Người dân Trung Quốc tôn vinh tinh thần "lương y như từ mẫu" của y, bác sĩ

HỒNG HẠNH |

Người dân Trung Quốc đã ca ngợi và tôn vinh tinh thần "lương y như từ mẫu" của đội ngũ y tế khi số ca nhiễm ở thành phố Vũ Hán và tỉnh Hồ Bắc trở về con số 0.

Những khẩu hiệu "Chào mừng quay trở về, những người hùng của chúng tôi" được vang trên nhiều máy bay đưa các đội y tế về nhà từ thành phố Vũ Hán và tỉnh Hồ Bắc. Nhận được nhiều sự biết ơn, các đội y tế hy vọng Hồ Bắc để sớm vượt qua đại dịch.

Trở về nhà, một số người đã ca ngợi người dân Hồ Bắc là những anh hùng thực sự, với lý do sự hy sinh của họ là đóng góp chính của quốc gia.

Các đội ngũ y tế hỗ trợ tỉnh Hồ Bắc và thành phố Vũ Hán đã bắt đầu rời đi theo đợt từ ngày 17.3. Cả 2 nghi thức chào tạm biệt và chào mừng đã được nhìn thấy trên khắp Vũ Hán và quê hương của họ.

Cùng với 101 thành viên khác từ một nhóm y tế hỗ trợ Vũ Hán từ Khu tự trị Tân Cương, phía Tây Bắc Trung Quốc, Bahagul Tolheng đã đáp chuyến bay điều lệ từ Vũ Hán đến thành phố Urumqi vào tối 17.3. Vũ Hán cách Urumqi 3.200 kilomet.

"Chúng tôi đã gặp một nhóm các y tế khác từ Dương Châu, tỉnh Giang Tô tại sân bay quốc tế Vũ Hán. Họ mời chúng tôi đến thăm Dương Châu và chúng tôi trả lời họ rằng chúng tôi sẽ đến Tân Cương. Mọi người đều cười và cảm thấy nhẹ nhõm", tờ Thời báo Hoàn Cầu dẫn lời Bahagul.

Cũng tại sân bay quốc tế Vũ Hán, đội y tế từ tỉnh Sơn Đông và tỉnh Tứ Xuyên cũng nói lời tạm biệt và chia tay nhau. 39 ngày trước đánh dấu lần đầu tiên 2 đội y tế gặp nhau tại sân khi đến Vũ Hán. Video lan truyền trên Internet đã cho thấy họ động viên và cổ vũ nhau vượt qua thời điểm khó khăn bấy giờ.

Hashtag "Đội ngũ y tế Tứ Xuyên, Sơn Đông gặp lại nhau" đã thu hút hơn 140 triệu lượt truy cập trên phương tiện truyền thông xã hội tính đến thời điểm này.

Tại sân bay, nhiều đội y tế bày tỏ niềm vui khi số ca mắc COVID-19 mới được xác nhận tại Hồ Bắc dưới 10 trong 9 ngày liên tiếp tính đến ngày 18.3. Kể từ đó tới nay, không có trường hợp nhiễm virus nào được xác nhận ở Hồ Bắc.

Các số liệu thống kê đáng khích lệ cho thấy tình hình đại dịch đã thay đổi rất nhiều ở Hồ Bắc, cho phép các đội y tế trở về quê hương của họ.

"Thật tốt khi biết rằng tình hình ở Vũ Hán và Hồ Bắc ngày càng tốt hơn. Khi chúng tôi rời Vũ Hán, vẫn còn nhiều nhân viên y tế làm việc trong bệnh viện và bệnh nhân đang chờ hồi phục. Chúng tôi hy vọng tất cả các bệnh nhân sẽ sớm khỏe lại và mong muốn thành phố Vũ Hán nói riêng, tỉnh Hồ Bắc nói chung sẽ sớm trở lại bình thường", Bahagul chia sẻ.

Từ ngày 24.1 đến ngày 8.3, 346 đội, với 42.600 nhân viên y tế, đã lên đường đến Vũ Hán và các khu vực trong tỉnh Hồ Bắc để giúp đỡ người dân và y tế trong cuộc chiến chống lại sự bùng phát của COVID-19.

Bahagul chia sẻ, khi còn là một cô gái thuộc dân tộc Kazak ở Tân Cương, cô một lần nữa ấn tượng bởi sự đoàn kết và tinh thần của người dân Trung Quốc. Khi có một trường hợp khẩn cấp ở một tỉnh, tất cả các tỉnh và thành phố khác đều đến để giúp đỡ. Cô nói: "Cả nước đoàn kết dưới sự chỉ đạo của nhà nước giúp chúng tôi đạt được tiến bộ trong công tác phòng chống dịch".

Ngoài ra, ông Wang từ tỉnh An Huy cho biết: "Chỉ 9 giờ sau khi chúng tôi nhận được lời kêu gọi thành lập đội hỗ trợ y tế, đội tôi gồm 127 thành viên đã sẵn sàng khởi hành".

Đội ngũ của ông Wang, với các chuyên gia giàu kinh nghiệm về bệnh truyền nhiễm nhất từ ​​tỉnh An Huy, đã điều trị cho các bệnh nhân mắc COVID-19 trong tình trạng nguy kịch tại một bệnh viện ở Vũ Hán.

Một video, được Nhân dân Nhật báo  đăng tải ngày 17.3 cho thấy một tình nguyện viên Vũ Hán trong trang phục Pikachu vẫy tay chào các đội y tế, đã thu hút hơn 8,8 triệu lượt xem với 203.000 lượt thích trên mạng xã hội Weibo. "Tôi đến đây để nói "Cảm ơn bạn". Tôi hy vọng họ vui khi gặp tôi", người đàn ông chia sẻ trên video.

HỒNG HẠNH
TIN LIÊN QUAN

Tiễn biệt, cúi chào những "Anh hùng áo trắng" tình nguyện đến Vũ Hán

Hà Thanh |

Sau khi số ca nhiễm dịch COVID-19 giảm đáng kể, Vũ Hán (Trung Quốc) đã đóng cửa toàn bộ các bệnh viện dã chiến. Hàng nghìn y bác sĩ tình nguyện đến Vũ Hán làm việc đã bắt đầu rời khỏi thành phố này sau khi hoàn thành nhiệm vụ.

WHO: Vũ Hán mang lại niềm hy vọng cho toàn thế giới

Bảo Châu |

Vũ Hán - tâm dịch COVID-19 ở Trung Quốc, trong báo cáo gần đây nhất không ghi nhận ca nhiễm mới nào, mang lại hy vọng cho các nước đang phải chiến đấu với đại dịch trên toàn cầu.

Xúc động cảnh nhân viên y tế rời Hồ Bắc sau khi hoàn thành "sứ mệnh"

Lê Thanh Hà |

Theo Tân Hoa Xã, đợt này có 3.675 nhân viên y tế thuộc 41 cơ sở trên khắp Trung Quốc trở về nhà sau khi đã hỗ trợ 21 bệnh viện thuộc tỉnh Hồ Bắc, nơi bùng phát dịch COVID-19 vượt qua giai đoạn khó khăn của dịch bệnh.

Tăng cường củng cố tin cậy chính trị Việt Nam - Hàn Quốc

Thanh Hà |

Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ và Chủ tịch Quốc hội Hàn Quốc Kim Jin-pyo nhất trí tiếp tục tăng cường củng cố tin cậy chính trị.

Tướng hàng đầu Mỹ thị sát quân đội Ukraina

Ngọc Vân |

Tướng Mỹ Mark Milley đến Đức để giám sát chương trình huấn luyện binh sĩ Ukraina của Lầu Năm Góc.

Hà Nội ngày cận Tết, ra khỏi nhà là gặp... tắc đường

Tô Thế |

Hà Nội - Cũng như mọi năm vào dịp cận Tết Nguyên đán, các tuyến đường ở Hà Nội luôn có mật độ phương tiện lưu thông rất cao. Nhiều tuyến phố ùn tắc bất kể ngày đêm.

Hà Nội phân luồng ra vào nội đô theo 6 hướng để giảm ùn tắc dịp Tết

PHẠM ĐÔNG |

Sở Giao thông Vận tải Hà Nội tổ chức phân luồng cho phương tiện ra vào nội đô theo 6 hướng để giảm ùn tắc trong dịp Tết Nguyên đán Quý Mão 2023.

Khu nghỉ dưỡng ẩn mình giữa rừng thông tuyệt đẹp ở Mộc Châu

Chí Long |

Nằm ngay trung tâm khu du lịch quốc gia Mộc Châu, Phoenix Mộc Châu Resort được bao phủ bởi rừng thông hàng trăm năm tuổi, với không khí trong lành, mát mẻ tựa như Đà Lạt thu nhỏ giữa núi rừng Tây Bắc.

Tiễn biệt, cúi chào những "Anh hùng áo trắng" tình nguyện đến Vũ Hán

Hà Thanh |

Sau khi số ca nhiễm dịch COVID-19 giảm đáng kể, Vũ Hán (Trung Quốc) đã đóng cửa toàn bộ các bệnh viện dã chiến. Hàng nghìn y bác sĩ tình nguyện đến Vũ Hán làm việc đã bắt đầu rời khỏi thành phố này sau khi hoàn thành nhiệm vụ.

WHO: Vũ Hán mang lại niềm hy vọng cho toàn thế giới

Bảo Châu |

Vũ Hán - tâm dịch COVID-19 ở Trung Quốc, trong báo cáo gần đây nhất không ghi nhận ca nhiễm mới nào, mang lại hy vọng cho các nước đang phải chiến đấu với đại dịch trên toàn cầu.

Xúc động cảnh nhân viên y tế rời Hồ Bắc sau khi hoàn thành "sứ mệnh"

Lê Thanh Hà |

Theo Tân Hoa Xã, đợt này có 3.675 nhân viên y tế thuộc 41 cơ sở trên khắp Trung Quốc trở về nhà sau khi đã hỗ trợ 21 bệnh viện thuộc tỉnh Hồ Bắc, nơi bùng phát dịch COVID-19 vượt qua giai đoạn khó khăn của dịch bệnh.