Người nước ngoài đến Bắc Kinh phải cách ly và tự trả tiền

Khánh Minh |

Từ hôm nay, du khách nước ngoài đến Bắc Kinh sẽ bị cách ly trong 14 ngày và phải tự trả tiền.

Từ ngày 16.3, mọi du khách quốc tế đến Bắc Kinh từ bên ngoài Trung Quốc sẽ được chuyển đến một cơ sở cách ly tập trung trong 14 ngày - ông Chen Bei, Phó Tổng Thư ký chính quyền thành phố Bắc Kinh, cho biết.

“Một số người không có triệu chứng khi họ đến Bắc Kinh nhưng được xác nhận dương tính với SARS-CoV-2 vài ngày sau đó” - tờ Tin tức Bắc Kinh dẫn lời ông Chen cho hay.

Đài truyền hình Trung ương CCTV đưa tin: “Từ giờ trở đi, tất cả các chuyến bay nội địa sẽ dừng ở nhà ga T3-D, sân bay quốc tế thủ đô Bắc Kinh để sàng lọc và điều trị”.

Nhân viên y tế tại cơ sở sẽ theo dõi sức khỏe của hành khách và hành khách phải tự trả tiền cho việc kiểm dịch - truyền thông Trung Quốc đưa tin, nhưng không nêu rõ chi phí.

Hành khách sẽ bị phạt nếu không khai báo hoặc khai báo sai.

Quy định mới này sẽ thay thế quy định có hiệu lực hôm 11.3, trong đó khách du lịch nước ngoài phải tự cách ly trong  14 ngày.

Theo quy định mới, tự cách ly sẽ chỉ được cho phép trong những trường hợp đặc biệt.

Khánh Minh
TIN LIÊN QUAN

Dịch COVID-19 giảm nhiệt, cuộc sống ở Trung Quốc dần trở về bình thường

Song Minh |

Cuộc sống dần trở lại bình thường ở Trung Quốc khi dịch COVID-19 đang giảm nhiệt tại nước này.

Biện pháp giúp Trung Quốc giảm mạnh các ca nhiễm mới COVID-19

Ngọc Vân |

Trung Quốc có thể trở thành ví dụ thực tiễn về các biện pháp hiệu quả trong cuộc chiến chống COVID-19.

Xe ôm, bốc vác "chuyển nghề" chở thuê đào, quất những ngày cận Tết

Trần Tuấn - Nguyễn Kế |

Bắc Giang - Thay vì làm nhưng công việc như xe ôm, bốc vác, nhiều lao động tự do ở TP.Bắc Giang chuyển sang làm nghề chở thuê đào, quất những ngày cận Tết, thu nhập khoảng 1 triệu đồng/ngày.

Gỡ khó các quy định tạo nguồn cung cho nhà ở xã hội

B. Chương |

Kế hoạch triển khai 1 triệu nhà ở xã hội đang gặp khó khăn vì nhiều quy định không phù hợp với chủ trương xã hội hóa đầu tư để phát triển nhà ở xã hội, hoặc chưa đảm bảo tính khả thi, chưa phù hợp với tình hình thực tiễn.

NSƯT Chí Trung: “20 năm Táo Quân là quãng thời gian tươi đẹp của tôi”

Hiền Hương (thực hiện) |

NSƯT Chí Trung tiếp tục đảm nhận vai Táo Giao thông ở Táo Quân 2023. Anh chia sẻ với Lao Động hành trình 20 năm đã có ở Táo Quân và 6 tháng trải nghiệm cuộc sống về hưu sau khi nhận quyết định nghỉ chế độ từ tháng 6.2022.

Chứng khoán: Thị trường giữ trạng thái đi ngang trong ngắn hạn

Gia Miêu |

Xu hướng đi ngang ngắn hạn của thị trường chứng khoán dự báo sẽ tiếp tục được duy trì và chỉ số sẽ chuyển trạng thái vào sau kỳ nghỉ lễ.

Khán giả Việt Nam tiếc nuối chia tay huấn luyện viên Park Hang-seo

Chi Trần |

Người hâm mộ Việt Nam tiếc nuối khi phải nói lời chia tay huấn luyện viên Park Hang-seo sau hơn 5 năm gắn bó.

Dịch COVID-19 giảm nhiệt, cuộc sống ở Trung Quốc dần trở về bình thường

Song Minh |

Cuộc sống dần trở lại bình thường ở Trung Quốc khi dịch COVID-19 đang giảm nhiệt tại nước này.

Biện pháp giúp Trung Quốc giảm mạnh các ca nhiễm mới COVID-19

Ngọc Vân |

Trung Quốc có thể trở thành ví dụ thực tiễn về các biện pháp hiệu quả trong cuộc chiến chống COVID-19.