Người ủng hộ đổ về nơi ở của cựu tổng thống Hàn Quốc mới ra tù

Hải Anh |

Hơn một nghìn người ủng hộ cựu tổng thống Hàn Quốc Park Geun-hye, cùng với khách du lịch, có mặt tại một thị trấn nhỏ ở Daegu, cảnh sát địa phương thông tin ngày 13.2.

Biểu ngữ ủng hộ bà Park Geun-hye được treo ở cổng làng như: "Chào mừng bà Tổng thống trở về nhà", "Chúc sức khỏe Tổng thống Park"...

Hàng trăm du khách tham quan xung quanh nơi ở mới của bà Park Geun-hye, chụp ảnh selfie trước cổng nhà, leo lên lan can bảo vệ để nhìn vào bên trong dinh thự. Thậm chí, một số người còn phát trực tiếp việc ghé thăm nơi ở mới của cựu tổng thống Hàn Quốc lên YouTube.

Cựu Tổng thống Hàn Quốc Park Geun-hye ra tòa tháng 8.2017. Ảnh: AFP
Cựu tổng thống Hàn Quốc Park Geun-hye ra tòa tháng 8.2017. Ảnh: AFP

Theo Korea Times, nơi ở mới của bà Park Geun-hye được cho là do luật sư đại diện thay mặt bà mua và đứng tên bà từ tháng trước.

Nơi ở mới của cựu tổng thống Hàn Quốc rộng 1.676m2, có giá 2,5 tỉ won (1,67 triệu USD). Ngôi nhà 2 tầng có tầng hầm và thang máy, nằm trên một sườn đồi. Ngôi nhà cũng có thêm 3 khối nhà nối liền và một khu vườn, có camera quan sát, và có tường cao 2-7m bao quanh.

Dalseong, Daegu là quê hương chính trị của bà Park Geun-hye, khi bà bắt đầu sự nghiệp chính trị tại đây. Bà tranh cử vào quốc hội năm 1998 và được bầu 4 lần.

Truyền thông Hàn Quốc suy đoán rằng Dalseong có thể là làng Bongha tiếp theo. Bongha ở Gimhae, tỉnh Gyeongsang Nam, là nơi cựu tổng thống Roh Moo-hyun sống sau khi kết thúc nhiệm kỳ. Sự hiện diện của cựu Tổng thống Roh đã góp phần làm bùng nổ du lịch địa phương.

Bà Park Geun-hye bị luận tội vào tháng 3.2017 và bị kết án 22 năm tù giam, sau khi bị kết tội 16 tội danh tham nhũng. Bà đã được ân xá vào tháng 12 năm ngoái.

Kể từ khi ra tù, cựu tổng thống Park Geun-hye phải nhập viện tại Trung tâm Y tế Samsung ở trung tâm Seoul để điều trị nhiều chứng bệnh, bao gồm đau vai và lưng. Hiện chưa rõ ngày xuất viện của bà Park.

Hải Anh
TIN LIÊN QUAN

Củng cố sợi dây kết nối giữa người Việt Nam và người Hàn Quốc

Hải Anh |

Bộ trưởng Ngoại giao Bùi Thanh Sơn hoan nghênh hai dòng họ Lý của Việt Nam tại Hàn Quốc tiếp tục có các hoạt động thiết thực củng cố sợi dây kết nối giữa người Việt Nam và người Hàn Quốc, vun đắp tình hữu nghị giữa hai dân tộc.

Chủ tịch Quốc hội Hàn Quốc đánh giá cao vị thế Việt Nam tại Đông Nam Á

Thanh Hà |

Chủ tịch Quốc hội Hàn Quốc đánh giá cao vai trò và vị thế của Việt Nam tại khu vực Đông Nam Á, khẳng định Quốc hội Hàn Quốc sẽ ủng hộ và tạo điều kiện để thúc đẩy quan hệ Việt Nam – Hàn Quốc không ngừng phát triển sâu sắc trên tất cả các lĩnh vực.

Bệnh nhân mắc COVID-19 nhẹ ở Hàn Quốc phải tự điều trị

Anh Vũ |

Những bệnh nhân mắc COVID-19 nhẹ tại Hàn Quốc sẽ phải tự điều trị, nhằm tập trung nguồn lực y tế cho các trường hợp nghiêm trọng hơn.

Khởi tố cựu Cục trưởng Cục đăng kiểm Việt Nam

Việt Dũng |

Mở rộng điều tra vụ án sai phạm tại các trung tâm đăng kiểm, cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TPHCM vừa khởi tố thêm 5 bị can khác.

Không khí lạnh suy yếu dần, Bắc Bộ nắng hanh và tăng nhiệt

AN AN |

Trung tâm Dự báo Khí tượng Thuỷ văn Quốc gia nhận định không khí lạnh tác động mạnh đến Bắc Bộ từ đêm nay đến ngày mai 18.1. Từ ngày 19.1, ngày có nắng hanh và nhiệt độ có xu hướng tăng nhẹ.

Nở rộ dịch vụ cho thuê người yêu về nhà ra mắt dịp Tết

Phùng Nhung |

Nhiều người trẻ mỗi dịp về quê ăn Tết lại bị bố mẹ thúc giục chuyện yêu đương, kết hôn, sinh con. Vì lẽ đó, họ tìm đến dịch vụ cho thuê người yêu để trấn an tâm lý gia đình.

Vì sao gốc đào Nhật Tân được chào bán với giá 200 triệu đồng?

Quỳnh Trang |

Sáng 17.1, dọc đại lộ Lê-Nin, thành phố Vinh (Nghệ An) tấp nập cảnh mua - bán hoa, cây cảnh phục vụ Tết Nguyên đán. Trong đó, thu hút nhiều người xem nhất là gian trưng bày gốc đào Nhật Tân của anh Đặng Văn Cường (36 tuổi, trú TP Vinh) bởi nơi đây trưng bày gốc cổ thụ độc đáo với thế "rồng bay".

Nhìn lại diễn biến vụ bé trai rơi xuống trụ bê tông ở Đồng Tháp

Bảo Bình - Dương Anh |

Liên quan vụ bé trai rơi xuống trụ bê tông ở Đồng Tháp, sau hơn nửa tháng tìm kiếm, lực lượng cứu hộ đã đưa được đoạn cọc thứ nhất (dài 12m) trong số 3 đoạn của cọc bêtông lên mặt đất và đang tiến hành các bước cứu hộ tiếp theo.

Củng cố sợi dây kết nối giữa người Việt Nam và người Hàn Quốc

Hải Anh |

Bộ trưởng Ngoại giao Bùi Thanh Sơn hoan nghênh hai dòng họ Lý của Việt Nam tại Hàn Quốc tiếp tục có các hoạt động thiết thực củng cố sợi dây kết nối giữa người Việt Nam và người Hàn Quốc, vun đắp tình hữu nghị giữa hai dân tộc.

Chủ tịch Quốc hội Hàn Quốc đánh giá cao vị thế Việt Nam tại Đông Nam Á

Thanh Hà |

Chủ tịch Quốc hội Hàn Quốc đánh giá cao vai trò và vị thế của Việt Nam tại khu vực Đông Nam Á, khẳng định Quốc hội Hàn Quốc sẽ ủng hộ và tạo điều kiện để thúc đẩy quan hệ Việt Nam – Hàn Quốc không ngừng phát triển sâu sắc trên tất cả các lĩnh vực.

Bệnh nhân mắc COVID-19 nhẹ ở Hàn Quốc phải tự điều trị

Anh Vũ |

Những bệnh nhân mắc COVID-19 nhẹ tại Hàn Quốc sẽ phải tự điều trị, nhằm tập trung nguồn lực y tế cho các trường hợp nghiêm trọng hơn.