Nguyên nhân Ấn Độ phải đối mặt khủng hoảng thiếu ôxy

Khánh Ly |

Ôxy y tế ở Ấn Độ bị thiếu hụt trầm trọng khi nước này phải vật lộn với cơn “sóng thần” COVID-19 thứ hai. Nhưng các rào cản đang trì hoãn việc cung cấp ôxy đến bệnh nhân.

Sự gia tăng theo cấp số nhân của các ca nhiễm virus SARS-CoV-2 ở Ấn Độ vài tuần qua đã làm tê liệt hệ thống y tế. Bệnh nhân chết trong xe cứu thương, ngoài bãi đậu xe, bên ngoài bệnh viện và các lò hỏa táng đỏ rực ngày đêm.

Dịch bệnh bùng phát cũng làm cạn kiệt ôxy y tế - thứ rất quan trọng với bệnh nhân. Sự thiếu hụt ôxy trầm trọng trở thành một thách thức lớn mà bệnh viện ở các bang trên khắp Ấn Độ phải đối mặt.

Không có sự điều phối tập trung

Các chuyên gia cho biết, Ấn Độ đang sản xuất hơn 7.000 tấn ôxy mỗi ngày. Ôxy công nghiệp được chuyển hướng cho các mục đích y tế.

Trong bối cảnh nhu cầu cao, các nhà cung cấp đã tăng công suất để sản xuất hơn 9.000 tấn ôxy vào giữa tháng Năm.

Tuy nhiên, hầu hết các nhà sản xuất ôxy có trụ sở ở phía đông Ấn Độ, trong khi nhu cầu cao lại ở các khu vực miền tây và miền bắc.

Ông Kumar Rahul, thư ký Cơ quan Y tế bang Punjab, nói với DW: “Không có sự điều phối tập trung của việc cung cấp và phân phối ôxy. Mọi thứ hoàn toàn hỗn độn và cản trở việc cung cấp ôxy kịp thời cho bệnh nhân”.

Để có được nguồn cung đến những nơi cần thiết, chính phủ đã huy động các chuyến “tàu tốc hành ôxy” để vận chuyển khí từ các đơn vị sản xuất đến các địa điểm cần thiết. Không quân Ấn Độ cũng đã vận chuyển ôxy từ các căn cứ quân sự.

Một bệnh nhân với hỗ trợ của mặt nạ ôxy. Ảnh: AFP
Một bệnh nhân với hỗ trợ của mặt nạ ôxy. Ảnh: AFP

Không đủ khả năng vận chuyển và lưu trữ

Ấn Độ thiếu khả năng vận chuyển và lưu trữ ôxy. Ôxy lỏng ở nhiệt độ rất thấp phải được vận chuyển trong các tàu chở dầu đông lạnh đến các nhà phân phối. Sau đó, chúng được chuyển hóa thành khí để nạp vào các bình. Nhưng Ấn Độ đang thiếu những con tàu chuyên dụng này.

Meher Prakash thuộc Trung tâm Nghiên cứu Khoa học nâng cao Jawaharlal Nehru cho biết: "Số lượng các tàu chở ôxy và bình khí là hữu hạn”.

Thiếu ôxy đã là một vấn đề lớn không chỉ ở các thành phố, mà còn ở các thị trấn nhỏ và làng mạc, nơi cơ sở hạ tầng y tế vốn vô cùng yếu kém.

Điều đáng lo ngại là có rất ít cuộc thảo luận về chiến lược đối phó COVID-19 gây ra nhiều hạn chế đối với vùng nông thôn Ấn Độ, bao gồm cả ôxy sẵn có.

Ôxy lỏng cần được vận chuyển đến các nhà phân phối để chuyển hóa thành khí nạp vào các bình. Ảnh: AFP
Ôxy lỏng cần được vận chuyển đến các nhà phân phối để chuyển hóa thành khí nạp vào các bình. Ảnh: AFP

Viện trợ quốc tế mắc kẹt ở sân bay Delhi

Trong vài ngày qua, các quốc gia trên thế giới đã viện trợ y tế khẩn cấp để giảm bớt tình trạng thiếu ôxy nghiêm trọng ở Ấn Độ.

Hôm 2.4, Mỹ đã giao chuyến viện trợ thứ 3 trong số 6 chuyến hàng gồm 1.000 bình ôxy. Vương quốc Anh đã hỗ trợ hơn 400 máy tạo ôxy. Ngoài ra, Pháp cũng gửi 8 máy tạo ôxy với mỗi máy phục vụ được 250 bệnh nhân.

Ngày 1.5, một máy bay quân sự Đức với 120 máy thở cũng đã đến Ấn Độ. Mặc dù viện trợ khẩn cấp có thể cứu được mạng sống, nhưng dường như nó vẫn chưa đến được với những người đang nguy cấp.

Cho đến nay, có khoảng 20 chuyến bay viện trợ đến Ấn Độ nhưng hàng hóa lại mắc kẹt tại hải quan trong nhiều tuần. Các quan chức Ấn Độ cho biết không có chuyến bay nội địa nào cất cánh để chở hàng đến các vùng khác trên cả nước.

Một quan chức hàng không cấp cao nói rằng, nhiều bang chưa được New Delhi thông báo về phần viện trợ của họ. Việc phân bổ của các bang vẫn chưa được quyết định.

Số ca nhiễm COVID-19 ở Ấn Độ vượt qua ranh giới nghiệt ngã

Giữa những chỉ trích gay gắt lan rộng về cách chính phủ của Thủ tướng Modi xử lý cuộc khủng hoảng y tế, Tòa án Tối cao Delhi hôm 2.5 cho biết sẽ bắt đầu trừng phạt các quan chức nếu họ không cung cấp ôxy ổn định.

Hôm 4.5, tổng số ca COVID-19 của Ấn Độ đã tăng lên 20 triệu, trở thành quốc gia thứ hai sau Mỹ vượt qua những cột mốc nghiệt ngã.

Theo dữ liệu của Bộ Y tế, cũng trong ngày 4.5, Ấn Độ đã ghi nhận 357.229 ca nhiễm mới trong 24 giờ, trong khi số ca tử vong tăng 3.449 người.

Hiện tại, cả nước đang có 3,45 triệu ca nhiễm đang được điều trị. Các chuyên gia y tế cho biết, con số thực tế ở Ấn Độ có thể cao gấp 5 đến 10 lần so với dữ liệu được báo cáo.

Khánh Ly
TIN LIÊN QUAN

Phái đoàn Ấn Độ đi Anh họp G7 có ca dương tính với COVID-19

Hải Anh |

Toàn bộ phái đoàn của Ấn Độ tham dự hội nghị thượng đỉnh G7 ở London đang tự cách ly khi hai thành viên có kết quả xét nghiệm dương tính với COVID-19, chính phủ Anh thông báo ngày 5.5.

Ấn Độ: Bán ô tô riêng mua ôxy phát miễn phí cho người nghèo chống COVID-19

Phương Linh |

Trong khi chính phủ vật lộn để ứng phó khủng hoảng đại dịch COVID-19, giới trẻ Ấn Độ cũng chung tay giúp đỡ.

Chuyên gia hiến kế để Ấn Độ thoát "sóng thần" COVID-19

Song Minh |

Nhà virus học lý giải nguyên nhân "sóng thần" COVID-19 ở Ấn Độ và cách thức thoát khỏi khủng hoảng, cùng những bài học cho thế giới.

Những món ăn đặc sắc của người Hoa ở Chợ Lớn, TPHCM

Phạm Công Luận |

Ẩm thực Hoa là thế giới đa dạng, đậm đà bản sắc từng dân tộc trong cộng đồng người Hoa sống tại Việt Nam. Đã vậy, qua hàng trăm năm ở đây, các món ăn cũng đã có điều chỉnh, gia giảm trong cách chế biến để thích nghi với nguồn nguyên liệu nhiệt đới có sẵn, chiều chuộng khẩu vị của khách… 

Người dân chen chân trong siêu thị ngày cận Tết mua hàng giảm giá, bình ổn

THUỲ TRANG |

Đà Nẵng - Với nhiều chương trình bình ổn giá, khuyến mãi, giảm giá, các siêu thị đang thu hút lượng lớn người dân đến tham quan, mua sắm Tết.

Ông Kissinger đổi lập trường, nêu kế hoạch Ukraina mới nhất

Song Minh |

Cựu Ngoại trưởng Mỹ Henry Kissinger thay đổi lập trường, ủng hộ Ukraina gia nhập NATO.

Tiểu thương chợ hoa lớn nhất Hà Nội than ế ẩm ngày giáp Tết

MINH HÀ - DƯƠNG ANH |

Theo các tiểu thương bán hoa tại chợ Quảng An (Tây Hồ, Hà Nội), năm nay giá hoa vẫn giữ mức ổn định, tăng cao nhất vào các ngày 29 và 30 Tết. Tuy nhiên, hàng hóa vẫn còn tiêu thụ chậm, chỉ bằng 50% so với mọi năm.

Những bản hợp đồng bom tấn tại V.League 2023

AN NGUYÊN |

Trước thềm mùa giải mới V.League 2023, các câu lạc bộ như Công an Hà Nội, Nam Định hay Thanh Hoá hoạt động rất tích cực trên thị trường chuyển nhượng với những bản hợp đồng "bom tấn" chất lượng.

Phái đoàn Ấn Độ đi Anh họp G7 có ca dương tính với COVID-19

Hải Anh |

Toàn bộ phái đoàn của Ấn Độ tham dự hội nghị thượng đỉnh G7 ở London đang tự cách ly khi hai thành viên có kết quả xét nghiệm dương tính với COVID-19, chính phủ Anh thông báo ngày 5.5.

Ấn Độ: Bán ô tô riêng mua ôxy phát miễn phí cho người nghèo chống COVID-19

Phương Linh |

Trong khi chính phủ vật lộn để ứng phó khủng hoảng đại dịch COVID-19, giới trẻ Ấn Độ cũng chung tay giúp đỡ.

Chuyên gia hiến kế để Ấn Độ thoát "sóng thần" COVID-19

Song Minh |

Nhà virus học lý giải nguyên nhân "sóng thần" COVID-19 ở Ấn Độ và cách thức thoát khỏi khủng hoảng, cùng những bài học cho thế giới.