Người quản lý chiến dịch bầu cử của ông Biden cảnh báo cử tri đừng tự mãn

Hải Anh |

Quản lý chiến dịch của ứng viên Joe Biden cảnh báo, ông Donald Trump vẫn có thể chiến thắng trong cuộc đua bầu cử Mỹ 2020.

Người quản lý chiến dịch của ông Joe Biden kêu gọi những người ủng hộ "vận động như chúng ta đang bị dẫn trước" để bước vào những tuần cuối của cuộc bầu cử trong bối cảnh cuộc đua bầu cử Mỹ sít sao hơn nhiều so với số liệu mà các cuộc thăm dò chỉ ra, Washington Post dẫn bản ghi nhớ của chiến dịch.

“Chúng ta không thể trở nên tự mãn bởi vì sự thật rất nhức nhối là ông Donald Trump vẫn có thể giành chiến thắng trong cuộc đua này và mọi dấu hiệu chúng ta có đều cho thấy rằng điều này sắp đi đến hồi kết" - Jen O’Malley Dillon, quản lý chiến dịch tranh cử tổng thống Mỹ 2020 của ứng viên Joe Biden, kêu gọi.

Bà khuyến khích những người ủng hộ lưu ý cuộc bầu cử Mỹ năm 2016 như lời nhắc nhở rằng các cuộc thăm dò bầu cử có thể sai và thắng lợi trong cuộc đua vào Nhà Trắng phụ thuộc vào việc ứng viên nào có thể đảm bảo được 270 phiếu đại cử tri cần thiết.

Ứng viên đảng Dân chủ Hillary Clinton đã thắng phiếu phổ thông trong cuộc bầu cử Mỹ năm 2016, phản ánh kết quả của các cuộc thăm dò quốc gia. Tuy nhiên, ông Donald Trump đã thắng phiếu đại cử tri nhờ giành thắng lợi ở một số bang Trung Tây từng ủng hộ đảng Dân chủ.

Bà Dillon cũng viết về các bang chiến trường quan trọng rằng, "cuộc đua sít sao hơn nhiều so với một số chuyên gia nêu trên Twitter và trên truyền hình".

"Dù chúng ta đang chứng kiến sự dẫn trước mạnh mẽ ở cấp quốc gia nhưng ở các tiểu bang mà chúng ta tin tưởng sẽ góp phần đưa tới thắng lợi như Arizona và Bắc Carolina, chúng ta chỉ tăng 3 điểm" - bà lưu ý.

Quản lý chiến dịch của ứng viên Joe Biden lưu ý, ngay cả cuộc khảo sát tốt nhất cũng có thể sai và các biến số như số cử tri đi bầu ở một số bang quan trọng khiến những người ủng hộ cần "vận động giống như chúng ta đang bị dẫn trước".

Bà cảnh báo, không có tín hiệu nào cho biết trước chiến dịch tranh cử của Tổng thống Donald Trump sẽ có các động thái gì ở giai đoạn nước rút. Do đó, "chúng ta không thể đánh giá thấp Donald Trump hoặc khả năng của ông ấy trong việc giành lại lợi thế ở những ngày cuối cùng của chiến dịch".

Người quản lý chiến dịch của ứng viên Dân chủ Joe Biden nói rằng, chiến dịch dự kiến huy động thêm 234 triệu USD trước ngày bầu cử Mỹ 3.11 - số tiền đặc biệt lớn sau khi chiến dịch mới ghi nhận kỷ lục gây quỹ 383 triệu USD hồi tháng 9. Bà Dillion nói rằng, số tiền này là cần thiết để vận động ở 17 bang được coi là cạnh tranh nhất.

Hải Anh
TIN LIÊN QUAN

Bầu cử Mỹ: Tương quan bất ngờ về 2 phiên hỏi đáp của ông Trump và Biden

Thanh Hà |

Lượng người xem Tổng thống Mỹ Donald Trump trên 3 kênh ít hơn lượt xem ứng cử viên đảng Dân chủ Joe Biden trên 1 kênh trong bối cảnh chỉ còn hơn 2 tuần tới bầu cử Mỹ.

Ông Donald Trump nêu kịch bản lý tưởng nhất cho bầu cử Mỹ 2020

Thanh Hà |

Tổng thống Donald Trump nói rằng ông sẽ chấp nhận chuyển giao quyền lực hòa bình, nhưng lý tưởng nhất thì: "Tôi không muốn chuyển giao vì tôi muốn chiến thắng".

Bầu cử Mỹ: Ông Trump rút ngắn cách biệt ở các bang chiến địa khốc liệt nhất

Hải Anh |

Thăm dò bầu cử Mỹ cho thấy, ông Joe Biden đang dẫn trước ông Donald Trump với cách biệt lớn trong cuộc thăm dò quốc gia nhưng ở các bang chiến địa, 2 ứng viên đang bám đuổi quyết liệt.

Những món ăn đặc sắc của người Hoa ở Chợ Lớn, TPHCM

Phạm Công Luận |

Ẩm thực Hoa là thế giới đa dạng, đậm đà bản sắc từng dân tộc trong cộng đồng người Hoa sống tại Việt Nam. Đã vậy, qua hàng trăm năm ở đây, các món ăn cũng đã có điều chỉnh, gia giảm trong cách chế biến để thích nghi với nguồn nguyên liệu nhiệt đới có sẵn, chiều chuộng khẩu vị của khách…

Người dân chen chân trong siêu thị ngày cận Tết mua hàng giảm giá, bình ổn

THUỲ TRANG |

Đà Nẵng - Với nhiều chương trình bình ổn giá, khuyến mãi, giảm giá, các siêu thị đang thu hút lượng lớn người dân đến tham quan, mua sắm Tết.

Ông Kissinger đổi lập trường, nêu kế hoạch Ukraina mới nhất

Song Minh |

Cựu Ngoại trưởng Mỹ Henry Kissinger thay đổi lập trường, ủng hộ Ukraina gia nhập NATO.

Tiểu thương chợ hoa lớn nhất Hà Nội than ế ẩm ngày giáp Tết

MINH HÀ - DƯƠNG ANH |

Theo các tiểu thương bán hoa tại chợ Quảng An (Tây Hồ, Hà Nội), năm nay giá hoa vẫn giữ mức ổn định, tăng cao nhất vào các ngày 29 và 30 Tết. Tuy nhiên, hàng hóa vẫn còn tiêu thụ chậm, chỉ bằng 50% so với mọi năm.

Những bản hợp đồng bom tấn tại V.League 2023

AN NGUYÊN |

Trước thềm mùa giải mới V.League 2023, các câu lạc bộ như Công an Hà Nội, Nam Định hay Thanh Hoá hoạt động rất tích cực trên thị trường chuyển nhượng với những bản hợp đồng "bom tấn" chất lượng.

Bầu cử Mỹ: Tương quan bất ngờ về 2 phiên hỏi đáp của ông Trump và Biden

Thanh Hà |

Lượng người xem Tổng thống Mỹ Donald Trump trên 3 kênh ít hơn lượt xem ứng cử viên đảng Dân chủ Joe Biden trên 1 kênh trong bối cảnh chỉ còn hơn 2 tuần tới bầu cử Mỹ.

Ông Donald Trump nêu kịch bản lý tưởng nhất cho bầu cử Mỹ 2020

Thanh Hà |

Tổng thống Donald Trump nói rằng ông sẽ chấp nhận chuyển giao quyền lực hòa bình, nhưng lý tưởng nhất thì: "Tôi không muốn chuyển giao vì tôi muốn chiến thắng".

Bầu cử Mỹ: Ông Trump rút ngắn cách biệt ở các bang chiến địa khốc liệt nhất

Hải Anh |

Thăm dò bầu cử Mỹ cho thấy, ông Joe Biden đang dẫn trước ông Donald Trump với cách biệt lớn trong cuộc thăm dò quốc gia nhưng ở các bang chiến địa, 2 ứng viên đang bám đuổi quyết liệt.