Người nước ngoài ở Trung Quốc được tiêm vaccine COVID-19

Bảo Châu |

Thành phố Thượng Hải ở Trung Quốc thông báo sẽ tiêm vaccine COVID-19 cho người nước ngoài sinh sống tại đây.

Reuters đưa tin, Thành phố Thượng Hải đã trở thành thành phố đầu tiên ở Trung Quốc tiêm chủng rộng rãi vaccine COVID-19 cho các đối tượng không phải công dân nước này.

Theo một thông báo công khai ngày 22.3 từ chính quyền thành phố Thượng Hải, bắt đầu từ ngày 29.3, những người nước ngoài "ở độ tuổi thích hợp" có thể đặt lịch hẹn trực tuyến để được tiêm chủng bằng vaccine COVID-19 nội địa do Trung Quốc sản xuất.

Những người không có bảo hiểm sẽ phải trả chi phí tiêm chủng 100 nhân dân tệ (khoảng 15,35 USD) một người.

Thủ đô Bắc Kinh trong tuần này đã bắt đầu tiêm vaccine cho các nhà báo và nhà ngoại giao nước ngoài. Tuy nhiên, hầu hết người không phải công dân Trung Quốc khác sinh sống trong thành phố vẫn chưa được tiếp cận việc tiêm chủng.

Theo người phát ngôn ủy ban Y tế Quốc gia Trung Quốc trong một cuộc họp báo gần đây, Trung Quốc đã triển khai tiêm chủng hơn 74 triệu liều vaccine COVID-19 tính đến 20.3.

Nước này cũng báo cáo 10 ca mắc COVID-19 mới vào 23.3, tăng so với 9 ca của một ngày trước đó, căn cứ dữ liệu mới nhất ngày 24.4 của ủy ban y tế. Tất cả các ca nhiễm mới đều là ca bệnh nhập khẩu có nguồn gốc từ nước ngoài. Số ca mắc không có triệu chứng mới đã giảm xuống còn 8 ca so với 14 ca một ngày trước đó.

Tổng số ca COVID-19 được xác nhận ở Trung Quốc đại lục hiện là 90.125 ca, trong khi số ca tử vong không đổi, giữ ở mức 4.636 ca.

Bảo Châu
TIN LIÊN QUAN

Loại vaccine Tổng thống Putin tiêm được giữ kín

Hải Anh |

Tổng thống Vladimir Putin tiêm một trong những vaccine COVID-19 do Nga sản xuất tại Mátxcơva hôm 23.3.

Vaccine Sputnik V vừa được phê duyệt ở Việt Nam có công hiệu ra sao?

Phương Linh |

Được đánh giá là một trong những vaccine COVID-19 an toàn và hiệu quả nhất thế giới, vaccine Sputnik V của Nga ngày 23.3 đã được Bộ Y tế Việt Nam phê duyệt sử dụng có điều kiện.

Vaccine COVID-19 Trung Quốc tuyên bố an toàn cho trẻ từ 3 tuổi

Phương Linh |

Sinovac cho biết vaccine COVID-19 của họ an toàn cho trẻ từ 3 đến 17 tuổi.

Dự báo thời tiết đêm giao thừa Tết Nguyên đán Quý Mão 2023

AN AN - MINH HÀ |

Cơ quan khí tượng nhận định ít có khả năng xuất hiện thời tiết cực đoan trong đêm giao thừa Tết Nguyên đán 2023.

Vì sao Đại học quốc gia Hà Nội giới hạn thi đánh giá năng lực 2 lần?

Linh Chi - Dương Anh |

Từ năm 2023, Đại học Quốc gia Hà Nội (ĐHQGHN) sẽ giới hạn mỗi thí sinh chỉ được đăng ký thi đánh giá năng lực tối đa 2 lần. Điều này được GS.TS Tiến Thảo - Giám đốc Trung tâm khảo thí ĐHQGHN lý giải là do muốn tạo công bằng cho các thí sinh.

Khán giả Việt Nam tiếc nuối chia tay huấn luyện viên Park Hang-seo

Chi Trần |

Người hâm mộ Việt Nam tiếc nuối khi phải nói lời chia tay huấn luyện viên Park Hang-seo sau hơn 5 năm gắn bó.

Bi hài chuyện người già online: Suýt bị lừa gần 300 triệu đồng

BẠN ĐỌC NGUYỄN MINH ÚT |

Tôi nhận được một tin nhắn trên Facebook với nội dung vô cùng phấn khởi: “Xin chúc mừng tài khoản của bạn đã may mắn nhận được giải nhất từ sự kiện tuần lễ tri ân khách hàng năm 2022… Phần quà giải nhất của chị gồm: 1 xe máy Honda SH 150i; 1 phiếu quà tặng trị giá 200 triệu đồng tiền mặt… do tập đoàn Facebook tổ chức bình chọn…”.

Tranh luận trả lương tháng 13 và thưởng Tết nguyên đán

TUỆ NHI |

Dù đã 26 tháng Chạp nhưng nhiều người vẫn chưa được nhận lương tháng thứ 13 hay tiền thưởng Tết và đùa rằng với họ niềm vui xuân vẫn chưa về.

Loại vaccine Tổng thống Putin tiêm được giữ kín

Hải Anh |

Tổng thống Vladimir Putin tiêm một trong những vaccine COVID-19 do Nga sản xuất tại Mátxcơva hôm 23.3.

Vaccine Sputnik V vừa được phê duyệt ở Việt Nam có công hiệu ra sao?

Phương Linh |

Được đánh giá là một trong những vaccine COVID-19 an toàn và hiệu quả nhất thế giới, vaccine Sputnik V của Nga ngày 23.3 đã được Bộ Y tế Việt Nam phê duyệt sử dụng có điều kiện.

Vaccine COVID-19 Trung Quốc tuyên bố an toàn cho trẻ từ 3 tuổi

Phương Linh |

Sinovac cho biết vaccine COVID-19 của họ an toàn cho trẻ từ 3 đến 17 tuổi.