Nguy cơ lây nhiễm COVID-19 ở trẻ em ở cấp độ tương đương người lớn

Thanh Hà |

Trẻ em được cho là có nguy cơ nhiễm COVID-19 tương tự như người lớn, theo phân tích dữ liệu các ca nhiễm virus mà các nhà khoa học tiến hành tại thành phố Thâm Quyến, Trung Quốc.

Các nhà nghiên cứu Mỹ và Trung Quốc plát hiện tỉ lệ COVID-19 tấn công hộ gia đình - xác xuất lây nhiễm dịch bệnh từ một thành viên lây nhiễm trong gia đình - là 15%, cao hơn mức trung bình của dân cư vốn ở mức 7,9%, Today Online đưa tin.

"Không có mối liên quan đáng kể nào giữa xác suất lây nhiễm và độ tuổi của trường hợp đầu hệ (index case)" - các nhà nghiên cứu cho biết. Trường hợp đầu hệ được hiểu là ca đầu tiên được xác định trong nhóm các ca liên quan trong một bệnh truyền nhiễm hoặc di truyền cụ thể.

Các nhà nghiên cứu đưa ra nhận định này sau khi nghiên cứu dữ liệu từ 391 ca COVID-19 được ghi nhận ở Thâm Quyến, Trung Quốc từ ngày 14.1-12.2 cũng như 1.286 người đã tiếp xúc gần với bệnh nhân.

Các nhà nghiên cứu từ trường y tế công Johns Hopkins Bloomberg (Baltimore, Maryland, Mỹ), Trung tâm Kiểm soát và Phòng ngừa Dịch bệnh Thâm Quyến, Viện Công nghệ Cáp Nhĩ Tân và phòng thí nghiệm Peng Cheng ở Thâm Quyến đã công bố tài liệu kết quả nghiên cứu trên medRxiv - một nguồn chia sẻ trực tuyến cho cộng đồng khoa học và y khoa.

Tài liệu nghiên cứu này cho biết, chỉ 9% trong số 391 ca nhiễm COVID-19 ở trong tình trạng nghiêm trọng. Hầu hết các bệnh nhân ở tình trạng nhẹ hoặc trung bình nhưng có 84% các ca bị sốt ở giai đoạn đầu.

Thanh Hà
TIN LIÊN QUAN

Số ca nhiễm COVID-19 ở tâm dịch Vũ Hán sẽ giảm về 0 vào cuối tháng 3

Thanh Hà |

Vũ Hán, tâm dịch COVID-19 ở Trung Quốc, có khả năng sẽ có số ca nhiễm mới giảm xuống mức 0 vào cuối tháng 3 này, một chuyên gia trong hội đồng chống dịch COVID-19 ở Trung Quốc nói hôm 5.3.

Trung Quốc công bố tin quan trọng về lây nhiễm COVID-19 sau tái phát

Song Minh |

Không có bằng chứng cho thấy những người tái nhiễm COVID-19 lây truyền virus cho người khác, chuyên gia Trung Quốc khẳng định.

Xuất hiện bằng chứng mới về cơ chế nghi lây nhiễm COVID-19

Khánh Minh |

Một con chó của bệnh nhân Hong Kong nhiễm COVID-19 đã được xét nghiệm “dương tính nhẹ” với virus này.

Những cách bài trí không gian sống đón Tết thú vị của sao Việt

DI PY, ẢNH: Nghệ sĩ cung cấp. |

Nhiều sao Việt như Ngọc Diễm, Đàm Thu Trang, Đàm Vĩnh Hưng bài trí tổ ấm đón Tết theo nhiều phong cách khác nhau.

Dự báo thời tiết 16.1: Miền Bắc rét đậm mưa vài nơi, nhiệt độ giảm sâu hơn

AN AN |

Dự báo thời tiết hôm nay 16.1.2023, Bắc Bộ trời rét đậm, vùng núi rét hại. Nhiệt độ thấp nhất ở Bắc Bộ phổ biến từ 9 - 12 độ C, khu vực vùng núi Bắc Bộ phổ biến 6 - 9 độ C, vùng núi cao có nơi dưới 3 độ C.

Chứng khoán: Thiếu sự đồng thuận của dòng tiền để bứt phá

Gia Miêu |

Với nhiều thông tin hỗ trợ thị trường chứng khoán, nhà đầu tư kỳ vọng chỉ số VN-Index có thể sẽ sớm vượt mức kháng cự 1.067 điểm và hướng về gần mức 1.100 điểm trong tuần giao dịch cuối cùng trước khi nghỉ Tết.

Thực phẩm online ngày Tết tiềm ẩn nhiều rủi ro

Ngọc Chi - Đức Trung |

Cận Tết, việc mua sắm thực phẩm online tiềm ẩn rất nhiều rủi ro. Để có một cái Tết trọn vẹn và bảo vệ sức khỏe cho bản thân và gia đình, hãy là người tiêu dùng thông minh.

So sánh đội hình tuyển Việt Nam vs Thái Lan chung kết AFF Cup 2022

Bảo Bình - Dương Anh |

So sánh đội hình tuyển Việt Nam vs Thái Lan AFF Cup 2022. Với lợi thế sân nhà, có 44,51% lượt bình chọn trên sofascore tin rằng Thái Lan giành chiến thắng, 28,38% dự đoán kết quả hoà và 27,11% nhận định đoàn quân của HLV Park Hang-seo sẽ nâng cao chức vô địch.

Số ca nhiễm COVID-19 ở tâm dịch Vũ Hán sẽ giảm về 0 vào cuối tháng 3

Thanh Hà |

Vũ Hán, tâm dịch COVID-19 ở Trung Quốc, có khả năng sẽ có số ca nhiễm mới giảm xuống mức 0 vào cuối tháng 3 này, một chuyên gia trong hội đồng chống dịch COVID-19 ở Trung Quốc nói hôm 5.3.

Trung Quốc công bố tin quan trọng về lây nhiễm COVID-19 sau tái phát

Song Minh |

Không có bằng chứng cho thấy những người tái nhiễm COVID-19 lây truyền virus cho người khác, chuyên gia Trung Quốc khẳng định.

Xuất hiện bằng chứng mới về cơ chế nghi lây nhiễm COVID-19

Khánh Minh |

Một con chó của bệnh nhân Hong Kong nhiễm COVID-19 đã được xét nghiệm “dương tính nhẹ” với virus này.