Nguyên thủ quốc gia thứ 2 trong lịch sử Pháp hiện đại nhận 3 năm tù

Song Minh |

Tòa án Pháp hôm 1.3 kết án cựu Tổng thống Nicolas Sarkozy 3 năm tù với tội danh tham nhũng và sử dụng ảnh hưởng.

Tân Hoa Xã đưa tin, các thẩm phán tại tòa án Paris, Pháp, kết luận ông Sarkozy hối lộ thẩm phán Gilbert Azibert để đổi lấy thông tin nội bộ về cuộc điều tra liên quan đến cáo buộc ông nhận các khoản tiền bất hợp pháp của Liliane Bettencourt, người thừa kế tập đoàn L'Oreal, trong chiến dịch tranh cử tổng thống năm 2007.

Luật sư Thierry Herzog của ông Sarkozy và cựu thẩm phán Gilbert Azibert bị kết án cùng một hình phạt về tội tham nhũng, sử dụng ảnh hưởng và che giấu hành vi vi phạm bí mật nghề nghiệp.

"Họ hoàn toàn nhận thức được bản chất gian lận trong các hành động của mình" - thẩm phán Christine Mee nói.

Ông Sarkozy, 66 tuổi, nguyên thủ lãnh đạo nước Pháp từ năm 2007 đến năm 2012, là cựu tổng thống thứ hai của Đệ ngũ Cộng hòa Pháp bị kết án. Ông bị tuyên án tù 3 năm, trong đó có 2 năm hưởng án treo. Ông Sarkozy liên tục phủ nhận mọi hành vi sai trái.

Người tiền nhiệm của ông, Jacques Chirac, Tổng thống Pháp từ năm 1995 đến năm 2007, qua đời vào tháng 9 năm ngoái, nhận bản án 2 năm tù treo vào năm 2011 vì tội tạo việc làm giả cho các thành viên trong đảng của ông khi ông là thị trưởng Paris vào những năm 1990.

Theo luật của Pháp, ông Sarkozy không phải chấp hành bản án trong tù và có thể được gắn vòng tay điện tử để giám sát bên ngoài nhà tù trong 1 năm tù còn lại.

Ông Sarkozy có 10 ngày để kháng cáo.

Song Minh
TIN LIÊN QUAN

Pháp điều tàu chiến đến Biển Đông trước cuộc tập trận với Mỹ và Nhật Bản

Thanh Hà |

Pháp đang tăng cường sự hiện diện quân sự ở Biển Đông với việc lên kế hoạch cho 2 chuyến đi qua Biển Đông.

Tàu ngầm hạt nhân Pháp tuần tra Biển Đông

Ngọc Vân |

Một tàu ngầm hạt nhân Pháp đã thực hiện tuần tra ở Biển Đông để khẳng định tự do hàng hải theo luật pháp quốc tế.

Cựu Tổng thống Pháp Sarkozy bị tạm giữ vì nghi nhận tiền hối lộ

Theo VOV |

Ông Nicolas Sarkozy, cựu Tổng thống Pháp, bị cảnh sát tư pháp nước này triệu tập điều tra ngày 20.3 và hiện đang bị tạm giữ.

Gỡ khó các quy định tạo nguồn cung cho nhà ở xã hội

B. Chương |

Kế hoạch triển khai 1 triệu nhà ở xã hội đang gặp khó khăn vì nhiều quy định không phù hợp với chủ trương xã hội hóa đầu tư để phát triển nhà ở xã hội, hoặc chưa đảm bảo tính khả thi, chưa phù hợp với tình hình thực tiễn.

NSƯT Chí Trung: “20 năm Táo Quân là quãng thời gian tươi đẹp của tôi”

Hiền Hương (thực hiện) |

NSƯT Chí Trung tiếp tục đảm nhận vai Táo Giao thông ở Táo Quân 2023 (ngoài cùng, bên phải). Anh chia sẻ với Lao Động hành trình 20 năm đã có ở Táo Quân và 6 tháng trải nghiệm cuộc sống về hưu sau khi nhận quyết định nghỉ chế độ từ tháng 6.2022.

Chứng khoán: Thị trường giữ trạng thái đi ngang trong ngắn hạn

Gia Miêu |

Xu hướng đi ngang ngắn hạn của thị trường chứng khoán dự báo sẽ tiếp tục được duy trì và chỉ số sẽ chuyển trạng thái vào sau kỳ nghỉ lễ.

Vì sao Đại học quốc gia Hà Nội giới hạn thi đánh giá năng lực 2 lần?

Linh Chi - Dương Anh |

Từ năm 2023, Đại học Quốc gia Hà Nội (ĐHQGHN) sẽ giới hạn mỗi thí sinh chỉ được đăng ký thi đánh giá năng lực tối đa 2 lần. Điều này được GS.TS Tiến Thảo - Giám đốc Trung tâm khảo thí ĐHQGHN lý giải là do muốn tạo công bằng cho các thí sinh.

Khán giả Việt Nam tiếc nuối chia tay huấn luyện viên Park Hang-seo

Chi Trần |

Người hâm mộ Việt Nam tiếc nuối khi phải nói lời chia tay huấn luyện viên Park Hang-seo sau hơn 5 năm gắn bó.

Pháp điều tàu chiến đến Biển Đông trước cuộc tập trận với Mỹ và Nhật Bản

Thanh Hà |

Pháp đang tăng cường sự hiện diện quân sự ở Biển Đông với việc lên kế hoạch cho 2 chuyến đi qua Biển Đông.

Tàu ngầm hạt nhân Pháp tuần tra Biển Đông

Ngọc Vân |

Một tàu ngầm hạt nhân Pháp đã thực hiện tuần tra ở Biển Đông để khẳng định tự do hàng hải theo luật pháp quốc tế.

Cựu Tổng thống Pháp Sarkozy bị tạm giữ vì nghi nhận tiền hối lộ

Theo VOV |

Ông Nicolas Sarkozy, cựu Tổng thống Pháp, bị cảnh sát tư pháp nước này triệu tập điều tra ngày 20.3 và hiện đang bị tạm giữ.