Nguy cơ bùng phát dịch sởi trên toàn cầu

Mộc Nhi |

Nguy cơ bùng phát dịch sởi ngày càng tăng khi 22 triệu trẻ sơ sinh bỏ lỡ liều vaccine đầu tiên.

ABC News dẫn thông báo ngày 10.11 của Tổ chức Y tế Thế giới (WHO) và Trung tâm Kiểm soát và Phòng ngừa Dịch bệnh (CDC) cho hay, hơn 22 triệu trẻ sơ sinh trên toàn cầu đã không được tiêm liều vaccine sởi đầu tiên vào năm ngoái.

2/3 số trẻ em đó sống ở 10 quốc gia: Nigeria, Ấn Độ, Cộng hòa Dân chủ Congo, Ethiopia, Indonesia, Pakistan, Angola, Philippines, Brazil và Afghanistan.

Theo WHO và CDC, virus gây bệnh sởi - một trong những loại virus dễ lây lan nhất trên thế giới - hầu như có thể phòng ngừa được thông qua 2 liều vaccine.

Năm 2019, khoảng 19 triệu trẻ sơ sinh trên toàn cầu bỏ lỡ liều đầu tiên. Sự gia tăng lên 22 triệu vào năm nay là bước nhảy vọt lớn nhất trong 2 thập kỷ, điều này tạo điều kiện cho dịch bệnh bùng phát, các tổ chức cảnh báo.

Chỉ 70% trẻ em được tiêm liều thứ hai vào năm ngoái, thấp hơn rất nhiều so với ngưỡng cần thiết để bảo vệ cộng đồng là 95%.

Mặc dù số ca mắc bệnh sởi năm 2020 giảm mạnh, nhưng tiến sĩ Kate O'Brien - giám đốc bộ phận tiêm chủng, vaccine và sinh phẩm của WHO - cho biết, có thể chúng ta đang thấy sự bình lặng trước cơn bão, vì nguy cơ bùng phát dịch bệnh tiếp tục gia tăng trên khắp thế giới.

Mộc Nhi
TIN LIÊN QUAN

Bắc Kinh phong tỏa trung tâm thương mại, nhiều khu nhà ở vì COVID-19

Thanh Hà |

Chính quyền Bắc Kinh đã phong tỏa một trung tâm thương mại và phong tỏa một số khu dân cư do bùng phát COVID-19, khi đợt bùng phát mới nhất lan đến những quận trung tâm của thủ đô Trung Quốc.

Vaccine COVID-19 tạo ra kháng thể trung hòa trong sữa mẹ

Phương Linh |

Vaccine COVID-19 tạo ra kháng thể trung hòa trong sữa mẹ, bộ nhớ virus SARS-CoV-2 trong cơ thể con người, giúp ngăn chặn lây nhiễm mới là 2 trong số kết quả nghiên cứu gần đây về COVID-19.

WHO dự báo thời điểm COVID-19 trở thành bệnh đặc hữu

Khánh Minh |

Giám đốc khu vực Châu Âu của WHO cảnh báo rằng đại dịch COVID-19 sẽ không kết thúc cho đến khi các quốc gia “học cách sống chung với virus”, đảm bảo hệ thống y tế không bị quá tải bởi lây nhiễm và tử vong.

Đoàn công tác Báo Lao Động dâng hương tại di tích Ngã ba Đồng Lộc

TRẦN TUẤN |

Hà Tĩnh - Chiều ngày 9.2, đoàn công tác Báo Lao Động do ông Nguyễn Ngọc Hiển - Ủy viên Đoàn Chủ tịch Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam, Tổng Biên tập Báo Lao Động, Giám đốc Quỹ Xã hội từ thiện Tấm Lòng Vàng dẫn đầu đã đến dâng hoa, dâng hương tại Khu di tích lịch sử quốc gia đặc biệt Ngã ba Đồng Lộc (ở thị trấn Đồng Lộc, huyện Can Lộc).

Tour du lịch Thổ Nhĩ Kỳ sẽ thế nào sau động đất?

Ý Yên |

"Đối tác của chúng tôi đều hỏi liệu du lịch Thổ Nhĩ Kỳ an toàn không, đáp án là có" - giám đốc một công ty du lịch tại Istanbul khẳng định.

“Loạn” xem bói online

Bảo Hân |

Chỉ cần gõ những từ khoá như: Xem bói, xem bói online, xem tử vi… hàng trăm trang quảng cáo xem bói hiện ra, thu hút nhiều người...

Lừa đảo bán, nhượng vé máy bay: Thủ đoạn tung chiêu giăng bẫy

Minh Ánh - Sơn Trần |

Nhu cầu tìm mua vé giá rẻ luôn hiện hữu, nhất là các thời điểm trước, trong và sau tết, việc tìm mua được vé máy bay là điều rất khó khăn do các hãng hàng không luôn trong tình trạng cháy vé. Lợi dùng hoàn cảnh này, nhiều đối tượng lừa đảo ngoi lên hoạt động như những con đỉa hút máu ví tiền của những người nhẹ dạ cả tin.


Khám xét Chi cục đăng kiểm số 9 ở Vũng Tàu

Phúc Độ |

Bà Rịa - Vũng Tàu - Ngày 9.2, Công an TPHCM phối hợp cùng Công an tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu thực hiện phong tỏa, khám xét Chi cục đăng kiểm số 9 (đường Xô Viết Nghệ Tĩnh, phường Thắng Tam, TP Vũng Tàu).

Bắc Kinh phong tỏa trung tâm thương mại, nhiều khu nhà ở vì COVID-19

Thanh Hà |

Chính quyền Bắc Kinh đã phong tỏa một trung tâm thương mại và phong tỏa một số khu dân cư do bùng phát COVID-19, khi đợt bùng phát mới nhất lan đến những quận trung tâm của thủ đô Trung Quốc.

Vaccine COVID-19 tạo ra kháng thể trung hòa trong sữa mẹ

Phương Linh |

Vaccine COVID-19 tạo ra kháng thể trung hòa trong sữa mẹ, bộ nhớ virus SARS-CoV-2 trong cơ thể con người, giúp ngăn chặn lây nhiễm mới là 2 trong số kết quả nghiên cứu gần đây về COVID-19.

WHO dự báo thời điểm COVID-19 trở thành bệnh đặc hữu

Khánh Minh |

Giám đốc khu vực Châu Âu của WHO cảnh báo rằng đại dịch COVID-19 sẽ không kết thúc cho đến khi các quốc gia “học cách sống chung với virus”, đảm bảo hệ thống y tế không bị quá tải bởi lây nhiễm và tử vong.