Người tiêu dùng Trung Quốc chi 100 tỉ USD mua sắm ngày Độc thân 11.11

Phương Linh |

Người tiêu dùng Trung Quốc đã chi ra hơn 100 tỉ USD để mua sắm trong ngày Độc thân 11.11 năm nay.

ABC News đưa tin, người tiêu dùng Trung Quốc đã chi hơn 100 tỉ USD trong lễ hội mua sắm ngày Độc thân năm nay, báo hiệu sự hồi sinh tiêu dùng trong bối cảnh Trung Quốc đang phục hồi trở lại sau suy giảm của nền kinh tế đo đại dịch COVID-19.

Từ ngày 1.11 đến 11.11, người tiêu dùng Trung Quốc đã chi 498,2 tỉ nhân dân tệ tương đương 75,1 tỉ USD trên Taobao và Tmall - các nền tảng thương mại điện tử do công ty thương mại điện tử Alibaba lớn nhất Trung Quốc điều hành.

Doanh số bán hàng năm 2020 đã vượt xa con số 38,4 tỉ USD của năm ngoái chỉ trong vòng 24 giờ, sau khi Alibaba lần đầu tiên kéo dài thời gian bán hàng trong năm nay trong nỗ lực thúc đẩy doanh số bán hàng cho các doanh nghiệp bị ảnh hưởng bởi đại dịch COVID-19.

Trong khi đó, nền tảng bán hàng của JD.com đạt doanh thu 271,5 tỉ nhân dân tệ, tương đương 40,9 tỉ USD so với cùng thời điểm của đối thủ Alibaba.

Lễ hội mua sắm ngày Độc thân hàng năm ở Trung Quốc, được cho là lễ hội mua sắm trực tuyến lớn nhất thế giới, vượt qua cả hai ngày giảm giá Thứ Sáu Đen Tối (Black Friday) và Thứ Hai Điện Tử (Cyber Monday) ở Mỹ, mang đến cho người mua hàng mức giảm giá sâu, hấp dẫn đối với nhiều loại sản phẩm, từ sản phẩm tươi sống đến các mặt hàng xa xỉ.

Lễ hội mua sắm hàng năm được xem như một phong vũ biểu cho tiêu dùng ở Trung Quốc. Trong đó, Alibaba là công ty đi tiên phong trong lễ hội mua sắm, đã tổ chức chương trình giảm giá ngày Độc thân đầu tiên vào năm 2009.

Ngày 11.11 được gọi là lễ hội ngày Độc thân vì các con số 11.11 giống như “cành cây trơ trọi”, một cách diễn đạt trong tiếng Trung khi miêu tả người độc thân và không có mối quan hệ tình cảm nam nữ ràng buộc.

Phương Linh
TIN LIÊN QUAN

Động thái mới của Brazil với vaccine COVID-19 của Trung Quốc

Phương Linh |

Brazil hôm 11.11 đã cho phép các thử nghiệm lâm sàng giai đoạn cuối vaccine COVID-19 của Sinovac được phép tiếp tục.

Dự báo quy mô khủng lễ hội mua sắm ngày Độc thân 11.11 của Trung Quốc

Thanh Hà |

Người tiêu dùng Trung Quốc dự kiến sẽ chi hàng chục tỉ cho các mặt hàng, từ thực phẩm tươi sống đến hàng xa xỉ trong đợt mua sắm trực tuyến Ngày Độc thân 11.11 năm 2020 khi đất nước hồi phục sau đại dịch COVID-19.

Hãng dược Trung Quốc phản ứng sau khi Brazil ngừng thử vaccine COVID-19

Thanh Hà |

Cơ quan quản lý y tế của Brazil đình chỉ các thử nghiệm lâm sàng với vaccine COVID-19 của hãng dược Trung Quốc phát triển sau một "sự cố bất lợi" liên quan đến một tình nguyện viên, hãng dược Trung Quốc đã lên tiếng.

Bến xe lớn nhất nước đông nghẹt người về quê đón Tết

MINH QUÂN |

TPHCM - Chiều 16.1, hàng nghìn người đổ về bến xe Miền Đông mới để về quê đón Tết. Do lượng khách tăng đột biến nên bến xe Miền Đông mới không đủ ghế cho khách ngồi chờ, nhiều người phải ngồi dưới sàn nhà.

Tết Hà Nội với hương vị ô mai gừng thân quen

Vân Hoa |

Dịp Tết đến, người người đổ về Hàng Đường, con phố nổi tiếng về mứt, ô mai. Trong đó, ô mai gừng là món được mua nhiều hơn cả, bởi vị cay nồng, ấm đượm rất hợp với tiết xuân.

Thông xe đường Huỳnh Thúc Kháng kéo dài, các phương tiện đi thế nào?

PHẠM ĐÔNG |

Sở GTVT Hà Nội đồng ý cho các phương tiện được đi 2 chiều trên tuyến đường Huỳnh Thúc Kháng kéo dài. Đồng thời, cấm phương tiện tham gia giao thông đường bộ rẽ trái từ đường La Thành vào đường Huỳnh Thúc Kháng kéo dài.

Đào, quất mini hút khách dịp Tết Nguyên đán, tiểu thương thu bạc triệu mỗi ngày

Anh Tuấn |

Tết Nguyên đán đang cận kề, thời điểm này tại chợ hoa Quảng An, Lạc Long Quân (Tây Hồ, Hà Nội), chợ hoa Hàng Lược (quận Hoàn Kiếm) đã bày bán những cành đào Nhật Tân phục vụ nhu cầu của người dân thủ đô. Đặc biệt, những cành đào mini, giá từ 50.000 đồng - 150.000 đồng được nhiều người lựa chọn.

Nói về sai phạm ở Cục Đăng kiểm, Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải: "Tôi cũng thấy xấu hổ"

Khánh Hoà |

Nhìn lại vụ việc liên quan tới Cục Đăng kiểm thời gian qua, Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải Nguyễn Văn Thắng thừa nhận dù mới về công tác tại bộ 2 tháng nhưng bản thân ông cũng thấy xấu hổ khi biết thông tin. Tuy nhiên, ông Thắng khẳng định cán bộ hư thì phải xử lý, kể cả thay 100% nhưng vẫn phải tập trung làm tốt nhiệm vụ được giao.

Động thái mới của Brazil với vaccine COVID-19 của Trung Quốc

Phương Linh |

Brazil hôm 11.11 đã cho phép các thử nghiệm lâm sàng giai đoạn cuối vaccine COVID-19 của Sinovac được phép tiếp tục.

Dự báo quy mô khủng lễ hội mua sắm ngày Độc thân 11.11 của Trung Quốc

Thanh Hà |

Người tiêu dùng Trung Quốc dự kiến sẽ chi hàng chục tỉ cho các mặt hàng, từ thực phẩm tươi sống đến hàng xa xỉ trong đợt mua sắm trực tuyến Ngày Độc thân 11.11 năm 2020 khi đất nước hồi phục sau đại dịch COVID-19.

Hãng dược Trung Quốc phản ứng sau khi Brazil ngừng thử vaccine COVID-19

Thanh Hà |

Cơ quan quản lý y tế của Brazil đình chỉ các thử nghiệm lâm sàng với vaccine COVID-19 của hãng dược Trung Quốc phát triển sau một "sự cố bất lợi" liên quan đến một tình nguyện viên, hãng dược Trung Quốc đã lên tiếng.