Nhà điều hành Nord Stream tìm manh mối vụ phá hoại đường ống dẫn khí

Song Minh |

Công ty Nord Stream AG - nhà điều hành đường ống dẫn khí Nord Stream - bắt đầu khảo sát vùng biển Đan Mạch để điều tra nghi án phá hoại đường ống dẫn khí từ Nga sang Đức.

Ngày 14.11, nhà điều hành đường ống dẫn khí đốt Nord Stream có trụ sở tại Thụy Sĩ cho biết, một tàu do công ty thuê đã bắt đầu khảo sát các điểm vỡ đường ống trong vùng đặc quyền kinh tế của Đan Mạch.

"Thời gian của cuộc khảo sát sẽ phụ thuộc vào các hạn chế tiếp cận khu vực bị thiệt hại liên quan đến điều kiện thời tiết" - Nord Stream AG cho biết trong một tuyên bố.

Trước đó, Cơ quan Trắc địa Đan Mạch đã cấp phép cho Nord Stream AG khảo sát trong vùng đặc quyền kinh tế của Đan Mạch. Đơn xin phép được gửi đến Cơ quan Trắc địa Đan Mạch vào ngày 13.10 đã được bật đèn xanh vào ngày 1.11.

Thụy Điển và Đan Mạch đều kết luận rằng 4 lỗ rò rỉ trên đường ống Nord Stream 1 và Nord Stream 2 là do các vụ nổ gây ra, nhưng chưa cho biết ai phải chịu trách nhiệm. Các nhà lãnh đạo thế giới gọi đây là hành động phá hoại.

Dữ liệu ban đầu từ các cuộc điều tra của chính công ty Nord Stream AG ở vùng biển Thụy Điển đã tìm thấy các miệng hố nhân tạo dưới đáy biển có độ sâu từ 3-5m, mỗi hố cách nhau khoảng 248m.

Theo ghi nhận, đoạn đường ống giữa các miệng hố đã bị phá hủy hoàn toàn, các mảnh vỡ đường ống nằm rải rác trong bán kính 250m.

Rò rỉ khí từ đường ống Nord Stream. Ảnh: Cảnh sát biển Thụy Điển
Rò rỉ khí từ đường ống Nord Stream. Ảnh: Cảnh sát biển Thụy Điển

Châu Âu đang tiến gần hơn bao giờ hết đến việc chấm dứt sự phụ thuộc năng lượng vào Mátxcơva, nhưng vẫn không thể sống thiếu một loại khí đốt tự nhiên của Nga - CNN cho hay.

Trong khi xuất khẩu than, dầu và khí đốt Nga qua các đường ống dẫn sang Châu Âu đã giảm mạnh kể từ khi Nga tiến hành chiến dịch quân sự ở Ukraina vào cuối tháng 2, thì nhập khẩu LNG của Nga - một dạng khí lỏng, được làm lạnh có thể vận chuyển bằng tàu chở dầu trên biển - đã tăng lên.

Theo công ty tư vấn Rystad Energy, nhập khẩu khí tự nhiên hóa lỏng (LNG) của Nga vào Châu Âu và Vương quốc Anh đã tăng gần 20% trong khoảng thời gian từ tháng 3 đến tháng 10 năm nay so với cùng kỳ năm 2021.

Châu Âu bắt đầu tăng tốc nhập khẩu LNG của Nga vào mùa thu năm ngoái khi các nước đối mặt với tình trạng thiếu khí đốt. Dữ liệu của Rystad cho thấy, trong 9 tháng đầu năm 2022, nhập khẩu LNG của EU từ Nga đã tăng gấp đôi so với cùng kỳ năm ngoái lên 1,2 triệu tấn, trị giá từ 1 đến 2 tỉ USD.

Châu Âu đã chạy đua để bổ sung nguồn dự trữ trong năm nay trước mùa đông khi Nga cắt giảm đáng kể dòng khí đốt qua đường ống, bao gồm cả việc tạm dừng tất cả các chuyến hàng qua Nord Stream 1 vào tháng 9. Nguồn cung LNG toàn cầu, bao gồm từ Nga, đã chứng tỏ là một giải pháp thay thế quan trọng cho EU.

Châu Âu nhập khẩu phần lớn LNG của Nga từ công ty Novatek - nhà sản xuất khí đốt lớn thứ hai của đất nước sau Gazprom. Novatek điều hành dự án Yamal LNG ở tây bắc Bắc Cực.

Đường ống Nord Stream 1 từ Nga sang Đức. Ảnh: Nord Stream
Đường ống Nord Stream từ Nga sang Đức. Ảnh: Nord Stream

Nga - nhà sản xuất LNG lớn thứ tư thế giới - hiện chiếm khoảng 15% tổng nguồn cung LNG của Châu Âu. Kaushal Ramesh, nhà phân tích cấp cao về khí đốt và LNG tại Rystad, cho rằng tỉ trọng này sẽ giữ nguyên trong năm tới. Ông nói, Châu Âu rất muốn duy trì khối lượng này càng lâu càng tốt.

Tuy nhiên, cũng giống như đường ống dẫn khí đốt của Nga, nhu cầu LNG của Châu Âu có thể khiến lục địa này dễ bị tổn thương trước việc cắt giảm nguồn cung đột ngột của Mátxcơva.

Việc tăng cường nhập khẩu cũng mâu thuẫn với tham vọng cuối cùng của EU nhằm cắt đứt hoàn toàn quan hệ với năng lượng của Nga và cắt đứt nguồn tài trợ cho chiến dịch quân sự của Điện Kremlin.

Song Minh
TIN LIÊN QUAN

EU sắp có tuyến đường nhập khẩu dầu mới qua Nga

Ngọc Vân |

Kazakhstan bắt đầu sử dụng tuyến đường xuất khẩu dầu mới trong bối cảnh hơn 2/3 dầu của nước này được gửi đến EU qua Nga.

Phát hiện 2 tàu bí ẩn đi qua Nord Stream trước vụ nổ

Song Minh |

Ảnh vệ tinh phát hiện 2 tàu bí ẩn gần Nord Stream trước khi xảy ra vụ phá hoại đáng ngờ đường ống dẫn khí Nga - Đức.

Có thêm hy vọng tìm ra manh mối vụ phá hoại Nord Stream

Ngọc Vân |

Nhà điều hành Nord Stream được cấp phép khảo sát vùng biển Đan Mạch, làm dấy lên hy vọng có thể tìm ra manh mối vụ phá hoại đường ống dẫn khí từ Nga sang Đức.

Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam đã có nhiều giải pháp hỗ trợ người lao động mất việc

PHƯƠNG NGÂN - CHÂN PHÚC |

TPHCM - Tại LĐLĐ quận Bình Thạnh, sáng ngày 17.1, ông Trần Thanh Hải - Phó Chủ tịch Thường trực Tổng LĐLĐ Việt Nam đã đến thăm, động viên và trao quà Tết cho người lao động có hoàn cảnh khó khăn đang làm việc trên địa bàn. Đồng thời, ông Trần Thanh Hải cũng đã thông tin một số giải pháp nhằm hỗ trợ người lao động bị mất việc, giảm việc.

Khoảnh khắc AFF Cup: Khép lại hành trình của ông Park Hang-seo

NHÓM PV |

Bản tin Khoảnh khắc AFF Cup ngày 17.1. AFF Cup 2022 kết thúc, khép lại hành trình của huấn luyện viên Park Hang-seo với bóng đá Việt Nam.

Hệ luỵ từ vụ Công đoàn ACB mua chui cổ phiếu bị xử phạt 3 tỉ đồng

Lan Hương |

Thông tin Công đoàn ngân hàng ACB mua chui cổ phiếu ACB đã thu hút sự quan tâm đặc biệt. Động thái trên đã ảnh hưởng đến sự minh bạch của thị trường chứng khoán Việt Nam trong bối cảnh niềm tin của nhà đầu tư vào thị trường chứng khoán đang bị ảnh hưởng nặng nề.

Rung lắc thượng tầng tại Eximbank: Thập kỷ rối ren chưa kết thúc

Đức Mạnh |

Cơ cấu thượng tầng tại Ngân hàng Eximbank đã có nhiều biến động mạnh. Cổ đông ngoại gắn bó 16 năm đã chuyển nhà, thế chân bởi nhân tố bí ẩn liên quan đến Tập đoàn Bamboo Capital.

Cha đẻ của mèo AI mà cư dân mạng nhầm tưởng ở Ninh Thuận lên tiếng

Hữu Long |

Nguyễn Lê Thái Nguyên vẽ mèo Tết bằng công nghệ AI rồi chia sẻ lên trang cá nhân. Những hình ảnh tuyệt đẹp về mèo nhận được vô số lời khen từ nhiều người bạn. Có không ít người đến nay vẫn nhầm lẫn đây là mèo Tết có nguồn gốc từ Ninh Thuận.

EU sắp có tuyến đường nhập khẩu dầu mới qua Nga

Ngọc Vân |

Kazakhstan bắt đầu sử dụng tuyến đường xuất khẩu dầu mới trong bối cảnh hơn 2/3 dầu của nước này được gửi đến EU qua Nga.

Phát hiện 2 tàu bí ẩn đi qua Nord Stream trước vụ nổ

Song Minh |

Ảnh vệ tinh phát hiện 2 tàu bí ẩn gần Nord Stream trước khi xảy ra vụ phá hoại đáng ngờ đường ống dẫn khí Nga - Đức.

Có thêm hy vọng tìm ra manh mối vụ phá hoại Nord Stream

Ngọc Vân |

Nhà điều hành Nord Stream được cấp phép khảo sát vùng biển Đan Mạch, làm dấy lên hy vọng có thể tìm ra manh mối vụ phá hoại đường ống dẫn khí từ Nga sang Đức.