Người đàn ông đeo sừng ở Capitol được chuyển nhà tù để đáp ứng chế độ ăn

Phương Linh |

Người đàn ông đeo sừng ở Điện Capitol Mỹ đã được chuyển đến nhà tù ở Virginia hôm 4.2.

Theo AP, Jacob Chansley - người đeo sừng, sơn mặt và để mình trần tham gia vụ bạo loạn ở Điện Capitol Mỹ hôm 6.1 - đã được chuyển đến Trung tâm giam giữ Alexandria ở sau khi luật sư của anh ta lập luận rằng thân chủ đã 9 ngày không ăn vì nhà tù ở Washington không cung cấp thực phẩm hữu cơ. Một thẩm phán sau đó đã ra lệnh cho các sĩ quan cải huấn nhà tù cung cấp chế độ ăn uống đặc biệt cho Chansley.

Chansley đã giảm 9kg kể từ khi được chuyển từ Arizona đến Washington vào tuần trước, luật sư Albert Watkins nói với thẩm phán. Tự nhận mình là tín đồ "QAnon Shaman", Chansley coi việc ăn thực phẩm hữu cơ là một phần của "hệ thống tín ngưỡng của đạo Shaman'', luật sư cho hay.

Hôm 4.2, Thẩm phán tòa án quận D.C Royce Lamberth cho biết Cảnh sát Tư pháp Mỹ (USMS) thông tin với tòa án rằng cơ quan Cải huấn D.C đã yêu cầu chuyển Chansley vì họ không thể tuân theo lệnh của tòa án về việc cho anh ta ăn thực phẩm hữu cơ.

Theo thẩm phán, các quan chức nhà tù ở Alexandria gần đó có thể đáp ứng chế độ ăn kiêng đặc biệt.

Chansley bị truy tố về hành vi mất trật tự, cản trở, gây rối và các tội danh khác của anh ta trong cuộc bạo động tại Điện Capitol vào ngày 6.1.

FBI đã xác định danh tính Chansley từ những hình ảnh được chụp trong cuộc bạo động - cho thấy anh ta có mặt bên trong Điện Capitol và mang một lá cờ Mỹ trên một cây giáo. Các nhà chức trách đồng thời cho biết anh ta cũng đã viết một bức thư đe dọa Phó Tổng thống khi đó là ông Mike Pence.

Phương Linh
TIN LIÊN QUAN

Kết cục cho kẻ gây rối ở Capitol nhịn ăn đòi thực phẩm hữu cơ

Hải Anh |

Một thẩm phán liên bang Mỹ phán quyết, phần tử bạo loạn ở Điện Capitol Jacob Chansley nên được cung cấp thực phẩm hữu cơ khi bị giam giữ tại nhà tù ở Washington, D.C.

Số phận của người đội mũ sừng bò gây bạo loạn ở Điện Capitol

Khánh Minh |

Jacob Chansley, người khoác lông thú đội mũ sừng bò bị bắt sau khi xông vào Điện Capitol, đã bị từ chối bảo lãnh tại ngoại.

Người "đội sừng" trong vụ hỗn loạn điện Capitol không ăn gì từ khi bị bắt

Song Minh |

Người đàn ông khoác lông thú, đội sừng đã không ăn gì kể từ khi bị bắt sau hỗn loạn ở Điện Capitol.

VPF lên tiếng về tranh cãi quảng bá tài trợ của Hoàng Anh Gia Lai

AN NGUYÊN |

Ông Nguyễn Minh Ngọc - Tổng Giám đốc Công ty cổ phần Bóng đá chuyên nghiệp Việt Nam (VPF) đã có những chia sẻ xoay quanh tranh cãi về việc quảng bá cho tài nhà trợ của câu lạc bộ Hoàng Anh Gia Lai tại V.League 2023.

Ngư dân Quảng Nam đón giao thừa trên biển: Nhớ nhà, nhớ con lắm chứ

Nguyễn Linh |

Những ngày cận tết Nguyên đán Quý Mão 2023, các ngư dân Quảng Nam hối hả chuyển lương thực, nước uống xuống tàu để chuẩn bị một chuyến vươn khơi xuyên Tết.

Kỳ vọng về những thay đổi trong chính sách bán lẻ xăng dầu

Anh Tuấn |

Các chuyên gia kinh tế cho rằng, dự báo 2023 sẽ là năm tiếp tục khó khăn với thị trường xăng dầu nên chúng ta cần có giải pháp ứng phó mang tính dài hạn và bền vững để tránh những cú sốc cho nền kinh tế. Trong đó, mấu chốt là cần phải thay đổi những chính sách bán lẻ xăng dầu.

Đề xuất sửa đổi một số thông tin trên thẻ căn cước công dân gắn chip

Việt Dũng |

Trong dự thảo Luật Căn cước công dân (sửa đổi), Bộ Công an đã đề xuất thay đổi một số thông tin trên mặt trước và mặt sau của thẻ căn cước.

Dàn sao Việt trải lòng trước thềm năm mới Quý Mão 2023

DI PY |

Chỉ còn một ngày nữa là bước sang năm Quý Mão 2023. Trong không khí rộn ràng của những ngày Tết đến Xuân về, dàn sao Việt đã tạm gác lại những công việc bận rộn để về với tổ ấm gia đình và có những trải lòng về một năm qua.

Kết cục cho kẻ gây rối ở Capitol nhịn ăn đòi thực phẩm hữu cơ

Hải Anh |

Một thẩm phán liên bang Mỹ phán quyết, phần tử bạo loạn ở Điện Capitol Jacob Chansley nên được cung cấp thực phẩm hữu cơ khi bị giam giữ tại nhà tù ở Washington, D.C.

Số phận của người đội mũ sừng bò gây bạo loạn ở Điện Capitol

Khánh Minh |

Jacob Chansley, người khoác lông thú đội mũ sừng bò bị bắt sau khi xông vào Điện Capitol, đã bị từ chối bảo lãnh tại ngoại.

Người "đội sừng" trong vụ hỗn loạn điện Capitol không ăn gì từ khi bị bắt

Song Minh |

Người đàn ông khoác lông thú, đội sừng đã không ăn gì kể từ khi bị bắt sau hỗn loạn ở Điện Capitol.