Người hùng chống SARS của Trung Quốc sốc về tình hình COVID-19 ở Mỹ

Thanh Hà |

Số người chết vì COVID-19 ở Mỹ khiến nhà khoa học hàng đầu trong cuộc chiến chống dịch bệnh ở Trung Quốc bị sốc.

Hơn 1,72 triệu ca COVID-19 đã được ghi nhận ở Mỹ với hơn 100.000 người chết tính tới sáng 27.5, theo dữ liệu của Worldometers. Con số cao hơn bất kỳ quốc gia nào trên thế giới.

Nhà dịch tễ học Chung Nam Sơn (Zhong Nanshan) - Giám đốc Trung tâm nghiên cứu lâm sàng quốc gia về bệnh hô hấp và lãnh đạo một nhóm các nhà khoa học tư vấn cho chính phủ Trung Quốc chia sẻ với SCMP rằng, cách đây 17 năm, Mỹ đã ứng phó dịch SARS rất tốt.

"Có thể thấy Mỹ tiến hành sàng lọc rất rộng, sàng lọc nhiều hơn các quốc gia khác nhưng những tổn thất nặng nề vẫn khiến tôi bị sốc" - ông Chung Nam Sơn nói về tình hình dịch COVID-19 hiện nay ở Mỹ.

Nhà dịch tễ học được mệnh danh là người hùng chống SARS của Trung Quốc cho hay, các đối tác của ông tại Mỹ chia sẻ với ông rằng, hệ thống của Mỹ chưa được chuẩn bị tốt cho dịch bệnh, dù nước này có mức độ chăm sóc y tế, thiết bị và phương tiện cao.

Ông cho rằng, điều này tương tự như phản ứng ban đầu ở Vũ Hán - nơi khởi phát dịch COVID-19 ở Trung Quốc - khi có nhiều nhân viên y tế nhiễm bệnh và tử vong.

Theo nhà dịch tễ học người Trung Quốc, Mỹ nên tuân thủ các quy tắc khoa học trong ứng phó dịch bệnh và mở cửa nền kinh tế từng bước một.

Thanh Hà
TIN LIÊN QUAN

Chuyên gia hàng đầu Trung Quốc tiết lộ tin mới về COVID-19 ở Vũ Hán

Ngọc Vân |

Thông tin chấn động về dịch COVID-19 ở Vũ Hán thời kỳ đầu đã được chuyên gia hô hấp hàng đầu Trung Quốc tiết lộ.

"Chẳng ai ngờ Trung Quốc khống chế dịch bệnh nhanh đến thế"

Thanh Hà |

Trung Quốc đã gặt hái thành quả trong công cuộc khống chế đại dich COVID-19 và hiện khó có thể tìm thấy những bệnh nhân nặng để cho thử nghiệm lâm sàng thuốc điều trị.

Chuyên gia hàng đầu Trung Quốc tuyên bố sốc về nguồn gốc COVID-19

Khánh Minh |

Chuyên gia hô hấp hàng đầu Trung Quốc Chung Nam Sơn cho biết, dịch COVID-19 có thể không bắt nguồn từ Trung Quốc.

Điều gì khiến lăng mộ Nefetari được mệnh danh là ngôi mộ đẹp nhất Ai Cập

Yến Nhi |

Được mệnh danh là "ngôi mộ đẹp nhất Ai Cập", lăng mộ cổ của nữ hoàng Nefetari không chỉ có kiến trúc xa hoa mà còn chứa đựng một câu chuyện hấp dẫn.

Tiền vệ Hùng Dũng: Tôi buồn vì không thể tặng quà thầy Park Hang-seo

AN NGUYÊN |

Tiền vệ Hùng Dũng và các đồng đội tuyển Việt Nam bày tỏ sự tiếc nuối khi không thể mang về món quà ý ở giải đấu cuối cùng của huấn luyện viên Park Hang-seo.

Bắt tạm giam 2 nữ phó giám đốc Bệnh viện TP Thủ Đức

Việt Dũng |

Mở rộng điều tra vụ án sai phạm về đấu thầu xảy ra tại Bệnh viện TP Thủ Đức (TPHCM), Cơ quan Cảnh sát điều tra đã bắt tạm giam 2 phó giám đốc đơn vị này.

Bến xe lớn nhất nước đông nghẹt người về quê đón Tết

MINH QUÂN |

TPHCM - Chiều 16.1, hàng nghìn người đổ về bến xe Miền Đông mới để về quê đón Tết. Do lượng khách tăng đột biến nên bến xe Miền Đông mới không đủ ghế cho khách ngồi chờ, nhiều người phải ngồi dưới sàn nhà.

Tết Hà Nội với hương vị ô mai gừng thân quen

Vân Hoa |

Dịp Tết đến, người người đổ về Hàng Đường, con phố nổi tiếng về mứt, ô mai. Trong đó, ô mai gừng là món được mua nhiều hơn cả, bởi vị cay nồng, ấm đượm rất hợp với tiết xuân.

Chuyên gia hàng đầu Trung Quốc tiết lộ tin mới về COVID-19 ở Vũ Hán

Ngọc Vân |

Thông tin chấn động về dịch COVID-19 ở Vũ Hán thời kỳ đầu đã được chuyên gia hô hấp hàng đầu Trung Quốc tiết lộ.

"Chẳng ai ngờ Trung Quốc khống chế dịch bệnh nhanh đến thế"

Thanh Hà |

Trung Quốc đã gặt hái thành quả trong công cuộc khống chế đại dich COVID-19 và hiện khó có thể tìm thấy những bệnh nhân nặng để cho thử nghiệm lâm sàng thuốc điều trị.

Chuyên gia hàng đầu Trung Quốc tuyên bố sốc về nguồn gốc COVID-19

Khánh Minh |

Chuyên gia hô hấp hàng đầu Trung Quốc Chung Nam Sơn cho biết, dịch COVID-19 có thể không bắt nguồn từ Trung Quốc.