Người thừa kế Samsung ra hầu tòa sau 2 năm được thả tự do

Khánh Ly |

Sáng 8.6, người được cho là đứng đầu Tập đoàn Samsung trên thực tế - Lee Jae-yong đã đến tòa án Hàn Quốc, nơi sẽ đưa ra phán quyết liệu ông có bị bắt giam lại sau hơn hai năm tự do hay không.

Trước đó, hôm 4.6 các công tố viên đã yêu cầu tòa án ban hành lệnh bắt giữ ông Lee Jae-yong, kết thúc cuộc điều tra về gian lận kế toán và vụ sáp nhập hai công ty con của Samsung gây tranh cãi năm 2015. Họ cho rằng việc làm này là bước đệm trong kế hoạch lên nắm quyền lãnh đạo tập đoàn của ông Lee.

Ông Lee Jae-yong, 51 tuổi, đeo khẩu trang và mặc comple tối màu, xuất hiện tại tòa án Seoul trong phiên điều trần ​​bắt đầu lúc 10h30 sáng theo giờ Hàn Quốc (02h30 GMT). Ông không trả lời câu hỏi của các phóng viên trước khi vào tòa án.

Sau phiên xét xử, ông ​​sẽ được đưa đến một trại tạm giam để chờ phán quyết của thẩm phán dự kiến ​​trong ngày 8.6 hoặc sáng 9.6.

Hôm 5.6, Samsung đã bác bỏ cáo buộc ông Lee thao túng cổ phiếu. Trong một tuyên bố tiếp theo vào cuối tuần qua, tập đoàn này cho biết cuộc điều tra kéo dài đang là gánh nặng cho hoạt động quản lý đang trong cơn khủng hoảng giữa đại dịch COVID-19 và tranh chấp thương mại Mỹ-Trung gia tăng. Samsung cũng từ chối để ông Lee đưa ra các bình luận.

"Thái tử Samsung" đã ngồi tù khoảng một năm cho đến tháng 2.2018 vì vụ bê bối hối lộ. Khi đó, ông bị buộc tội hối lộ tặng ngựa để giành được sự ủng hộ từ chính phủ của cựu Tổng thống Park Geun-hye cho việc sáp nhập.

Việc sáp nhập đã tăng quyền kiểm soát của ông đối với tập đoàn - và viên ngọc quý giá là công ty Samsung Electronics, công ty lớn nhất của Hàn Quốc. Cha của Lee Jae-yong là Lee Kun-hee đã ốm yếu một thời gian.

Reuters dẫn lời ông Chang Sea-jin, giáo sư kinh doanh tại Viện Khoa học và Công nghệ Tiên tiến Hàn Quốc: "Nếu Lee Jae-yong bị bắt, điều này sẽ làm tổn hại thêm đến danh tiếng của ông và tập đoàn Samsung. Sẽ có nhiều câu hỏi về ông được đưa ra với tư cách là CEO và người kế nhiệm của công ty".

Khánh Ly
TIN LIÊN QUAN

Gia tộc Samsung thống trị bảng xếp hạng cổ tức khủng nhất Hàn Quốc năm 2019

Thanh Hà |

Ông Lee Kun-hee, người đứng đầu Samsung, tập đoàn gia đình lớn nhất Hàn Quốc là người kiếm được thu nhập cao nhất từ cổ tức trong số các ông trùm doanh nghiệp địa phương trong năm 2019.

Samsung đóng cửa một nhà máy, xác nhận nhân viên nhiễm COVID-19

Lê Thanh Hà |

Tập đoàn Samsung hôm 22.2 đã tuyên bố đóng cửa nhà máy chi nhánh Gumi (Hàn Quốc) sau khi xác nhận có 1 nhân viên dương tính với COVID-19, Reuters đưa tin.

Top 10 tỉ phú giàu nhất Hàn Quốc: "Thái tử" Samsung đứng thứ mấy?

Khương Duy (T/H) |

Theo cập nhật mới nhất của tạp chí Forbes, tính đến ngày 19.9, ông Lee Kun-hee, Chủ tịch Tập đoàn Samsung tiếp tục dẫn đầu bảng xếp hạng này. Trong khi đó, Lee Jae-yong - người được coi là "thái tử" SamSung - đứng ở vị trí số 4. Tổng tài sản 10 tỉ phú giàu nhất Hàn Quốc đang nắm giữ lên đến hơn 53 tỉ USD.

Tăng cường củng cố tin cậy chính trị Việt Nam - Hàn Quốc

Thanh Hà |

Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ và Chủ tịch Quốc hội Hàn Quốc Kim Jin-pyo nhất trí tiếp tục tăng cường củng cố tin cậy chính trị.

Tướng hàng đầu Mỹ thị sát quân đội Ukraina

Ngọc Vân |

Tướng Mỹ Mark Milley đến Đức để giám sát chương trình huấn luyện binh sĩ Ukraina của Lầu Năm Góc.

Hà Nội ngày cận Tết, ra khỏi nhà là gặp... tắc đường

Tô Thế |

Hà Nội - Cũng như mọi năm vào dịp cận Tết Nguyên đán, các tuyến đường ở Hà Nội luôn có mật độ phương tiện lưu thông rất cao. Nhiều tuyến phố ùn tắc bất kể ngày đêm.

Hà Nội phân luồng ra vào nội đô theo 6 hướng để giảm ùn tắc dịp Tết

PHẠM ĐÔNG |

Sở Giao thông Vận tải Hà Nội tổ chức phân luồng cho phương tiện ra vào nội đô theo 6 hướng để giảm ùn tắc trong dịp Tết Nguyên đán Quý Mão 2023.

Khu nghỉ dưỡng ẩn mình giữa rừng thông tuyệt đẹp ở Mộc Châu

Chí Long |

Nằm ngay trung tâm khu du lịch quốc gia Mộc Châu, Phoenix Mộc Châu Resort được bao phủ bởi rừng thông hàng trăm năm tuổi, với không khí trong lành, mát mẻ tựa như Đà Lạt thu nhỏ giữa núi rừng Tây Bắc.

Gia tộc Samsung thống trị bảng xếp hạng cổ tức khủng nhất Hàn Quốc năm 2019

Thanh Hà |

Ông Lee Kun-hee, người đứng đầu Samsung, tập đoàn gia đình lớn nhất Hàn Quốc là người kiếm được thu nhập cao nhất từ cổ tức trong số các ông trùm doanh nghiệp địa phương trong năm 2019.

Samsung đóng cửa một nhà máy, xác nhận nhân viên nhiễm COVID-19

Lê Thanh Hà |

Tập đoàn Samsung hôm 22.2 đã tuyên bố đóng cửa nhà máy chi nhánh Gumi (Hàn Quốc) sau khi xác nhận có 1 nhân viên dương tính với COVID-19, Reuters đưa tin.

Top 10 tỉ phú giàu nhất Hàn Quốc: "Thái tử" Samsung đứng thứ mấy?

Khương Duy (T/H) |

Theo cập nhật mới nhất của tạp chí Forbes, tính đến ngày 19.9, ông Lee Kun-hee, Chủ tịch Tập đoàn Samsung tiếp tục dẫn đầu bảng xếp hạng này. Trong khi đó, Lee Jae-yong - người được coi là "thái tử" SamSung - đứng ở vị trí số 4. Tổng tài sản 10 tỉ phú giàu nhất Hàn Quốc đang nắm giữ lên đến hơn 53 tỉ USD.