Nhà hàng ở Trung Quốc xin lỗi vì muốn khách cân trước khi gọi món

Hải Anh |

Một nhà hàng ở Trung Quốc xin lỗi vì chính sách gây tranh cãi khi yêu cầu thực khách tự lên cân đo trọng lượng cơ thể trước khi gọi món.

Nhà hàng thịt bò ở trung tâm thành phố Trường Sa, tỉnh Hồ Nam đã bị chỉ trích nặng nề trên mạng xã hội Trung Quốc ngay khi công bố chính sách hôm 14.8.

Khách hàng tới nhà hàng thịt bò này bị yêu cầu đứng lên cân, quét dữ liệu cá nhân vào một ứng dụng đề xuất các món nên ăn dựa trên cân nặng của thực khách và cũng như lượng calo của các món ăn, theo bản tin của China News Service.

Tuần trước, Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình đã kêu gọi cả nước ngừng lãng phí thực phẩm trong bối cảnh đại dịch COVID-19 và lũ lụt nghiêm trọng ở Trung Quốc hồi tháng trước tác động tới giá cả lương thực thực phẩm.

Đáp lại lời kêu gọi này, nhà hàng thịt bò ở thành phố Trường Sa đã đưa ra chính sách trên. Các biển hiệu trong nhà hàng thịt bò cũng có nội dung kêu gọi tiết kiệm, ăn hết đồ ăn đã gọi...

Việc nhà hàng yêu cầu thực khách cân trước khi gọi món đã dẫn tới làn sóng phản ứng dữ dội trên mạng xã hội, với các hashtag liên quan tới vụ việc được xem hơn 300 triệu lần trên mạng xã hội Weibo.

Nhà hàng ở Trung Quốc đã lên tiếng "chân thành xin lỗi" về việc này.

"Ý định ban đầu của chúng tôi là ủng hộ việc ngăn chặn lãng phí và gọi món ăn một cách lành mạnh. Chúng tôi không bao giờ ép buộc khách hàng phải tự cân" - lời xin lỗi được nhà hàng đăng sáng 15.8 trên mạng xã hội.

Hải Anh
TIN LIÊN QUAN

“Thủ phạm” khiến Trung Quốc gánh lũ lụt tồi tệ hàng năm

Khánh Minh |

Lũ lụt ở Trung Quốc kể từ đầu tháng 6 đã diễn ra nghiêm trọng trên diện rộng ở các tỉnh Hồ Nam, An Huy, Hồ Bắc và Giang Tây, nhưng đây không phải là lần đầu tiên.

Nữ nhân viên y tế Trung Quốc gây xôn xao khi trút mồ hôi khỏi đồ bảo hộ

Thanh Hà |

Nhân viên y tế Trung Quốc ướt sũng mồ hôi sau khi làm việc không ngừng nghỉ giữa trời nắng nóng.

Doanh nhân Trung Quốc đặt mua khẩu trang triệu đô đắt nhất thế giới

Phương Linh |

Một công ty trang sức của Israel đang chế tác chiếc khẩu trang đắt nhất thế giới, làm từ vàng và kim cương trị giá 1,5 triệu USD, theo yêu cầu của một doanh nhân Trung Quốc.

Rét buốt 13 độ C, người dân vẫn chen chân đến chợ hoa Quảng An ngày cận Tết

Minh Hà - Việt Anh |

Mặc dù Hà Nội đang rét buốt, nhiệt độ về đêm giảm sâu dưới 13 độ C nhưng chợ hoa Quảng An (Tây Hồ, Hà Nội) vẫn tấp nập, nhộn nhịp người bán, kẻ mua trong những ngày cận Tết Nguyên đán 2023.

Giờ thứ 9: Điếng người khi biết con nuôi của chồng chính là con riêng (P1)

Nhóm PV |

Trong cuộc sống hiện đại, quan niệm "con nào cũng là con" được rất nhiều người ủng hộ. Và dù rằng là con trai hay gái cũng được yêu thương, chăm sóc như nhau. Tuy nhiên, vẫn có những người còn giữ những tư tưởng cổ hủ, lạc hậu, mong muốn có một cậu con trai để nối dõi và để hương hỏa cho ông bà tổ tiên. Vì lí do đó, nhiều người đã đánh mất niềm hạnh phúc của gia đình và những đứa con của chính họ.

Chương trình Giờ thứ 9 do NSND Khải Hưng là đạo diễn. Giọng đọc: NSND Minh Hòa – NSƯT Phú Thăng. Âm nhạc: Xuân Phương.

Bạn đang có những câu chuyện riêng muốn chia sẻ với độc giả của Báo Lao Động? Hãy liên hệ với chúng tôi qua địa chỉ email: media@laodong.vn.

Bản tin dự báo thời tiết đêm nay và ngày mai 19.1

NHÓM PV |

Dự báo thời tiết mới nhất 19.1: Khu vực Nam Bộ ngày mai có mây, sáng sớm có sương mù và sương mù nhẹ rải rác, ngày nắng, đêm không mưa.

Hà Nội: Tết vẫn chưa về đến... làng chài

Kim Sơn |

Hà Nội - Những ngày này không khí xuân đã tràn ngập khắp phố phường, người người nhà nhà ra đường sắm Tết. Tuy nhiên, ở làng chài Văn Đức (Gia Lâm) người dân vẫn đang tất bật mưu sinh, kiếm con tôm con cá cho bữa ăn hàng ngày.

Nhiều lý do để trừ, cắt thưởng Tết của người lao động

Bảo Hân |

Vụ việc một công ty tại Bạc Liêu có thông báo về việc cắt thưởng cuối năm do không like, share bài của giám đốc đang thu hút sự chú ý của dư luận.

“Thủ phạm” khiến Trung Quốc gánh lũ lụt tồi tệ hàng năm

Khánh Minh |

Lũ lụt ở Trung Quốc kể từ đầu tháng 6 đã diễn ra nghiêm trọng trên diện rộng ở các tỉnh Hồ Nam, An Huy, Hồ Bắc và Giang Tây, nhưng đây không phải là lần đầu tiên.

Nữ nhân viên y tế Trung Quốc gây xôn xao khi trút mồ hôi khỏi đồ bảo hộ

Thanh Hà |

Nhân viên y tế Trung Quốc ướt sũng mồ hôi sau khi làm việc không ngừng nghỉ giữa trời nắng nóng.

Doanh nhân Trung Quốc đặt mua khẩu trang triệu đô đắt nhất thế giới

Phương Linh |

Một công ty trang sức của Israel đang chế tác chiếc khẩu trang đắt nhất thế giới, làm từ vàng và kim cương trị giá 1,5 triệu USD, theo yêu cầu của một doanh nhân Trung Quốc.