Người đàn ông trúng giải xổ số độc đắc 4 triệu USD 2 lần trong 3 năm

Hồng Hạnh |

Mark Clark (50 tuổi, ở Rockwood, bang Michigan, Mỹ trúng giải xổ số độc đắc 4 triệu USD 2 lần trong 3 năm.

“Tôi không bao giờ nghĩ mình sẽ trúng giải độc đắc lần nữa. Thật khó để diễn tả chính xác cảm xúc của tôi lúc này” - CNN dẫn lời ông Clark sau khi ông trúng xổ số trong tháng này.

Cách đây 3 năm ông trúng giải độc đắc lần đầu. Vào thời điểm đó, ông là nhân viên giao nhiên liệu cho một trạm xăng ở Hudson, Michigan. Ông mua xổ số và nhân viên quầy vé đã cào phần mã vạch còn lại hộ ông.

“Khi chúng tôi đang nói chuyện, anh nhân viên đã cào nốt phần còn lại của vé số và sau đó nhìn tôi với vẻ mặt kinh ngạc rồi thốt lên: “Mark, bạn vừa giành được 4 triệu USD!”, ông Mark chia sẻ.

Vào tháng 6.2020, ông lại mua vé xổ số và một lần nữa, ông trúng 4 triệu USD.

“Tôi đã cào vé ngay trong cửa hàng bằng đồng xu mà cha tôi đưa cho tôi khoảng 10 năm trước. Cha tôi đã mất 1 năm trước vì lý do sức khỏe. Tôi nghĩ có lẽ đồng tiền may mắn đó giúp tôi trúng giải lần này”, ông nói trên bản tin phát hành xổ số Michigan.

Ông chia sẻ rằng ông không nghĩ giải thưởng này ảnh hưởng đến cuộc sống yên tĩnh khi về hưu của mình.

“Cha tôi và tôi luôn câu cá cùng nhau và có những kỷ niệm tuyệt vời, vì vậy tôi sẽ làm điều tương tự với con trai và gia đình nhỏ của mình”, ông trải lòng.

Hồng Hạnh
TIN LIÊN QUAN

Ít nhất 11 bang tại Mỹ dừng việc mở cửa trở lại

Lê Thanh Hà |

Trước sự gia tăng số ca nhiễm mới hàng ngày ở mức đáng báo động, ít nhất 11 bang tại Mỹ đã dừng việc mở cửa trở lại.

Thủ tướng: ASEAN, Việt Nam mong muốn Trung Quốc - Mỹ thúc đẩy hợp tác vì lợi ích chung

Hải Anh |

Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc cho biết, ASEAN không muốn phải chọn bên nào mà muốn hợp tác phát triển cùng có lợi, vì hòa bình ở khu vực và sự phát triển tương lai của các đối tác, trong đó có Trung Quốc và Mỹ. 

CDC ước tính số liệu choáng váng về số người mắc COVID-19 ở Mỹ

Song Minh |

Trung tâm Kiểm soát và Phòng ngừa dịch bệnh (CDC) Mỹ tin rằng số ca mắc COVID-19 ở Mỹ có thể lên đến 20 triệu người.

Có nên lấy thời gian bảo hành để tính chu kỳ đăng kiểm?

Anh Tuấn |

Nhiều người đặt câu hỏi ôtô mới mua được bảo dưỡng tốt, bảo hành những 5 năm, vì sao không lấy thời gian bảo hành quy đổi thành quãng thời gian tính chu kỳ đăng kiểm lần đầu? Chuyên gia đã có giải đáp về vấn đề này.

FLC hẹn ít nhất 7 tháng nữa sẽ niêm yết cổ phiếu trở lại UPCOM

Đức Mạnh |

CTCP Tập đoàn FLC (mã chứng khoán FLC) vừa có văn bản gửi Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội, Ủy ban Chứng khoán Nhà nước và Sở Giao dịch Chứng khoán TPHCM về lộ trình khắc phục các vấn đề vi phạm công bố thông tin để cổ phiếu FLC được giao dịch trở lại trên thị trường UPCOM.

Chủ tịch Vietlott làm Chủ tịch Hội đồng Quản trị Ngân hàng Phát triển Việt Nam

PHẠM ĐÔNG |

Ông Lê Văn Hoan, Chủ tịch Công ty Xổ số điện toán Việt Nam (Vietlott) được Thủ tướng bổ nhiệm giữ chức Chủ tịch Hội đồng quản trị (HĐQT) Ngân hàng Phát triển Việt Nam nhiệm kỳ 2021 – 2026.

Lâm Đồng: Xe ôtô rơi xuống vực sâu 40m, 2 ông cháu tử vong

PHAN TUẤN |

Lâm Đồng - Chiếc ôtô con 5 chỗ ngồi, do người đàn ông điều khiển rơi từ trên cầu đường tránh phía Nam (TP Bảo Lộc) với độ cao khoảng 40m. Vụ tai nạn khiến người điều khiển và bé gái đi cùng tử vong.

Vụ cô giáo cắt tóc học sinh: Nghiêm khắc nhưng cần có chừng mực

Tường Vân |

Vụ việc cô giáo tại Vĩnh Phúc cầm kéo cắt tóc một học sinh nữ ngay giữa lớp học đang khiến dư luận xôn xao.

Ít nhất 11 bang tại Mỹ dừng việc mở cửa trở lại

Lê Thanh Hà |

Trước sự gia tăng số ca nhiễm mới hàng ngày ở mức đáng báo động, ít nhất 11 bang tại Mỹ đã dừng việc mở cửa trở lại.

Thủ tướng: ASEAN, Việt Nam mong muốn Trung Quốc - Mỹ thúc đẩy hợp tác vì lợi ích chung

Hải Anh |

Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc cho biết, ASEAN không muốn phải chọn bên nào mà muốn hợp tác phát triển cùng có lợi, vì hòa bình ở khu vực và sự phát triển tương lai của các đối tác, trong đó có Trung Quốc và Mỹ. 

CDC ước tính số liệu choáng váng về số người mắc COVID-19 ở Mỹ

Song Minh |

Trung tâm Kiểm soát và Phòng ngừa dịch bệnh (CDC) Mỹ tin rằng số ca mắc COVID-19 ở Mỹ có thể lên đến 20 triệu người.