Nguy cơ dẫn đến khủng hoảng tài chính toàn cầu từ Mỹ

BẢO NHUNG |

Cố vấn kinh tế cấp cao của Ngân hàng Ngoại thương Pháp -giáo sư Patrick Artus - cho rằng, nền kinh tế Mỹ đang phải đối mặt với nguy cơ khủng hoảng tài chính nặng nề. Điều này rất có thể sẽ kéo theo cuộc khủng hoảng kinh tế trên toàn thế giới.

Cố vấn kinh tế cấp cao của Ngân hàng Ngoại thương Pháp -giáo sư Patrick Artus - đánh giá, cùng với việc số lượng người được tiêm chủng vaccine ngừa COVID-19 trên thế giới ngày càng tăng, nền kinh tế của nhiều nước đang có dấu hiệu khởi sắc. Trong quý I/2021, tăng trưởng GDP của Mỹ ước đạt 6,4%. Trên cơ sở đó, Chính phủ Mỹ đã đề ra mục tiêu đạt mức tăng trưởng GDP cả năm 2021 là 7,4%. Nhiều chuyên gia phân tích kinh tế trên thế giới khen ngợi nền kinh tế Mỹ đang phục hồi một cách “hoành tráng”.

Tuy vậy, nền kinh tế thế giới vẫn sẽ phải đối mặt với nguy cơ khủng hoảng nặng nề, nhất là với các nền kinh tế lớn như Mỹ. Vì vậy, các quốc gia cần đưa ra các biện pháp ứng phó phù hợp.

AFP dẫn lời ông Patrick Artus chỉ ra rằng, nguyên nhân dẫn đến tình trạng trên là do tổng dư nợ của Mỹ đang chiếm tỉ trọng tương đối cao so với GDP. Nếu Chính phủ Mỹ không cân nhắc tăng trần nợ để đảm bảo mục tiêu giữ vững an ninh tài chính, thì nhiều khả năng vào tháng 8.2021, Mỹ sẽ phải đối mặt với tình trạng vỡ nợ, tín dụng của đồng USD sẽ theo đó sụt giảm mạnh mẽ. Hiện tại, các khoản nợ khổng lồ của Mỹ với giá trị lên tới 28 nghìn tỉ USD có thể là nhân tố tác động tiêu cực đến quá trình phục hồi kinh tế của nước này.

Bên cạnh đó, cùng với việc các gói kích thích kinh tế do Chính phủ Mỹ ban hành dần giảm tác dụng, các chỉ số kinh tế, việc làm của Mỹ cũng sẽ theo đó mà bị sụt giảm. Theo các nhà phân tích thị trường, sự phục hồi kinh tế của Mỹ có thể đã đạt đến đỉnh điểm.

Ngoài ra, việc phát hành quá mức đồng USD và các chính sách tài chính lỏng lẻo của Chính phủ các nước Nhật Bản, khối EU, Anh… đã làm gia tăng lạm phát toàn cầu, từ đó có tác động tiêu cực đến tăng trưởng kinh tế.

Một yếu tố đáng chú ý khác là việc Chính phủ Mỹ “quá tay” phát hành đồng USD đã liên tục đẩy giá bất động sản và chứng khoán toàn cầu tăng cao. Hiện tại, thị trường chứng khoán và thị trường bất động sản Mỹ đang ở trong tình trạng “ổn định giả”, một khi bong bóng của thị trường chứng khoán, bất động sản vỡ, hai thị trường này sẽ điều chỉnh giá rơi xuống mức thấp phù hợp, thậm chí khả năng xảy ra khủng hoảng tài chính cũng rất cao.

Cuối cùng, sự phân bổ thu nhập không hợp lý trong nhiều tầng lớp lao động Mỹ cùng với vật giá tăng mạnh sẽ khiến nhu cầu tiêu thụ hàng hóa của người dân Mỹ giảm mạnh.

BẢO NHUNG
TIN LIÊN QUAN

Pfizer thảo luận với giới chức Mỹ về việc tiêm mũi thứ 3 vaccine COVID-19

Khánh Minh |

Pfizer dự kiến gặp gỡ giới chức y tế hàng đầu Mỹ về việc cấp phép liên bang cho liều vaccine COVID-19 thứ ba.

FED: Các rào cản trong tiến trình phục hồi nền kinh tế Mỹ

BẢO NHUNG |

Cục Dự trữ Liên bang Mỹ (FED) công bố báo cáo trong đó đưa ra các yếu tố rào cản của quá trình phục hồi nền kinh tế Mỹ.

Syria tăng 50% lương trong bối cảnh khủng hoảng kinh tế và tài chính

Nguyễn Hạnh |

Hôm 11.7, Tổng thống Syria Bashar al-Assad đã ban hành sắc lệnh tăng 50% lương cho hàng trăm nghìn công chức và quân nhân trong bối cảnh khủng hoảng kinh tế và tài chính nghiêm trọng.

Bàng hoàng khi nghe tin người thân mất tích trên tàu cá bị chìm ở Hàn Quốc

TRẦN TUẤN |

Hà Tĩnh - Khi nhận được thông tin người thân mất tích trên tàu cá bị chìm tại Hàn Quốc, ở quê nhà, nhiều người bàng hoàng, lo lắng, xót xa.

Bắt 6 nguyên cảnh sát giao thông ở Hải Dương tội lợi dụng chức vụ

Đặng Luân |

Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Hải Dương đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can, bắt tạm giam đối với 6 đối tượng nguyên là cán bộ thuộc Đội Cảnh sát giao thông - trật tự Công an TP.Chí Linh về tội Lợi dụng chức vụ, quyền hạn trong khi thi hành công vụ xảy ra ngày 4.2.2023 tại TP.Chí Linh.

Phạt cô đồng bổ cau "đúng nhận, sai cãi" ở Hải Dương 7,5 triệu đồng

Mai Dung |

Ngày 9.2, đại diện Công an thị xã Kinh Môn (Hải Dương) cho biết, đơn vị vừa ra quyết định xử phạt vi phạm hành chính đối với T.T.H (sinh năm 1986, trú tại phường Hiến Thành, thị xã Kinh Môn) - cô đồng "đúng nhận, sai cãi" được dư luận quan tâm thời gian qua.

Giờ thứ 9: Yêu người lớn tuổi - Phần 1

Nhóm PV |

Giờ thứ 9: Chương trình hôm nay sẽ là những dòng tâm sự của một người phụ nữ. Chị có một cuộc sống đầy đủ vật chất với người chồng thành đạt và những đứa con ngoan. Nhưng chị đã không thể vượt qua nổi những xúc cảm trước một người đàn ông lớn tuổi. Liệu chị có dám đánh đổi một gia đình hạnh phúc để chạy theo những đam mê và cảm xúc của mình?

Sai phạm ở Sở Y tế Cần Thơ: Cấp dưới khai làm theo chỉ đạo cựu giám đốc sở

Anh Tú |

TPHCM - Trình bày tại phiên tòa chiều 9.2, chuyên viên Ban Quản lý dự án Sở Y tế Cần Thơ và nhân viên công ty NSJ Group cho rằng, mình không hưởng lợi từ các việc đã làm mà chỉ thực hiện theo chỉ đạo của cấp trên.

Pfizer thảo luận với giới chức Mỹ về việc tiêm mũi thứ 3 vaccine COVID-19

Khánh Minh |

Pfizer dự kiến gặp gỡ giới chức y tế hàng đầu Mỹ về việc cấp phép liên bang cho liều vaccine COVID-19 thứ ba.

FED: Các rào cản trong tiến trình phục hồi nền kinh tế Mỹ

BẢO NHUNG |

Cục Dự trữ Liên bang Mỹ (FED) công bố báo cáo trong đó đưa ra các yếu tố rào cản của quá trình phục hồi nền kinh tế Mỹ.

Syria tăng 50% lương trong bối cảnh khủng hoảng kinh tế và tài chính

Nguyễn Hạnh |

Hôm 11.7, Tổng thống Syria Bashar al-Assad đã ban hành sắc lệnh tăng 50% lương cho hàng trăm nghìn công chức và quân nhân trong bối cảnh khủng hoảng kinh tế và tài chính nghiêm trọng.