Người nổi tiếng trên thế giới tham gia thử thách chống dịch COVID-19

Lê Thanh Hà |

Nhiều người nổi tiếng trên thế giới đã tham gia thử thách "SafeHands" do Tổ chức Y tế thế giới (WHO) phát động trên mạng xã hội Twitter để chống dịch COVID-19.

Tổng giám đốc WHO Tedros Adhanom Ghebreyesus đã đề cử nhiều người nổi tiếng trên thế giới cùng tham gia thử thách "SafeHands" trên mạng xã hội Twitter.

Đến nay, có 62 tài khoản Twitter của những người nổi tiếng được đề cử, từ các diễn viên Hollywood như Leonardo DiCaprio đến nhà hoạt động môi trường mới 17 tuổi người Thụy Điển Greta Thunberg.

Trong số đó, Tổng thống Paul Kagame của Rwanda và Tổng thống Sahle-Work Zewde của Ethiopia đã đăng tải các video thực hiện thử thách "SafeHands". Nữ diễn viên Bollywood Deepika Padukone và cựu Thống đốc bang California Arnold Schwarzenegger cũng hành động tương tự.

Tính đến chiều 18.3, trong số 62 người được đề cử, 15 người đã đăng video quay cảnh họ tự rửa tay. Riêng Phumzile Mlambo-Ngcuka, Giám đốc điều hành của tổ chức Phụ nữ Liên Hợp quốc cho biết sẽ chấp nhận thử thách nhưng không đăng video.

Ngoài ra, những người nổi tiếng trong giới bóng đá như thủ môn Alisson Becker của FC Liverpool hay thủ môn huyền thoại Peter Schmeichel, chủ tịch FIFA Gianni Infantino cũng tham gia thử thách này.

WHO đã phát động thử thách "SafeHands" hôm 13.3 bằng 1 video dài 2 phút quay cảnh Tổng Giám đốc Tedros tự rửa tay đầy đủ các bước và khuyến khích những người được nhắc tên đề cử ba người khác tham gia thử thách giúp ngăn chặn dịch COVID-19.

"Hãy tham gia thử thách #SafeHands bằng cách chia sẻ video và kêu gọi ít nhất 3 người khác tham gia cùng chúng tôi! Cùng nhau, chúng ta có thể đánh bại #COVID19!", bài đăng viết.

Tính đến chiều 18.3, trên toàn thế giới đã có hơn 198.000 người dương tính với virus SARS-CoV-2 và 7.954 người tử vong.

Lê Thanh Hà
TIN LIÊN QUAN

WHO khuyến cáo không dùng thuốc ibuprofen tự chữa triệu chứng COVID-19

Thanh Hà |

Tổ chức Y tế Thế giới (WHO) khuyến nghị những người mắc các triệu chứng COVID-19 nên tránh dùng ibuprofen, sau khi các quan chức Pháp cảnh báo rằng các loại thuốc chống viêm có thể khiến tình trạng nhiễm virus xấu đi.

WHO: Ngăn chặn COVID-19 ở Đông Nam Á phải nhanh hơn, khẩn cấp hơn

Ngọc Vân |

WHO cảnh báo một số nước Đông Nam Á đang tiến tới lây lan cộng đồng căn bệnh COVID-19 chết người.

Chiến lược đối phó COVID-19 thay đổi ra sao sau khi WHO công bố đại dịch

Ngọc Vân |

WHO hôm 11.3 tuyên bố COVID-19 là đại dịch, báo động rằng các nước phản ứng chưa đủ nhanh và quyết liệt để chống lại căn bệnh mà COVID-19 gây ra.

Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam đã có nhiều giải pháp hỗ trợ người lao động mất việc

PHƯƠNG NGÂN - CHÂN PHÚC |

TPHCM - Tại LĐLĐ quận Bình Thạnh, sáng ngày 17.1, ông Trần Thanh Hải - Phó Chủ tịch Thường trực Tổng LĐLĐ Việt Nam đã đến thăm, động viên và trao quà Tết cho người lao động có hoàn cảnh khó khăn đang làm việc trên địa bàn. Đồng thời, ông Trần Thanh Hải cũng đã thông tin một số giải pháp nhằm hỗ trợ người lao động bị mất việc, giảm việc.

Khoảnh khắc AFF Cup: Khép lại hành trình của ông Park Hang-seo

NHÓM PV |

Bản tin Khoảnh khắc AFF Cup ngày 17.1. AFF Cup 2022 kết thúc, khép lại hành trình của huấn luyện viên Park Hang-seo với bóng đá Việt Nam.

Hệ luỵ từ vụ Công đoàn ACB mua chui cổ phiếu bị xử phạt 3 tỉ đồng

Lan Hương |

Thông tin Công đoàn ngân hàng ACB mua chui cổ phiếu ACB đã thu hút sự quan tâm đặc biệt. Động thái trên đã ảnh hưởng đến sự minh bạch của thị trường chứng khoán Việt Nam trong bối cảnh niềm tin của nhà đầu tư vào thị trường chứng khoán đang bị ảnh hưởng nặng nề.

Rung lắc thượng tầng tại Eximbank: Thập kỷ rối ren chưa kết thúc

Đức Mạnh |

Cơ cấu thượng tầng tại Ngân hàng Eximbank đã có nhiều biến động mạnh. Cổ đông ngoại gắn bó 16 năm đã chuyển nhà, thế chân bởi nhân tố bí ẩn liên quan đến Tập đoàn Bamboo Capital.

Cha đẻ của mèo AI mà cư dân mạng nhầm tưởng ở Ninh Thuận lên tiếng

Hữu Long |

Nguyễn Lê Thái Nguyên vẽ mèo Tết bằng công nghệ AI rồi chia sẻ lên trang cá nhân. Những hình ảnh tuyệt đẹp về mèo nhận được vô số lời khen từ nhiều người bạn. Có không ít người đến nay vẫn nhầm lẫn đây là mèo Tết có nguồn gốc từ Ninh Thuận.

WHO khuyến cáo không dùng thuốc ibuprofen tự chữa triệu chứng COVID-19

Thanh Hà |

Tổ chức Y tế Thế giới (WHO) khuyến nghị những người mắc các triệu chứng COVID-19 nên tránh dùng ibuprofen, sau khi các quan chức Pháp cảnh báo rằng các loại thuốc chống viêm có thể khiến tình trạng nhiễm virus xấu đi.

WHO: Ngăn chặn COVID-19 ở Đông Nam Á phải nhanh hơn, khẩn cấp hơn

Ngọc Vân |

WHO cảnh báo một số nước Đông Nam Á đang tiến tới lây lan cộng đồng căn bệnh COVID-19 chết người.

Chiến lược đối phó COVID-19 thay đổi ra sao sau khi WHO công bố đại dịch

Ngọc Vân |

WHO hôm 11.3 tuyên bố COVID-19 là đại dịch, báo động rằng các nước phản ứng chưa đủ nhanh và quyết liệt để chống lại căn bệnh mà COVID-19 gây ra.