Người nổi tiếng đầu tiên của đảng Cộng hòa chúc mừng ông Biden

Song Minh |

Cựu Tổng thống George W. Bush chúc mừng ông Joe Biden đắc cử, nói rằng cuộc bầu cử 2020 về cơ bản là công bằng.

Trong cuộc điện thoại hôm 8.11, cựu Tổng thống của đảng Cộng hòa nói, mặc dù ông Donald Trump có quyền theo đuổi các thách thức pháp lý và kiểm phiếu lại, song cuộc đua năm 2020 "về cơ bản công bằng" và "kết quả là rõ ràng".

Trong một tuyên bố gửi cho CNN, ông Bush cho biết ông đã gọi điện cho ông Biden và bà Kamala Harris hôm 8.11.

“Mặc dù chúng tôi có những khác biệt về chính trị, nhưng tôi biết Joe Biden là một người tốt, người đã giành được cơ hội lãnh đạo và thống nhất đất nước của chúng ta. Ông ấy nhắc lại rằng mặc dù tranh cử với tư cách là đảng viên Dân chủ, ông ấy sẽ lãnh đạo tất cả người Mỹ. Tôi nói với ông ấy điều giống như tôi đã nói với Tổng thống Trump và Obama: Chúc ông ấy thành công và tôi cam kết giúp đỡ bằng mọi cách tôi có thể" - cựu Tổng thống Mỹ nói.

Ông Bush cũng gửi lời tới ông Trump "về chiến dịch tranh cử khó khăn", ghi nhận "thành tích chính trị phi thường" của ông khi giành được phiếu bầu của hơn 70 triệu người Mỹ, nhiều thứ hai trong lịch sử sau ông Biden. “Họ đã nói, và tiếng nói của họ sẽ tiếp tục được lắng nghe thông qua các đảng viên Cộng hòa được bầu ở mọi cấp chính quyền" - ông Bush cho hay.

Cựu Tổng thống George W. Bush năm 2000 giành chiến thắng trước Phó Tổng thống Dân chủ khi đó là ông Al Gore với tỉ lệ chênh lệch thấp hơn nhiều so với ông Biden - 537 phiếu ở Florida và quyết định của Tòa án Tối cao vào tháng 12. Ông Bush nói rằng ông Trump "có quyền yêu cầu kiểm phiếu lại và theo đuổi các thách thức pháp lý", nhưng cho biết chiến thắng của ông Biden là rõ ràng.

“Người dân Mỹ có thể tin tưởng rằng cuộc bầu cử này về cơ bản là công bằng, tính toàn vẹn của nó sẽ được duy trì và kết quả của nó là rõ ràng" - ông Bush nói.

Cựu Tổng thống Bush phần lớn không tham gia chính trường kể từ khi rời nhiệm sở vào tháng 1.2009. Ông chỉ thỉnh thoảng hiện diện trong chiến dịch tranh cử vào năm 2016, khi em trai ông, cựu Thống đốc bang Florida Jeb Bush, tranh cử với ông Trump và những ứng viên khác trong cuộc bầu cử sơ bộ của đảng Cộng hòa.

CNN và các hãng tin khác dự báo hôm 7.11 rằng ông Joe Biden đã thắng trong cuộc bầu cử tổng thống Mỹ 2020. Theo dự đoán của CNN, ông Biden đã giành được 279 phiếu đại cử tri so với số 214 của ông Trump. Các bang Alaska, Arizona, Georgia và Bắc Carolina vẫn chưa có kết quả kiểm phiếu.

Ông Joe Biden đã có bài phát biểu mừng chiến thắng tại Wilmington, Delaware, vào tối 7.11, cam kết hàn gắn những chia rẽ đảng phái của quốc gia và nói với những người ủng hộ ông Trump: "Hãy cho nhau một cơ hội".

Song Minh
TIN LIÊN QUAN

Đến lượt Đệ nhất phu nhân Melania Trump khuyên chồng nhận thua

Khánh Minh |

Đệ nhất phu nhân Melania Trump trở thành người tiếp theo thuyết phục ông Donald Trump chấp nhận thua.

BBC đưa ra các lý do khiến ông Donald Trump thất bại trong cuộc bầu cử

Song Minh |

Ông Donald Trump bị đánh bại, trở thành một trong bốn tổng thống đương nhiệm trong kỷ nguyên hiện đại không giành được nhiệm kỳ thứ hai.

Ông Trump chưa kích hoạt chuyển giao quyền lực cho ông Biden

Ngọc Vân |

Đương kim Tổng thống Donald Trump cho đến nay chưa xác nhận chiến thắng của ông Joe Biden.

Xe ôm, bốc vác "chuyển nghề" chở thuê đào, quất những ngày cận Tết

Trần Tuấn - Nguyễn Kế |

Bắc Giang - Thay vì làm nhưng công việc như xe ôm, bốc vác, nhiều lao động tự do ở TP.Bắc Giang chuyển sang làm nghề chở thuê đào, quất những ngày cận Tết, thu nhập khoảng 1 triệu đồng/ngày.

Gỡ khó các quy định tạo nguồn cung cho nhà ở xã hội

B. Chương |

Kế hoạch triển khai 1 triệu nhà ở xã hội đang gặp khó khăn vì nhiều quy định không phù hợp với chủ trương xã hội hóa đầu tư để phát triển nhà ở xã hội, hoặc chưa đảm bảo tính khả thi, chưa phù hợp với tình hình thực tiễn.

NSƯT Chí Trung: “20 năm Táo Quân là quãng thời gian tươi đẹp của tôi”

Hiền Hương (thực hiện) |

NSƯT Chí Trung tiếp tục đảm nhận vai Táo Giao thông ở Táo Quân 2023. Anh chia sẻ với Lao Động hành trình 20 năm đã có ở Táo Quân và 6 tháng trải nghiệm cuộc sống về hưu sau khi nhận quyết định nghỉ chế độ từ tháng 6.2022.

Chứng khoán: Thị trường giữ trạng thái đi ngang trong ngắn hạn

Gia Miêu |

Xu hướng đi ngang ngắn hạn của thị trường chứng khoán dự báo sẽ tiếp tục được duy trì và chỉ số sẽ chuyển trạng thái vào sau kỳ nghỉ lễ.

Khán giả Việt Nam tiếc nuối chia tay huấn luyện viên Park Hang-seo

Chi Trần |

Người hâm mộ Việt Nam tiếc nuối khi phải nói lời chia tay huấn luyện viên Park Hang-seo sau hơn 5 năm gắn bó.

Đến lượt Đệ nhất phu nhân Melania Trump khuyên chồng nhận thua

Khánh Minh |

Đệ nhất phu nhân Melania Trump trở thành người tiếp theo thuyết phục ông Donald Trump chấp nhận thua.

BBC đưa ra các lý do khiến ông Donald Trump thất bại trong cuộc bầu cử

Song Minh |

Ông Donald Trump bị đánh bại, trở thành một trong bốn tổng thống đương nhiệm trong kỷ nguyên hiện đại không giành được nhiệm kỳ thứ hai.

Ông Trump chưa kích hoạt chuyển giao quyền lực cho ông Biden

Ngọc Vân |

Đương kim Tổng thống Donald Trump cho đến nay chưa xác nhận chiến thắng của ông Joe Biden.