Người Việt ở Ukraina "vẫn bình tĩnh, chưa ai có ý định sơ tán"

Thanh Hà |

Cộng đồng người Việt ở Ukraina vẫn giữ bình tĩnh theo dõi diễn biến, Đại sứ Việt Nam tại Ukraina Nguyễn Hồng Thạch cho biết ngày 24.2.

Trưa 24.2, giờ Việt Nam, Đại sứ Việt Nam tại Ukraina Nguyễn Hồng Thạch thông tin trên Facebook: "Từ 2 tiếng nay, Đại sứ quán vẫn theo dõi tình hình và liên lạc với cộng đồng".

Đại sứ Việt Nam tại Ukraina nhấn mạnh: "Chưa sơ tán, không hoang mang. Sẽ có quyết định tùy tình hình".

Trả lời truyền thông Việt Nam ngày 24.2, Đại sứ Nguyễn Hồng Thạch cho biết: "Đại sứ quán Việt Nam tại Ukraina đang theo dõi sát sao tình hình chiến sự, đồng thời đã liên lạc với cộng đồng người Việt. Bà con cho biết vẫn bình tĩnh, chưa ai có ý định sơ tán".

Đại sứ Việt Nam tại Ukraina đã gọi điện và nắm tình hình cộng đồng người Việt tại Donetsk. Tình hình ở khu vực vẫn ổn định, không có xáo trộn. "Mọi người Việt ở Ukraina vẫn giữ bình tĩnh theo dõi diễn biến" - Đại sứ Nguyễn Hồng Thạch nói.

Đại sứ Nguyễn Hồng Thạch và đoàn công tác làm việc với lãnh đạo tỉnh Odessa (Ukraina), hồi tháng 6.2021. Ảnh: TTXVN
Đại sứ Nguyễn Hồng Thạch và đoàn công tác làm việc với lãnh đạo tỉnh Odessa (Ukraina), hồi tháng 6.2021. Ảnh: TTXVN

Tuần trước, Đại sứ Nguyễn Hồng Thạch cho hay, hiện không có người Việt Nam ở vùng chiến sự. Những người sinh sống tại đây trước đó đã chuyển về Nga hoặc các thành phố lớn ở Ukraina như Odessa, Kiev hay Kharkiv.

Hôm 23.2, thông tin về công tác bảo hộ công dân Việt Nam ở Ukraina, Người Phát ngôn Bộ Ngoại giao Lê Thị Thu Hằng cho biết, trong những ngày qua, Đại sứ quán Việt Nam tại Ukraina thường xuyên liên hệ, chủ động trao đổi với cộng đồng người Việt Nam tại Ukraina để nắm tình hình bà con, đồng thời tích cực xây dựng các kế hoạch để sẵn sàng tiến hành các biện pháp bảo hộ công dân trong trường hợp cần thiết. Đại sứ quán đã cử cán bộ trực đường dây nóng bảo hộ công dân 24/24, sẵn sàng tiếp nhận thông tin.

"Theo Đại sứ quán, hiện có khoảng 100 công dân đang sinh sống trong khu vực Donetsk và Lugansk. Tình hình bà con hiện nay cơ bản ổn định" - bà Lê Thị Thu Hằng cho biết.

Theo người phát ngôn, Bộ Ngoại giao cũng đã chỉ đạo Đại sứ quán Việt Nam tại Ukraina trao đổi, đề nghị các cơ quan chức năng sở tại có biện pháp hỗ trợ, bảo đảm an toàn tính mạng và tài sản cho công dân và doanh nghiệp Việt Nam tại Ukraina.

Trong trường hợp cần trợ giúp hoặc có thông tin về người Việt Nam gặp khó khăn, đề nghị liên hệ với đường dây nóng Bảo hộ công dân của Đại sứ quán Việt Nam tại Ukraina theo số + 380 (63) 863 8999 hoặc Tổng đài Bảo hộ công dân của Cục Lãnh sự, Bộ Ngoại giao theo số +84-981-848-484.

Thanh Hà
TIN LIÊN QUAN

Binh sĩ và phương tiện quân sự từ Belarus vượt biên giới vào Ukraina

Thanh Hà |

Binh sĩ và phương tiện quân sự tiến vào Ukraina từ Belarus. Trong khi đó, Tổng thống Nga Vladimir Putin đã điện đàm trao đổi với Tổng thống Belarus Lukashenko về tình hình Ukraina.

Trung Quốc kêu gọi các bên khủng hoảng Ukraina "giữ cái đầu lạnh"

Thanh Hà |

Đại sứ Trung Quốc tại Liên Hợp Quốc Zhang Jun kêu gọi tất cả các bên liên quan đến cuộc khủng hoảng Nga -Ukraina  “giữ cái đầu lạnh và lý trí".

Tình hình 100 công dân Việt Nam ở khu vực Donetsk và Lugansk

Thanh Hà |

Hiện có khoảng 100 công dân Việt Nam đang sinh sống trong khu vực Donetsk và Lugansk. Tình hình bà con hiện nay cơ bản ổn định.

Điều gì khiến lăng mộ Nefetari được mệnh danh là ngôi mộ đẹp nhất Ai Cập

Yến Nhi |

Được mệnh danh là "ngôi mộ đẹp nhất Ai Cập", lăng mộ cổ của nữ hoàng Nefetari không chỉ có kiến trúc xa hoa mà còn chứa đựng một câu chuyện hấp dẫn.

Tiền vệ Hùng Dũng: Tôi buồn vì không thể tặng quà thầy Park Hang-seo

AN NGUYÊN |

Tiền vệ Hùng Dũng và các đồng đội tuyển Việt Nam bày tỏ sự tiếc nuối khi không thể mang về món quà ý ở giải đấu cuối cùng của huấn luyện viên Park Hang-seo.

Bắt tạm giam 2 nữ phó giám đốc Bệnh viện TP Thủ Đức

Việt Dũng |

Mở rộng điều tra vụ án sai phạm về đấu thầu xảy ra tại Bệnh viện TP Thủ Đức (TPHCM), Cơ quan Cảnh sát điều tra đã bắt tạm giam 2 phó giám đốc đơn vị này.

Bến xe lớn nhất nước đông nghẹt người về quê đón Tết

MINH QUÂN |

TPHCM - Chiều 16.1, hàng nghìn người đổ về bến xe Miền Đông mới để về quê đón Tết. Do lượng khách tăng đột biến nên bến xe Miền Đông mới không đủ ghế cho khách ngồi chờ, nhiều người phải ngồi dưới sàn nhà.

Tết Hà Nội với hương vị ô mai gừng thân quen

Vân Hoa |

Dịp Tết đến, người người đổ về Hàng Đường, con phố nổi tiếng về mứt, ô mai. Trong đó, ô mai gừng là món được mua nhiều hơn cả, bởi vị cay nồng, ấm đượm rất hợp với tiết xuân.

Binh sĩ và phương tiện quân sự từ Belarus vượt biên giới vào Ukraina

Thanh Hà |

Binh sĩ và phương tiện quân sự tiến vào Ukraina từ Belarus. Trong khi đó, Tổng thống Nga Vladimir Putin đã điện đàm trao đổi với Tổng thống Belarus Lukashenko về tình hình Ukraina.

Trung Quốc kêu gọi các bên khủng hoảng Ukraina "giữ cái đầu lạnh"

Thanh Hà |

Đại sứ Trung Quốc tại Liên Hợp Quốc Zhang Jun kêu gọi tất cả các bên liên quan đến cuộc khủng hoảng Nga -Ukraina  “giữ cái đầu lạnh và lý trí".

Tình hình 100 công dân Việt Nam ở khu vực Donetsk và Lugansk

Thanh Hà |

Hiện có khoảng 100 công dân Việt Nam đang sinh sống trong khu vực Donetsk và Lugansk. Tình hình bà con hiện nay cơ bản ổn định.