Người gác chân lên bàn Chủ tịch Hạ viện Mỹ bất ngờ được tại ngoại

Anh Thư |

Người đàn ông gác chân lên bàn tại văn phòng Chủ tịch Hạ viện Mỹ Nancy Pelosi trong vụ bạo loạn Capitol được thả khỏi nơi giam giữ trong khi chờ xét xử.

Richard Barnett, người gác chân lên bàn Chủ tịch Hạ viện Mỹ và để lại cho bà Nancy Pelosi thư có lời nhắn xúc phạm trong vụ bạo loạn ở Điện Capitol được tại ngoại sau khi một thẩm phán xác định người đàn ông này không đủ nguy hiểm để ngồi tù.

"Hãy coi đây là một bài kiểm tra" - thẩm phán Christopher "Casey" Cooper của tòa án quận D.C nói với Barnett trong phiên điều trần hôm 27.4.

Thẩm phán Cooper cho biết đã cân nhắc khả năng nguy hiểm của Barnett nhưng không cho rằng Bộ Tư pháp đã đưa ra đủ bằng chứng để giữ người đàn ông này trong tù, theo CNN.

Sau phán quyết của thẩm phán, Barnett được tại ngoại và sẽ được theo dõi GPS.

Richard Barnett nhanh chóng nổi tiếng sau vụ bạo loạn vì những hình ảnh gây bão bên trong Điện Capitol.

Trong quá trình bị bắt giữ và xét xử, người gác chân lên bàn Chủ tịch Hạ viện Mỹ không nhận tội đối với 7 tội danh bị cáo buộc.

Các công tố viên cho biết, Richard Barnett có thể phải ngồi tù gần 6 năm hoặc hơn nếu bị kết tội.

Anh Thư
TIN LIÊN QUAN

Người gác chân lên bàn Chủ tịch Hạ viện Mỹ giận dữ hét lớn trong phiên xử

Hải Anh |

Người đàn ông gác chân lên bàn Chủ tịch Hạ viện Mỹ Nancy Pelosi trong vụ bạo loạn Capitol đã giận dữ hét lớn trong phiên tòa xét xử.

Người biểu tình gác chân lên bàn Chủ tịch Hạ viện Mỹ không nhận tội

Hải Anh |

Richard Barnett - người đàn ông Arkansas nổi tiếng với bức ảnh gác chân lên bàn làm việc trong văn phòng Chủ tịch Hạ viện Mỹ Nancy Pelosi trong vụ bạo loạn ở Điện Capitol ngày 6.1 - không nhận tội.

Số phận của người gác chân lên bàn Chủ tịch Hạ viện Mỹ

Khánh Minh |

Người đàn ông gác chân lên bàn Chủ tịch Hạ viện Mỹ trong cuộc bạo loạn tại Điện Capitol hôm 6.1 được lệnh tiếp tục ngồi tù.

Nở rộ dịch vụ cho thuê người yêu về nhà ra mắt dịp Tết

Phùng Nhung |

Nhiều người trẻ mỗi dịp về quê ăn Tết lại bị bố mẹ thúc giục chuyện yêu đương, kết hôn, sinh con. Vì lẽ đó, họ tìm đến dịch vụ cho thuê người yêu để trấn an tâm lý gia đình.

Nhìn lại diễn biến vụ bé trai rơi xuống trụ bê tông ở Đồng Tháp

Bảo Bình - Dương Anh |

Liên quan vụ bé trai rơi xuống trụ bê tông ở Đồng Tháp, sau hơn nửa tháng tìm kiếm, lực lượng cứu hộ đã đưa được đoạn cọc thứ nhất (dài 12m) trong số 3 đoạn của cọc bêtông lên mặt đất và đang tiến hành các bước cứu hộ tiếp theo.

Khoảnh khắc AFF Cup: Khép lại hành trình của ông Park Hang-seo

NHÓM PV |

Bản tin Khoảnh khắc AFF Cup ngày 17.1. AFF Cup 2022 kết thúc, khép lại hành trình của huấn luyện viên Park Hang-seo với bóng đá Việt Nam.

Khởi tố Giám đốc Trung tâm đăng kiểm duy nhất ở Hòa Bình

PV |

Hoà Bình - Cơ quan công an vừa khởi tố các bị can liên quan đến vụ án “Nhận hối lộ” xảy ra tại Trung tâm đăng kiểm xe cơ giới 28-01S thuộc Sở Giao thông vận tải Hòa Bình.

Rung lắc thượng tầng tại Eximbank: Thập kỷ rối ren chưa kết thúc

Đức Mạnh |

Cơ cấu thượng tầng tại Ngân hàng Eximbank đã có nhiều biến động mạnh. Cổ đông ngoại gắn bó 16 năm đã chuyển nhà, thế chân bởi nhân tố bí ẩn liên quan đến Tập đoàn Bamboo Capital.

Người gác chân lên bàn Chủ tịch Hạ viện Mỹ giận dữ hét lớn trong phiên xử

Hải Anh |

Người đàn ông gác chân lên bàn Chủ tịch Hạ viện Mỹ Nancy Pelosi trong vụ bạo loạn Capitol đã giận dữ hét lớn trong phiên tòa xét xử.

Người biểu tình gác chân lên bàn Chủ tịch Hạ viện Mỹ không nhận tội

Hải Anh |

Richard Barnett - người đàn ông Arkansas nổi tiếng với bức ảnh gác chân lên bàn làm việc trong văn phòng Chủ tịch Hạ viện Mỹ Nancy Pelosi trong vụ bạo loạn ở Điện Capitol ngày 6.1 - không nhận tội.

Số phận của người gác chân lên bàn Chủ tịch Hạ viện Mỹ

Khánh Minh |

Người đàn ông gác chân lên bàn Chủ tịch Hạ viện Mỹ trong cuộc bạo loạn tại Điện Capitol hôm 6.1 được lệnh tiếp tục ngồi tù.