Nhà báo Nga bị bắn ở Ukraina còn sống, tố ngược Mátxcơva âm mưu ám sát

Hải Anh |

Một nhà báo bất đồng chính kiến người Nga bất ngờ xuất hiện trong một cuộc họp báo ở Ukraina hôm 30.5 sau khi được thông tin là đã bị sát hại một ngày trước đó.

Hãng tin AP cho hay, nhà báo Arkady Babchenko tham dự sự kiện tại thủ đô Kiev, Ukraina.

Tại đây, người đứng đầu cơ quan an ninh Ukraina Vasily Gritsak thông báo, cơ quan này đã tung tin giả về cái chết của Babchenko nhằm truy tìm sát thủ đang tìm cách ám sát nhà báo 41 tuổi.

Thông tin cho biết, một người đã bị bắt trong chiến dịch này.

Theo CNN, ông Babchenko cáo buộc chính phủ Nga tham gia vào âm mưu ám sát mình. Nhà báo 41 tuổi công bố ảnh hộ chiếu và các tài liệu cá nhân và cáo buộc lực lượng đặc nhiệm Nga đã tiếp cận các thông tin này. 

"Tôi được đề nghị tham gia chiến dịch đặc biệt này (tung tin giả đã chết). Tôi không có lựa chọn nào khác ngoài hợp tác", Babchenko nói.

Hôm 29.5, các nhà chức trách Ukraina công bố, vợ của Babchenko phát hiện chồng bị thương do đạn bắn trong căn hộ của họ. Nhà báo người Nga bị bắn từ phía sau và chết trên xe cứu thương trên đường đến bệnh viện. Ukraina cũng cáo buộc Nga đứng sau cái chết của Babchenko. 

Cảnh sát cũng chia sẻ với tờ The Moscow Times rằng, động cơ sát hại Babchenko có thể liên quan tới công việc.

Chính quyền Ukraina tuyên bố bắt đầu cuộc điều tra về cái chết của Babchenko và thậm chí phát hành phác họa chân dung kẻ tình nghi thực hiện vụ giết người. 

Sau thông tin ngày 30.5, Tổng thống Ukraina Petro Poroshenko cũng bình luận về sự "hồi sinh" của nhà báo người Nga Babchenko. Ông biểu dương lực lượng an ninh Ukraina, gọi đây là hành động chống lại sự ảnh hưởng của Nga. Ông cũng gặp gỡ Babchenko và đăng tải video cuộc gặp trên mạng xã hội Twitter. 

Trong khi đó, Bộ Ngoại giao Nga tuyên bố, hoạt động này là "sự tuyên truyền có tính toán rõ ràng" và là hành vi khiêu khích chống Nga, gây tổn hại tới lòng tin của cộng đồng quốc tế trong chính sách của Ukraina. 

Nhà báo Babchenko rời Nga tới sống ở Ukraina năm ngoái. Ông tuyên bố rời Nga vì nhận được nhiều lời đe dọa ám sát do các bài viết của mình.

Hải Anh
TIN LIÊN QUAN

Huấn luyện viên Troussier ra mắt vào ngày 27.2

AN NGUYÊN |

Lễ ra mắt tân huấn luyện viên trưởng đội tuyển quốc gia và U23 Việt Nam - ông  Philippe Troussier sẽ diễn ra vào ngày 27.2 tới đây.

Bóng đá nam SEA Games 32: Cơ hội và thách thức cho U22 Việt Nam

AN NGUYÊN |

Quy định không sử dụng cầu thủ quá tuổi ở môn bóng đá nam tại SEA Games 32 vừa là cơ hội nhưng cũng là thách thức cho U22 Việt Nam.

Số phận của hiệp ước kiểm soát vũ khí hạt nhân cuối cùng giữa Nga - Mỹ

Khánh Minh |

Nga tuyên bố đình chỉ New START - hiệp ước kiểm soát vũ khí hạt nhân cuối cùng với Mỹ nhằm ngăn chặn ngày tận thế hạt nhân.

Bất bình chó thả rông công viên, không rọ mõm, không ai xử phạt

MINH HÀ - HÀ CHI |

Theo ghi nhận tại một số địa điểm công cộng ở Hà Nội như công viên Thống Nhất, bãi đất trống khu vực Hồ Tây mặc dù đã có biển cảnh báo cấm chó thả rông tuy nhiên tình trạng này vẫn diễn ra khiến người dân không khỏi bất an, lo lắng.

Xét xử cựu thiếu tá công an làm giả quyết định khởi tố

Anh Tú |

TPHCM - Sáng 22.2, TAND TPHCM  đưa ra xét xử sơ thẩm bị cáo Nguyễn Tuấn Thanh - cựu thiếu tá, điều tra viên thuộc Phòng Cảnh sát hình sự (PC02) Công an TPHCM về tội 'giả mạo trong công tác'.

Một nghìn lẻ một tranh chấp phổ biến trong quản lý chung cư

ĐỨC MẠNH |

Hiệp hội Bất động sản Việt Nam thống kê hiện có 129/845 tòa nhà, cụm tòa chung cư tại Hà Nội có tranh chấp, khiếu kiện trong khi con số trên tại TPHCM là 105/935.

Mạnh tay với “ma men”: Giới thiệu là em Phó Chủ tịch huyện cũng không thoát

PHẠM ĐÔNG |

Hà Nội đang tăng cường các biện pháp kiểm soát, xử lý nghiêm vi phạm quy định về nồng độ cồn khi điều khiển phương tiện tham gia giao thông nhằm hình thành thói quen “Đã uống rượu bia - không lái xe”.

Bệnh viện tuyến cuối, hạng đặc biệt nhưng vẫn thiếu thiết bị chẩn đoán

Thùy Linh |

"Chúng tôi ngày ngày đấu thầu, tuần tuần đấu thầu, tháng tháng đấu thầu... nhưng vẫn chưa đủ vật tư, thiết bị y tế để phục vụ cứu chữa người bệnh. Tình trạng thiếu vật tư, trang thiết bị y tế vẫn đang tồn tại".