Người Việt Nam ở nước ngoài hướng về Đại hội XIII của Đảng: Đặt trọn niềm tin và tự hào về đất nước

Khánh Minh ghi |

Nhân Đại hội Đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng, Báo Lao Động đã nhận được ý kiến của một số người Việt Nam ở nước ngoài, bày tỏ niềm tin vào sự lãnh đạo của Đảng, Nhà nước và sự thành công của Đại hội.

Chị Nguyễn Minh Tâm, Melbourne, Australia: "Tin tưởng vào sự sáng suốt của Đảng Cộng sản Việt Nam"

Hướng về Đại hội XIII ở quê nhà những ngày này để bầu chọn ra đội ngũ kế tiếp lãnh đạo đất nước, chúng tôi - những người con Việt Nam đang sinh sống, làm việc ở nước ngoài - thấy thêm tin yêu, tự hào về Tổ quốc mình. Từ nước ngoài nhìn về có thể thấy rõ sự yên bình, hân hoan phấn khởi đang diễn ra trên khắp đất nước, hoà nhịp với không khí rộn ràng của người dân khi Tết đến Xuân về.

Lúc này đây, bầu không khí vui tươi, hoan hỉ của Việt Nam là điểm sáng hiếm hoi trong bức tranh toàn cảnh ảm đạm ở hầu khắp các vùng lãnh thổ của thế giới, những nơi đang phải oằn mình chống chọi với dịch bệnh COVID-19, với bất ổn chính trị và sự đói nghèo, suy giảm kinh tế... Nói bà con người Việt ở xa Tổ quốc tự hào về quê hương là vì thế.

Thời gian qua và hiện nay, trong cuộc chiến chống đại dịch COVID-19, trong phát triển kinh tế, trong giữ vững ổn định chính trị, trong cuộc chiến chống giặc tham nhũng, dưới sự lãnh đạo của Đảng Cộng sản Việt Nam, Việt Nam mình đạt được nhiều thành quả! Có thể thấy rõ, khả năng chống đại dịch xuất sắc của Việt Nam, cũng như khả năng duy trì phát triển kinh tế, trong bối cảnh kinh tế thế giới nói chung lao đao vì đại dịch kéo dài và nghiệt ngã. Điều đó không chỉ khiến thế giới khâm phục, mà còn làm cho cả những người vốn có thành kiến với Việt Nam cũng phải nhìn nhận lại và có những đánh giá tích cực về đất nước Việt Nam và vai trò của Đảng Cộng sản Việt Nam.

Qua quan sát, chúng tôi nhận thấy, uy tín của các nhà lãnh đạo Đảng Cộng sản Việt Nam đang được đánh giá cao. Chính vì vậy, chúng tôi rất mong đợi đội ngũ lãnh đạo kế tiếp sắp được lựa chọn từ Đại hội Đảng lần này sẽ tiếp tục và phát huy được khả năng của những người tiền nhiệm để giữ được sự ổn định chính trị đất nước như hiện nay, tiếp tục cuộc chiến chống tham nhũng do Tổng Bí thư, Chủ tịch Nước Nguyễn Phú Trọng khởi xướng, vốn đang trên đà đạt được những kết quả rất tốt. Chính vì vậy, chúng tôi mong muốn có một sự kế tục hợp lý giữa các lãnh đạo mới đầy nhiệt huyết với các lãnh đạo đã trải qua công việc và có bề dày kinh nghiệm.

Những người Việt xa quê như chúng tôi tin tưởng vào sự sáng suốt của Ban chấp hành Trung ương Đảng Cộng sản Việt Nam, nhất là qua những gì Đảng đã chuẩn bị cho Đại hội XIII, bao gồm cả dự thảo văn kiện đường lối, cũng như việc đề ra các tiêu chuẩn rất rõ ràng về đạo đức, phẩm chất cũng như về khả năng chuyên môn; nhất là tinh thần thái độ vì dân vì nước của những người lãnh đạo đất nước Việt Nam sắp tới. Chúng tôi đang dõi theo với sự quan tâm, tin cậy và phấn khởi, kỳ vọng vào thành công tốt đẹp của Đại hội lần thứ XIII của Đảng Cộng sản Việt Nam.

Chị Phan Thị Phương Thúy, thành phố Suzaka, tỉnh Nagano, Nhật Bản: "Hướng về Tổ quốc với niềm tự hào khôn nguôi"

Tối thứ sáu tuần trước, khi theo dõi truyền hình trực tiếp chương trình “We choice awards 2020” với chủ đề “Việt Nam diệu kỳ”, từ Nhật Bản xa xôi tôi hiểu rằng, năm qua dù đối mặt muôn vàn khó khăn, Việt Nam đã thực sự làm nên điều kỳ diệu. Trong khi trên thế giới cứ mỗi 8 giây lại có 1 người tử vong vì COVID-19, Nhật Bản tăng thêm hàng nghìn ca nhiễm virus chủng mới mỗi ngày và nhiều thành phố vẫn bị đặt trong tình trạng khẩn cấp, thì ngay lúc này ở Việt Nam đã có thể tổ chức những sự kiện có sự tham gia của hàng trăm, hàng nghìn người, đó chẳng phải một điều quá đỗi diệu kỳ hay sao!

Tôi ý thức được rằng, nếu không có đường lối đúng đắn và sự chỉ đạo sát sao của Đảng, Nhà nước, Chính phủ, các cấp chính quyền và sự đồng lòng của toàn dân, toàn quân, chúng ta đã không thể làm nên kỳ tích như vậy.

Hiện nay, Bộ Ngoại giao Nhật Bản đã hạ cấp độ nguy hiểm nguy cơ lây nhiễm COVID-19 với 9 quốc gia và vùng lãnh thổ, trong đó có Việt Nam. Đồng thời, việc xuất nhập cảnh của người dân đến từ các quốc gia và vùng lãnh thổ này cũng không cần xuất trình giấy xét nghiệm kết quả âm tính với virus, vốn vẫn rất cần thiết. Một số người bạn và đồng nghiệp người Nhật nói với tôi, Việt Nam thật hạnh phúc vì gần như đã có thể quay lại cuộc sống bình thường, làm sao đất nước bạn có thể kiểm soát dịch bệnh tốt như thế. Mỗi lần như vậy, tôi không thể giấu nổi niềm tự hào mà trả lời rằng, đất nước tôi tuy còn nhiều khó khăn, nhưng Đảng, Nhà nước, Chính phủ đã đưa ra những quyết sách đúng đắn và kịp thời. Cùng với đó là sự quyết tâm đoàn kết một lòng của toàn thể nhân dân, góp phần nhanh chóng đẩy lùi dịch bệnh ra khỏi lãnh thổ.

Có rất nhiều những nhà hảo tâm, những tấm lòng thiện lương ở nước ngoài luôn hướng về Tổ quốc, góp phần chung tay đẩy lùi dịch bệnh và đưa nền kinh tế đất nước sớm thoát khỏi giai đoạn khó khăn.

Trong không khí toàn Đảng, toàn dân tích cực hướng tới Đại hội XIII của Đảng và đón mừng xuân mới Tân Sửu, tôi mong mỏi các nhà lãnh đạo Việt Nam sẽ đưa ra những đường lối, chính sách đúng đắn và thiết thực để đất nước ta luôn ổn định và ngày càng phát triển, đồng thời tạo sự tin tưởng cho nhân dân để dân tộc ta luôn vững tâm, sẵn sàng đương đầu với bất cứ chông gai, thử thách phía trước. Ở Nhật Bản xa xôi đang từng ngày, từng giờ không khỏi lo lắng khi dịch COVID-19 vẫn len lỏi khắp nơi. Tôi và gia đình cũng như những người Việt Nam ở đây luôn hướng về Tổ quốc với niềm tự hào khôn nguôi, luôn mong chờ một ngày gần nhất, đường về quê hương sẽ không còn xa xôi khi những chuyến bay được nối lại!

Khánh Minh ghi
TIN LIÊN QUAN

Thông cáo báo chí về phiên trù bị Đại hội XIII của Đảng

Vương Trần - Xuân Hải |

Chiều 25.1, Trung tâm Báo chí Đại hội XIII có Thông cáo báo chí về phiên trù bị Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng.

Bảo đảm tuyệt đối an ninh, an toàn Đại hội XIII của Đảng

Theo dangcongsan.vn |

Hiện, toàn lực lượng CAND ở trong trạng thái sẵn sàng cao nhất, dành toàn tâm, toàn lực bảo vệ tuyệt đối an ninh, an toàn Đại hội và tăng cường công tác bảo vệ chính trị nội bộ, đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch, góp phần vào thành công Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng.

Giao thông an toàn xuyên suốt ngày đầu tiên diễn ra Đại hội XIII của Đảng

Tô Thế |

25.1 là ngày đầu tiên diễn ra Đại hội Đảng lần thứ XIII nên các lực lượng chức năng đã được huy động tối đa lực lượng để điều tiết, phân luồng giao thông và hướng dẫn người dân đi lại một cách thuận tiện, giảm ùn tắc giao thông trên các tuyến đường.

Cuộc đấu giá mua lại Man United: Thời hạn chót đã cận kề

VIỆT HÙNG |

Dự kiến trong sáng 23.3 (giờ Việt Nam), thương vụ nhượng lại Man United của gia đình Glazer sẽ có kết quả chính thức với mức giá có thể gây sốc, khác với dự đoán.

Các nhà mạng công bố số điện thoại khi yêu cầu chuẩn hóa SIM

HỮU CHÁNH |

Cục Viễn thông (Bộ Thông tin và Truyền thông) yêu cầu khách hàng chỉ làm theo hướng dẫn khi được liên hệ bởi các đầu số chính thức của nhà mạng để tránh bị kẻ xấu lợi dụng.

Góc nhìn pháp lý việc trả tự do cho 4 tiếp viên hàng không

Việt Dũng |

Chuyên gia luật nói về việc trả tự do cho 4 tiếp viên hàng không trong vụ phát hiện hơn 11kg ma tuý.

Học sinh cuối cấp căng thẳng vì áp lực thi cử

Trang Hà |

Kỳ vọng của gia đình, thầy cô, những lịch học và ôn thi dày đặc để chuẩn bị kiến thức cho các kỳ thi chuyển cấp khiến học sinh căng thẳng và áp lực. Theo các chuyên gia, để hóa giải áp lực thi cử cho con, trước tiên cần phải thay đổi từ chính các bậc làm cha làm mẹ.

Tát học sinh, một giáo viên ở Ninh Bình bị chấm dứt hợp đồng

DIỆU ANH |

Liên quan đến việc một giáo viên tại Trung tâm Hỗ trợ Phát triển giáo dục hòa nhập Thiên Thần Nhỏ Ninh Bình tát liên tiếp vào mặt và người một học sinh, chiều ngày 22.3, đại diện lãnh đạo Trung tâm này cho biết đã chấm dứt họp đồng với cô giáo này.

Thông cáo báo chí về phiên trù bị Đại hội XIII của Đảng

Vương Trần - Xuân Hải |

Chiều 25.1, Trung tâm Báo chí Đại hội XIII có Thông cáo báo chí về phiên trù bị Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng.

Bảo đảm tuyệt đối an ninh, an toàn Đại hội XIII của Đảng

Theo dangcongsan.vn |

Hiện, toàn lực lượng CAND ở trong trạng thái sẵn sàng cao nhất, dành toàn tâm, toàn lực bảo vệ tuyệt đối an ninh, an toàn Đại hội và tăng cường công tác bảo vệ chính trị nội bộ, đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch, góp phần vào thành công Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng.

Giao thông an toàn xuyên suốt ngày đầu tiên diễn ra Đại hội XIII của Đảng

Tô Thế |

25.1 là ngày đầu tiên diễn ra Đại hội Đảng lần thứ XIII nên các lực lượng chức năng đã được huy động tối đa lực lượng để điều tiết, phân luồng giao thông và hướng dẫn người dân đi lại một cách thuận tiện, giảm ùn tắc giao thông trên các tuyến đường.