới nước ở ngoài khơi bờ biển phía nam Laconia, thuộc Peloponnese, Hy Lạp, được xác định có niên đại khoảng 5000 năm tuổi.

Giới khảo cổ Ai Cập tuyên bố chấn động về những kim tự tháp mới

Song Minh |

Một nhà khảo cổ học Ai Cập tin rằng ông đã phát hiện ra vị trí của một kim tự tháp mới sau khi đã nghiên cứu tỉ mỉ sa mạc Saqqara.