Người không tiêm chủng vaccine COVID-19 nguy cơ tử vong cao gấp 16 lần

Phương Linh |

Người không tiêm chủng vaccine COVID-19 có nguy cơ phải chăm sóc đặc biệt hoặc tử vong cao gấp 16 lần, theo dữ liệu một bang ở Australia.

Reuters đưa tin, dữ liệu do Sở y tế bang New South Wales của Australia công bố vào cuối ngày 8.11 cho thấy, chỉ có 11% tổng số 412 người tử vong trong đợt bùng phát biến thể Delta tại địa phương này từ 4 tháng đến đầu tháng 10 đã tiêm chủng đầy đủ vaccine COVID-19. Độ tuổi trung bình của các bệnh nhân tử vong này là 82.

Chỉ có khoảng 3% số người đang điều trị trong các đơn vị chăm sóc đặc biệt đã chủng ngừa 2 mũi, trong khi hơn 63% trong số 61.800 ca dương tính được phát hiện từ ngày 16.6 đến ngày 7.10 vẫn chưa tiêm chủng.

Trong một tuyên bố, Giám đốc Y tế New South Wales Kerry Chant cho biết: “Những người trẻ tuổi được tiêm 2 liều vaccine có tỷ lệ lây nhiễm thấp hơn và gần như không rơi vào tình trạng bệnh nghiêm trọng nếu mắc COVID-19, trong khi những người không được chủng ngừa ở nhóm tuổi này có nguy cơ tiến triển bệnh nặng và cần phải nhập viện”.

Các phát hiện trong báo cáo của cơ quan y tế New South Wales là phù hợp với dữ liệu của Trung tâm Kiểm soát và Phòng ngừa Dịch bệnh Mỹ (CDC).

Hồi tháng 9, CDC cho biết, những người không được tiêm chủng có nguy cơ tử vong do COVID-19 cao gấp 11 lần so với những người đã tiêm chủng đầy đủ.

Australia trải qua một thời gian dài hầu như không có COVID-19 hồi đầu năm nay cho đến khi một đợt bùng phát biến thể Delta có khả năng lây nhiễm cao bắt đầu vào tháng 6.2021, khiến các thành phố lớn của Australia như Sydney, Melbourne và thủ đô Canberra đã phải chịu phong tỏa kéo dài nhiều tháng trong nỗ lực kiểm soát lây lan dịch bệnh.

Các thành phố bị ảnh hưởng bởi virus ở Australia vừa qua đã nới lỏng các hạn chế nghiêm ngặt sau khi đạt được mục tiêu tiêm chủng vaccine COVID-19 cho cộng đồng lên tới 70% và 80%. Riêng tại bang New South Wales với thủ phủ Sydney, gần 94% dân số trên 16 tuổi đã được tiêm chủng ít nhất 1 liều vaccine COVID-19.

Hơn một nửa trong số 1.841 ca tử vong do COVID-19 và khoảng 87% trong số gần 183.000 ca nhiễm của Australia này là do biến thể Delta. Tuy nhiên, tỉ lệ tử vong vẫn thấp hơn năm ngoái nhờ số lượng người được tiêm chủng tăng vọt kể từ tháng 7.2021.

Phương Linh
TIN LIÊN QUAN

Thuốc uống trị COVID-19 Pfizer giảm nguy cơ tử vong gần 90%

Thanh Hà |

Pfizer thông báo ngày 5.11 rằng thuốc viên kháng virus trị COVID-19 của hãng làm giảm tỉ lệ nhập viện và tử vong gần 90% ở những người trưởng thành có nguy cơ cao.

WHO: Châu Âu có thể tăng thêm nửa triệu ca tử vong COVID-19

Ngọc Vân |

Số ca mắc COVID-19 ở Châu Âu đang gia tăng đột biến khiến WHO đưa ra lời cảnh báo Châu Âu có thể gánh chịu thêm 500.000 ca tử vong do COVID-19 trong mùa đông này.

Tiêm chủng COVID-19 đạt 80%, Melbourne mở cửa trở lại

Xuân Vũ |

Sau khi đóng cửa gần 9 tháng kể từ khi bắt đầu đại dịch COVID-19, Melbourne (Australia) chứng kiến ​​người dân đổ xô đến các cửa hàng và các buổi biểu diễn lần đầu tiên trong nhiều tháng.

Đoàn công tác Báo Lao Động dâng hương tại di tích Ngã ba Đồng Lộc

TRẦN TUẤN |

Hà Tĩnh - Chiều ngày 9.2, đoàn công tác Báo Lao Động do ông Nguyễn Ngọc Hiển - Ủy viên Đoàn Chủ tịch Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam, Tổng Biên tập Báo Lao Động, Giám đốc Quỹ Xã hội từ thiện Tấm Lòng Vàng dẫn đầu đã đến dâng hoa, dâng hương tại Khu di tích lịch sử quốc gia đặc biệt Ngã ba Đồng Lộc (ở thị trấn Đồng Lộc, huyện Can Lộc).

Tour du lịch Thổ Nhĩ Kỳ sẽ thế nào sau động đất?

Ý Yên |

"Đối tác của chúng tôi đều hỏi liệu du lịch Thổ Nhĩ Kỳ an toàn không, đáp án là có" - giám đốc một công ty du lịch tại Istanbul khẳng định.

“Loạn” xem bói online

Bảo Hân |

Chỉ cần gõ những từ khoá như: Xem bói, xem bói online, xem tử vi… hàng trăm trang quảng cáo xem bói hiện ra, thu hút nhiều người...

Lừa đảo bán, nhượng vé máy bay: Thủ đoạn tung chiêu giăng bẫy

Minh Ánh - Sơn Trần |

Nhu cầu tìm mua vé giá rẻ luôn hiện hữu, nhất là các thời điểm trước, trong và sau tết, việc tìm mua được vé máy bay là điều rất khó khăn do các hãng hàng không luôn trong tình trạng cháy vé. Lợi dùng hoàn cảnh này, nhiều đối tượng lừa đảo ngoi lên hoạt động như những con đỉa hút máu ví tiền của những người nhẹ dạ cả tin.


Khám xét Chi cục đăng kiểm số 9 ở Vũng Tàu

Phúc Độ |

Bà Rịa - Vũng Tàu - Ngày 9.2, Công an TPHCM phối hợp cùng Công an tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu thực hiện phong tỏa, khám xét Chi cục đăng kiểm số 9 (đường Xô Viết Nghệ Tĩnh, phường Thắng Tam, TP Vũng Tàu).

Thuốc uống trị COVID-19 Pfizer giảm nguy cơ tử vong gần 90%

Thanh Hà |

Pfizer thông báo ngày 5.11 rằng thuốc viên kháng virus trị COVID-19 của hãng làm giảm tỉ lệ nhập viện và tử vong gần 90% ở những người trưởng thành có nguy cơ cao.

WHO: Châu Âu có thể tăng thêm nửa triệu ca tử vong COVID-19

Ngọc Vân |

Số ca mắc COVID-19 ở Châu Âu đang gia tăng đột biến khiến WHO đưa ra lời cảnh báo Châu Âu có thể gánh chịu thêm 500.000 ca tử vong do COVID-19 trong mùa đông này.

Tiêm chủng COVID-19 đạt 80%, Melbourne mở cửa trở lại

Xuân Vũ |

Sau khi đóng cửa gần 9 tháng kể từ khi bắt đầu đại dịch COVID-19, Melbourne (Australia) chứng kiến ​​người dân đổ xô đến các cửa hàng và các buổi biểu diễn lần đầu tiên trong nhiều tháng.