Nhà dịch tễ hàng đầu hiến kế ứng phó COVID-19 cho chính quyền ông Biden

Thanh Hà |

Michael Osterholm, nhà dịch tễ học hàng đầu ở Mỹ, cho rằng chính quyền ông Joe Biden cần tập trung vào liều vaccine đầu tiên.

Chính quyền ông Joe Biden cần tập trung vào chương trình tiêm chủng, ưu tiên gấp rút tiêm liều vaccine thứ nhất cho càng nhiều người càng tốt, theo nhà dịch tễ học hàng đầu Osterholm.

Ông Osterholm là giám đốc Trung tâm Nghiên cứu và Chính sách về Bệnh Truyền nhiễm tại Đại học Minnesota. Ông đã tư vấn cho nhóm chuyển giao của Tổng thống Joe Biden về ứng phó COVID-19, theo NBC News.

Chuyên gia người Mỹ dự báo, một đợt tăng các ca COVID-19 mới sẽ xảy ra trong 6-14 tuần tới do các biến thể mới như biến thể SARS-CoV-2 ở Anh.

Xem xét sự gia tăng số ca nhập viện ở Anh trong thời gian lan truyền của biến thể mới này, chuyên gia Osterholm dự báo, đợt gia tăng số ca nhiễm ở Mỹ sẽ là "điều gì đó mà chúng ta chưa từng thấy ở đất nước này".

“Chúng tôi vẫn muốn tiêm 2 liều (vaccine COVID-19) cho tất cả mọi người, nhưng tôi nghĩ ngay bây giờ, trước sự gia tăng này, chúng ta cần tiêm càng nhiều càng tốt những liều đầu tiên cho những người trên 65 tuổi" - chuyên gia Osterholm nói.

Hiện tại, 2 loại vaccine COVID-19 được chấp thuận sử dụng trong trường hợp khẩn cấp ở Mỹ yêu cầu tiêm 2 liều cách nhau vài tuần. Tuy nhiên, các nghiên cứu cho thấy, những vaccine này mang lại khả năng bảo vệ đáng kể chỉ sau một liều. Ngoài ra, vaccine COVID-19 của Johnson & Johnson, hiện đang đệ trình xin cấp phép sử dụng khẩn cấp, chỉ cần tiêm một liều.

“Nếu chúng ta tiêm một số liều đầu tiên cho mọi người, đặc biệt là những người từ 65 tuổi trở lên, chúng ta thực sự có thể làm được nhiều điều để giảm số lượng bệnh nặng và tử vong trong đợt gia tăng đột biến lớn sắp tới" - chuyên gia người Mỹ nói.

Theo công ty theo dõi tiêm chủng của NBC News, cho tới nay, các nhân viên y tế ở Mỹ đã thực hiện hơn 30 triệu lượt tiêm vaccine COVID-19.

Thanh Hà
TIN LIÊN QUAN

Đài Loan có ca tử vong do COVID-19 đầu tiên sau 8 tháng

Hải Anh |

Đài Loan (Trung Quốc) công bố ca tử vong đầu tiên do COVID-19 của hòn đảo này kể từ tháng 5.2020 trong bối cảnh đang có đợt bùng phát nhỏ và bất thường với các ca lây truyền cộng đồng.

Có kết quả về công hiệu vaccine COVID-19 1 liều của Johnson&Johnson

Hải Anh |

Vaccine COVID-19 chỉ cần 1 mũi tiêm của Johnson & Johnson có hiệu quả 72% ở Mỹ.

Hé lộ nội dung cuộc điện đàm đầu tiên của ông Biden và Tổng thống Nga Putin

Thanh Hà |

Tổng thống Mỹ Joe Biden và Tổng thống Nga Vladimir Putin đã có cuộc điện đàm đầu tiên hôm 26.1, đề cập tới nhiều nội dung khác nhau.

Phân công nhiệm vụ của các Phó Thủ tướng Chính phủ

Vương Trần |

Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính ký Quyết định 19/QĐ-TTg ngày 15.1.2023 về việc phân công nhiệm vụ của các Phó Thủ tướng Chính phủ.

Đào, quất mini hút khách dịp Tết Nguyên đán, tiểu thương thu bạc triệu mỗi ngày

Anh Tuấn |

Tết Nguyên đán đang cận kề, thời điểm này tại chợ hoa Quảng An, Lạc Long Quân (Tây Hồ, Hà Nội), chợ hoa Hàng Lược (quận Hoàn Kiếm) đã bày bán những cành đào Nhật Tân phục vụ nhu cầu của người dân thủ đô. Đặc biệt, những cành đào mini, giá từ 50.000 đồng - 150.000 đồng được nhiều người lựa chọn.

Dự báo diễn biến không khí lạnh mạnh giáp Tết Nguyên đán 2023

AN AN |

Cơ quan khí tượng nhận định không khí lạnh sẽ tác động mạnh hết ngày mai 17.1.2023 (tức ngày 26 Tết Nguyên đán).

Nguyễn Thái Luyện kháng cáo sau khi bị tuyên án chung thân

Anh Tú |

TPHCM - Sau khi bị TAND TPHCM tuyên án chung thân về tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản, bị cáo Nguyễn Thái Luyện (Chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Địa ốc Alibaba) vừa có đơn kháng cáo kêu oan cho rằng mình không lừa đảo chiếm đoạt tài sản và Công ty Alibaba không gian dối khi cung cấp thông tin về các thửa đất để bán cho khách hàng.

Nói về sai phạm ở Cục Đăng kiểm, Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải: "Tôi cũng thấy xấu hổ"

Khánh Hoà |

Nhìn lại vụ việc liên quan tới Cục Đăng kiểm thời gian qua, Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải Nguyễn Văn Thắng thừa nhận dù mới về công tác tại bộ 2 tháng nhưng bản thân ông cũng thấy xấu hổ khi biết thông tin. Tuy nhiên, ông Thắng khẳng định cán bộ hư thì phải xử lý, kể cả thay 100% nhưng vẫn phải tập trung làm tốt nhiệm vụ được giao.

Đài Loan có ca tử vong do COVID-19 đầu tiên sau 8 tháng

Hải Anh |

Đài Loan (Trung Quốc) công bố ca tử vong đầu tiên do COVID-19 của hòn đảo này kể từ tháng 5.2020 trong bối cảnh đang có đợt bùng phát nhỏ và bất thường với các ca lây truyền cộng đồng.

Có kết quả về công hiệu vaccine COVID-19 1 liều của Johnson&Johnson

Hải Anh |

Vaccine COVID-19 chỉ cần 1 mũi tiêm của Johnson & Johnson có hiệu quả 72% ở Mỹ.

Hé lộ nội dung cuộc điện đàm đầu tiên của ông Biden và Tổng thống Nga Putin

Thanh Hà |

Tổng thống Mỹ Joe Biden và Tổng thống Nga Vladimir Putin đã có cuộc điện đàm đầu tiên hôm 26.1, đề cập tới nhiều nội dung khác nhau.