Người di cư là trọng tâm cuộc gặp song phương thứ 2 của ông Biden

Thanh Hà |

Tổng thống Mỹ Joe Biden sẽ tham gia cuộc gặp song phương trực tuyến thứ 2 vào ngày 1.3 với người đồng cấp Mexico Andrés Manuel López Obrador.

Cuộc gặp song phương ngày 1.3 của ông Joe Biden được Nhà Trắng công bố. Trước đó, ngày 23.2, Tổng thống Joe Biden đã tổ chức cuộc gặp song phương đầu tiên trong nhiệm kỳ tổng thống với Thủ tướng Canada Justin Trudeau theo hình thức trực tuyến.

Hồi tháng 12.2020, người đứng đầu nhà nước Mexico đã gửi cho ông Joe Biden một lá thư sau khi cử tri đoàn chứng nhận kết quả bầu cử Tổng thống Mỹ 2020 có nội dung "bày tỏ sự công nhận của tôi với lập trường của ngài về ủng hộ người di cư từ Mexico và phần còn lại của thế giới".

Hai nhà lãnh đạo sau đó nhất trí trong cuộc gọi ngày 19.12 về hợp tác về cách tiếp cận mới với vấn đề người nhập cư từ Trung Mỹ. Hai bên cũng có trao đổi ngay sau khi ông Joe Biden nhậm chức.

Theo Nhà Trắng, chương trình nghị sự trong cuộc họp trực tuyến song phương của ông Joe Biden với tổng thống Mexico ngày 1.3 bao gồm "hợp tác về di cư", cũng như COVID-19 và "nỗ lực phát triển chung" ở Châu Mỹ.

Ngay sau khi nhậm chức, ông Joe Biden tuyên bố sẽ kết thúc chương trình "Ở lại Mexico" buộc những người xin tị nạn phải chờ đợi ở phía nam biên giới của Mỹ trong khi xét duyệt hồ sơ.

Thời chính quyền Tổng thống Donald Trump, Mexico đã phối hợp chặt chẽ với đối tác thương mại hàng đầu của mình để ngăn người di cư đến Mỹ, triển khai hàng nghìn binh sĩ và thiết lập các trạm kiểm soát của cảnh sát trên khắp đất nước để bắt giữ những người đến từ Honduras và Guatemala.

Thanh Hà
TIN LIÊN QUAN

Chính quyền ông Joe Biden có động thái mới về chính sách nhập cư

Phương Linh |

Chính quyền ông Biden đang tiến hành các bước để tăng tốc việc thả các trẻ em nhập cư không có người đi kèm.

Chính sách nhập cư Mỹ của ông Biden đối mặt phép thử gay gắt

Ngọc Vân |

Chính sách nhập cư Mỹ của Tổng thống Joe Biden đang đối mặt phép thử gay gắt ở Mỹ Latinh.

Chính quyền ông Biden công bố dự luật nhập cư mới của Mỹ

Thanh Hà |

Chính quyền ông Joe Biden công bố dự luật nhập cư năm 2021 trong đó quy định lộ trình trở thành công dân Mỹ giảm từ 13 năm xuống còn 8 năm.

Nguyễn Thị Oanh đoạt huy chương vàng điền kinh Châu Á 2023

NGUYỄN ĐĂNG |

Nguyễn Thị Oanh đã xuất sắc mang về tấm huy chương vàng cho thể thao Việt Nam, khi về nhất ở nội dung 1.500m tại Giải điền kinh trong nhà vô địch Châu Á 2023 vào tối 11.2.

Chelsea chia điểm thất vọng trước West Ham

Văn An |

West Ham và Chelsea cầm chân nhau với tỉ số 1-1 tại vòng 23 Premier League.

Nhịp Showbiz: MONO lưu diễn nước ngoài, Quốc Trường làm từ thiện ở Ấn Độ

HOÀNG HUÊ |

MONO lưu diễn nước ngoài, Quốc Trường đi làm từ thiện ở Ấn Độ... là những tin tức nổi bật của showbiz Việt ngày 11.2.

Chứng khoán Bản Việt phủ nhận tin đồn thao túng cổ phiếu EIB

Đức Mạnh |

Chứng khoán Bản Việt khẳng định, các thông tin liên quan đến thao túng cổ phiếu EIB là hoàn toàn sai lệch, không chính xác và bịa đặt.

Dự báo thời tiết 10 ngày tới từ 11.2 đến 21.2 ở cả ba miền

AN AN |

Trung tâm Dự báo Khí tượng Thuỷ văn Quốc gia đã đưa ra dự báo thời tiết 10 ngày tới (từ ngày 11.2.2023 - 21.2.2023) ở các khu vực trên cả nước.

Chính quyền ông Joe Biden có động thái mới về chính sách nhập cư

Phương Linh |

Chính quyền ông Biden đang tiến hành các bước để tăng tốc việc thả các trẻ em nhập cư không có người đi kèm.

Chính sách nhập cư Mỹ của ông Biden đối mặt phép thử gay gắt

Ngọc Vân |

Chính sách nhập cư Mỹ của Tổng thống Joe Biden đang đối mặt phép thử gay gắt ở Mỹ Latinh.

Chính quyền ông Biden công bố dự luật nhập cư mới của Mỹ

Thanh Hà |

Chính quyền ông Joe Biden công bố dự luật nhập cư năm 2021 trong đó quy định lộ trình trở thành công dân Mỹ giảm từ 13 năm xuống còn 8 năm.