Người di cư “choáng” khi được chào đón ở bãi biển khoả thân Anh

Khánh Minh |

Người di cư cập bến bãi biển khỏa thân Anh đã sửng sốt trước cảnh chào đón của người dân địa phương.

Chiếc thuyền chở đầy người di cư bất ngờ cập bến bãi biển khoả thân trên bờ biển Sussex, miền nam nước Anh. Những người mới đến đã được những người đang khoả thân tắm nắng giúp lên bờ và còn mời đồ uống nóng.

Theo tờ The Sun, sự việc kỳ lạ xảy ra tại bãi biển Fairlight Glen Naturist trong tuần qua.

Khoảng 80 người khỏa thân đang phơi nắng phát hiện một chiếc thuyền bơm hơi với khoảng 10 người đàn ông và 1 phụ nữ tiến vào bờ. Một người tắm nắng thậm chí còn bơi ra để kiểm tra xem họ có ổn không.

Jamie Anley, một doanh nhân và là cha của hai đứa trẻ đang trong chuyến đi đầu tiên đến bãi biển với vợ Astrid, khi chiếc thuyền xuất hiện. “Đó là một tình huống vui nhộn. Chúng tôi ngồi trên khăn tắm và tôi nhận thấy con thuyền” - anh nói với tờ The Sun.

Anley cho biết, những người di cư dường như ở độ tuổi từ khoảng 17 đến 45 và rõ ràng là choáng váng trước cảnh tượng chào đón họ.

“Một số người đàn ông cúi gằm mặt nhưng một số lại nhếch mép nhẹ” - Anley nói và cho biết thêm, một số người mặc áo khoác da và rõ ràng “không mặc cho dịp này!”

Những người khoả thân đã chào đón, thậm chí còn mời những người mới đến một số đồ uống để làm ấm cơ thể sau chuyến hành trình.

Tuy nhiên, cả nhóm di cư nhanh chóng bỏ thuyền và đi vào khu rừng gần đấy. Cảnh sát sau đó xác định được vị trí và bắt giữ nhóm người này.

“Cảnh sát tất bật tìm kiếm những người di cư trên một bãi biển đầy người khỏa thân. Chúng tôi đã không tin vào những gì đang diễn ra” - một người theo chủ nghĩa khỏa thân khác có tên Jamie nói với tờ The Sun.

Tháng 9 đã phá vỡ kỷ lục về số lượng các cuộc di cư bằng thuyền nhỏ ở eo biển Manche. Theo các nhà chức trách, cho đến nay đã có 1.487 người di cư trái phép bị giam giữ trong tháng này.

Khánh Minh
TIN LIÊN QUAN

Italia sẽ cấp phép cho những người di cư bất hợp pháp ở lại

Lê Thanh Hà |

Hơn nửa triệu người di cư bất hợp pháp ở Italia sẽ được cấp giấy phép ở lại và làm việc theo kế hoạch do chính phủ đề ra, Daily Mail đưa tin.

UNICEF: Hàng triệu trẻ em trên khắp thế giới phải di cư trong năm 2019

Bảo Châu |

Quỹ Nhi đồng Liên Hợp Quốc UNICEF lên tiếng cảnh báo tình trạng hàng triệu trẻ em di cư trên khắp thế giới không được chăm sóc và bảo vệ đúng cách, đòi hỏi các hành động quốc tế khẩn cấp để giải quyết vấn đề này.

Anh phát hiện hàng chục người di cư, có cả phụ nữ mang thai trên xe tải

Thanh Hà |

10 người, trong đó có 1 phụ nữ đang mang thai và 2 trẻ em được tìm thấy trong một xe tải ở Cambridgeshire, Anh.

Bắt tạm giam 2 nữ phó giám đốc Bệnh viện TP Thủ Đức

Việt Dũng |

Mở rộng điều tra vụ án sai phạm về đấu thầu xảy ra tại Bệnh viện TP Thủ Đức (TPHCM), Cơ quan Cảnh sát điều tra đã bắt tạm giam 2 phó giám đốc đơn vị này.

Bến xe lớn nhất nước đông nghẹt người về quê đón Tết

MINH QUÂN |

TPHCM - Chiều 16.1, hàng nghìn người đổ về bến xe Miền Đông mới để về quê đón Tết. Do lượng khách tăng đột biến nên bến xe Miền Đông mới không đủ ghế cho khách ngồi chờ, nhiều người phải ngồi dưới sàn nhà.

Tết Hà Nội với hương vị ô mai gừng thân quen

Vân Hoa |

Dịp Tết đến, người người đổ về Hàng Đường, con phố nổi tiếng về mứt, ô mai. Trong đó, ô mai gừng là món được mua nhiều hơn cả, bởi vị cay nồng, ấm đượm rất hợp với tiết xuân.

Thông xe đường Huỳnh Thúc Kháng kéo dài, các phương tiện đi thế nào?

PHẠM ĐÔNG |

Sở GTVT Hà Nội đồng ý cho các phương tiện được đi 2 chiều trên tuyến đường Huỳnh Thúc Kháng kéo dài. Đồng thời, cấm phương tiện tham gia giao thông đường bộ rẽ trái từ đường La Thành vào đường Huỳnh Thúc Kháng kéo dài.

Đào, quất mini hút khách dịp Tết Nguyên đán, tiểu thương thu bạc triệu mỗi ngày

Anh Tuấn |

Tết Nguyên đán đang cận kề, thời điểm này tại chợ hoa Quảng An, Lạc Long Quân (Tây Hồ, Hà Nội), chợ hoa Hàng Lược (quận Hoàn Kiếm) đã bày bán những cành đào Nhật Tân phục vụ nhu cầu của người dân thủ đô. Đặc biệt, những cành đào mini, giá từ 50.000 đồng - 150.000 đồng được nhiều người lựa chọn.

Italia sẽ cấp phép cho những người di cư bất hợp pháp ở lại

Lê Thanh Hà |

Hơn nửa triệu người di cư bất hợp pháp ở Italia sẽ được cấp giấy phép ở lại và làm việc theo kế hoạch do chính phủ đề ra, Daily Mail đưa tin.

UNICEF: Hàng triệu trẻ em trên khắp thế giới phải di cư trong năm 2019

Bảo Châu |

Quỹ Nhi đồng Liên Hợp Quốc UNICEF lên tiếng cảnh báo tình trạng hàng triệu trẻ em di cư trên khắp thế giới không được chăm sóc và bảo vệ đúng cách, đòi hỏi các hành động quốc tế khẩn cấp để giải quyết vấn đề này.

Anh phát hiện hàng chục người di cư, có cả phụ nữ mang thai trên xe tải

Thanh Hà |

10 người, trong đó có 1 phụ nữ đang mang thai và 2 trẻ em được tìm thấy trong một xe tải ở Cambridgeshire, Anh.