Người "đội sừng" trong vụ hỗn loạn điện Capitol không ăn gì từ khi bị bắt

Song Minh |

Người đàn ông khoác lông thú, đội sừng đã không ăn gì kể từ khi bị bắt sau hỗn loạn ở Điện Capitol.

Jake Angeli (32 tuổi, ở Arizona) tên thật là Jacob Anthony Chansley, bị bắt hôm 9.1 với cáo buộc xâm nhập bất hợp pháp và có hành vi gây mất trật tự trong khuôn viên Quốc hội Mỹ - tờ Newsweek dẫn thông tin từ Bộ Tư pháp Mỹ cho hay.

Chansley đã trở thành một nhân vật nổi bật của vụ hỗn loạn sau khi anh ta xuất hiện trong bức ảnh với khuôn mặt được vẽ màu quốc kỳ Mỹ, hình xăm kín người, khoác bộ lông thú và đội mũ gắn sừng.

Chansley đã có phiên điều trần đầu tiên tại tòa án liên bang hôm 11.1, xuất hiện qua điện thoại từ một khu cách ly của trại giam. Người này tiếp tục bị giam giữ tại đây cho đến phiên điều trần tiếp theo dự kiến vào ngày 15.1.

Tờ The Arizona Republic cho hay, Chansley được cho là đã từ chối ăn bất cứ thứ gì tại trại giam do không có thực phẩm hữu cơ.

Trong phiên điều trần, luật sư được chỉ định cho Chansley, Gerald Williams, nói với tòa án rằng, thân chủ của ông ta đã không ăn kể từ khi bị bắt.

Williams giải thích, Chansley có chế độ ăn kiêng hạn chế, không chắc vì lý do tôn giáo hay sức khỏe.

Thẩm phán Deborah Fine hướng dẫn Williams liên hệ với văn phòng của Cảnh sát Tư pháp Mỹ để giải quyết vấn đề này, nói rõ, “ông Chansley cần ăn”.

Theo tờ The Arizona Republic, mẹ của Chansley, bà Martha Chansley, nói với báo giới bên ngoài tòa án rằng, con trai bà yêu cầu một chế độ ăn uống hữu cơ. “Chansley sẽ ốm nặng nếu không ăn thực phẩm hữu cơ. Chansley cần ăn” - người mẹ cho hay.

Cảnh sát Tư pháp của Phoenix - ông David Gonzalez - cho tờ The Arizona Republic biết rằng, họ sẽ đáp ứng các yêu cầu về thực phẩm hữu cơ của Chansley nếu tòa án yêu cầu. “Vì lý do tôn giáo hoặc sức khỏe, nếu (tù nhân) cần một chế độ ăn uống đặc biệt, chúng tôi buộc phải đáp ứng cho họ” - ông Gonzales cho hay.

Chansley đã tự đầu thú tại văn phòng FBI Phoenix hôm 9.1 sau khi biết rằng chính quyền đang tìm kiếm anh ta. Nói với NBC News trước khi bị giam giữ, Chansley khẳng định cuộc bạo động đã thành công.

Năm người đã chết trong cuộc hỗn loạn tại toà nhà Quốc hội Mỹ khi lưỡng viện họp để chứng nhận ông Joe Biden là tổng thống thứ 46 của Mỹ. Cảnh sát Điện Capitol Brian Sicknick nằm trong số những người thiệt mạng. Cái chết của người cảnh sát này đang là trọng tâm của cuộc điều tra liên bang về tội giết người.

Song Minh
TIN LIÊN QUAN

Ông Trump phê duyệt hỗ trợ an ninh cho lễ nhậm chức của ông Biden

Ngọc Vân |

Ngày 11.1, Tổng thống Donald Trump phê duyệt hỗ trợ an ninh cho lễ nhậm chức của Tổng thống đắc cử Joe Biden.

Trừng phạt đầu tiên với cảnh sát Capitol sau bạo loạn Quốc hội Mỹ

Song Minh |

Hai cảnh sát Capitol bị đình chỉ, một người khác bị bắt vì các vai trò trong bạo loạn ở Quốc hội Mỹ.

Đệ nhất phu nhân Mỹ Melania Trump lần đầu nói về bạo loạn ở Quốc hội

Khánh Minh |

Đệ nhất phu nhân Melania Trump lần đầu lên tiếng về bạo loạn ở Quốc hội Mỹ và bày tỏ thương tiếc cảnh sát Capitol thiệt mạng sau bạo động.

Những món ăn đặc sắc của người Hoa ở Chợ Lớn, TPHCM

Phạm Công Luận |

Ẩm thực Hoa là thế giới đa dạng, đậm đà bản sắc từng dân tộc trong cộng đồng người Hoa sống tại Việt Nam. Đã vậy, qua hàng trăm năm ở đây, các món ăn cũng đã có điều chỉnh, gia giảm trong cách chế biến để thích nghi với nguồn nguyên liệu nhiệt đới có sẵn, chiều chuộng khẩu vị của khách…

Người dân chen chân trong siêu thị ngày cận Tết mua hàng giảm giá, bình ổn

THUỲ TRANG |

Đà Nẵng - Với nhiều chương trình bình ổn giá, khuyến mãi, giảm giá, các siêu thị đang thu hút lượng lớn người dân đến tham quan, mua sắm Tết.

Ông Kissinger đổi lập trường, nêu kế hoạch Ukraina mới nhất

Song Minh |

Cựu Ngoại trưởng Mỹ Henry Kissinger thay đổi lập trường, ủng hộ Ukraina gia nhập NATO.

Tiểu thương chợ hoa lớn nhất Hà Nội than ế ẩm ngày giáp Tết

MINH HÀ - DƯƠNG ANH |

Theo các tiểu thương bán hoa tại chợ Quảng An (Tây Hồ, Hà Nội), năm nay giá hoa vẫn giữ mức ổn định, tăng cao nhất vào các ngày 29 và 30 Tết. Tuy nhiên, hàng hóa vẫn còn tiêu thụ chậm, chỉ bằng 50% so với mọi năm.

Những bản hợp đồng bom tấn tại V.League 2023

AN NGUYÊN |

Trước thềm mùa giải mới V.League 2023, các câu lạc bộ như Công an Hà Nội, Nam Định hay Thanh Hoá hoạt động rất tích cực trên thị trường chuyển nhượng với những bản hợp đồng "bom tấn" chất lượng.

Ông Trump phê duyệt hỗ trợ an ninh cho lễ nhậm chức của ông Biden

Ngọc Vân |

Ngày 11.1, Tổng thống Donald Trump phê duyệt hỗ trợ an ninh cho lễ nhậm chức của Tổng thống đắc cử Joe Biden.

Trừng phạt đầu tiên với cảnh sát Capitol sau bạo loạn Quốc hội Mỹ

Song Minh |

Hai cảnh sát Capitol bị đình chỉ, một người khác bị bắt vì các vai trò trong bạo loạn ở Quốc hội Mỹ.

Đệ nhất phu nhân Mỹ Melania Trump lần đầu nói về bạo loạn ở Quốc hội

Khánh Minh |

Đệ nhất phu nhân Melania Trump lần đầu lên tiếng về bạo loạn ở Quốc hội Mỹ và bày tỏ thương tiếc cảnh sát Capitol thiệt mạng sau bạo động.