Người dân Italia sáng tạo, học cách ứng phó với đại dịch COVID-19

HỒNG HẠNH |

Sau khi chính phủ Italia quyết định phong tỏa toàn bộ đất nước vì đại dịch COVID-19, người dân Italia đã sáng tạo học cách sống vui tươi trong thời gian cách ly.

Tại Verona, phía bắc Italia, giảng viên và dịch giả Mark Newman chia sẻ không có cảm giác sợ hãi ngay cả khi đường phố Italia sở nên hiu quạnh vì bị phong tỏa do đại dịch COVID-19. "Tôi không có cảm giác hoảng loạn gì cả", tờ The Age dẫn lời ông.

Ông cố gắng chia sẻ những câu chuyện hài hước lên Whatsapp để cố gắng kết nối mọi người lại với nhau. Nhiều người đã để lại bình luận tích cực như: "Rồi mọi chuyện cũng sẽ ổn thôi".

Khi quốc gia này bắt đầu tiến hành phong toả, dường như cờ Italia được treo trên tất cả cửa sổ hoặc sân thượng. Sự sáng tạo như vậy là cách người dân Italia ứng phó với đại dịch COVID-19 - cách ly tại nhà -  để ngăn ngừa sự lây lan của virus.

Ở kinh đô thời trang Milan, Paola Meztli Salas Pallares (32 tuổi) đến Milan để theo đuổi sự nghiệp thiết kế đồ họa.

Tại đây, cô đã nghĩ ra ý tưởng về buổi gặp mặt "ảo" - nói chuyện với nhau qua video, cùng thưởng thức một ly vang hoặc một chai bia.

"Sau buổi đầu tiên, tôi cảm thấy vui vẻ và đỡ buồn tẻ", cô chia sẻ. "Bây giờ tôi làm quen được với nhiều bạn bè hơn, họ cùng chung cảnh ngộ cách ly tại nhà giống như tôi". Cô tâm sự thêm rằng cô đang mong chờ nhiều hơn những cuộc hẹn "ảo" như này trong suốt thời gian Italia phong tỏa.

Sự đoàn kết của người dân Italia còn được thể hiện qua các cuộc hẹn hò tập thể trên ban công, cửa sổ, sân vườn và công viên. Họ cùng nhau hát hò, chơi các loại nhạc cụ, đi dạo, chạy bộ và đi xe đạp cùng nhau.

Theo quyết định của chính phủ, người dân nước này vẫn được phép đi dạo, chạy hoặc đi xe đạp trong công viên, nhưng phải giữ khoảng cách an toàn với nhau là 1 mét.

Ngoài ra, người dân Italia còn nhận được sự khích lệ đến từ Giáo hoàng Francis khi ông đến thăm 2 nhà thờ ở Rome để cầu nguyện chấm dứt đại dịch COVID-19.

Người phát ngôn của Vatican - Matteo Bruni - cho biết, nhà thờ đầu tiên mà Giáo hoàng đến là Nhà thờ lớn Mary, gần ga tàu trung tâm của Rome vào ngày 15.3.

Sau đó, Giáo hoàng đi dọc theo con đường trung tâm Rome để thăm một nhà thờ khác. Nhà thờ thứ hai có một cây thánh giá từ năm 1522, xuất hiện trong một đám rước để chấm dứt dịch bệnh gây đau khổ cho Rome trong lịch sử.

Hơn 24.700 người Italia đã được chẩn đoán mắc bệnh và hơn 1.800 người đã tử vong. Theo Tổ chức Y tế Thế giới, đại đa số bệnh nhân phải điều trị COVID-19 trong vòng vài tuần.

HỒNG HẠNH
TIN LIÊN QUAN

5 loại thuốc và vaccine ngừa COVID-19 hứa hẹn giúp chấm dứt đại dịch

Hải Anh |

COVID-19 hiện là đại dịch toàn cầu và chưa tìm được phương thuốc điều trị hoặc vaccine ngăn ngừa dịch bệnh này. Tin mừng là có một số công ty công nghệ sinh học và dược phẩm, với sự hỗ trợ của chính phủ, đang ngày đêm làm việc để phát triển vaccine và thuốc điều trị.

Đức lạc quan về khả năng nghiên cứu vaccine chống COVID-19

HỒNG HẠNH |

Công ty dược CureVac của Đức vừa thông báo, họ có thể sản xuất hàng loạt vaccine liều thấp để chống COVID-19 nếu thử nghiệm thành công.

Những nỗ lực không ngừng nghỉ điều trị bệnh nhân COVID-19 ở tâm dịch Italia

Phương Linh |

Italia hiện là nước chịu ảnh hưởng nặng nề nhất bởi đại dịch COVID-19 bên ngoài lãnh thổ Trung Quốc với hơn 1.000 người tử vong và 15.000 người nhiễm bệnh. Các hình ảnh ghi lại ở bệnh viện phía bắc Italia nơi các bác sĩ và y tá đang nỗ lực không ngừng nghỉ trong trận chiến với dịch bệnh.

Xe khách đâm nhau trên đường dẫn cao tốc Đà Nẵng- Quảng Ngãi, 27 người thương vong

VIÊN NGUYỄN |

Quảng Ngãi - Một vụ tai nạn giao thông (TNGT) xảy ra trên đường dẫn cao tốc Đà Nẵng - Quảng Ngãi giữa 2 xe khách khiến 1 người chết, 26 người bị thương.

Những cách bài trí không gian sống đón Tết thú vị của sao Việt

DI PY, ẢNH: Nghệ sĩ cung cấp. |

Nhiều sao Việt như Ngọc Diễm, Đàm Thu Trang, Đàm Vĩnh Hưng bài trí tổ ấm đón Tết theo nhiều phong cách khác nhau.

Dự báo thời tiết 16.1: Miền Bắc rét đậm mưa vài nơi, nhiệt độ giảm sâu hơn

AN AN |

Dự báo thời tiết hôm nay 16.1.2023, Bắc Bộ trời rét đậm, vùng núi rét hại. Nhiệt độ thấp nhất ở Bắc Bộ phổ biến từ 9 - 12 độ C, khu vực vùng núi Bắc Bộ phổ biến 6 - 9 độ C, vùng núi cao có nơi dưới 3 độ C.

Chứng khoán: Thiếu sự đồng thuận của dòng tiền để bứt phá

Gia Miêu |

Với nhiều thông tin hỗ trợ thị trường chứng khoán, nhà đầu tư kỳ vọng chỉ số VN-Index có thể sẽ sớm vượt mức kháng cự 1.067 điểm và hướng về gần mức 1.100 điểm trong tuần giao dịch cuối cùng trước khi nghỉ Tết.

Thực phẩm online ngày Tết tiềm ẩn nhiều rủi ro

Ngọc Chi - Đức Trung |

Cận Tết, việc mua sắm thực phẩm online tiềm ẩn rất nhiều rủi ro. Để có một cái Tết trọn vẹn và bảo vệ sức khỏe cho bản thân và gia đình, hãy là người tiêu dùng thông minh.

5 loại thuốc và vaccine ngừa COVID-19 hứa hẹn giúp chấm dứt đại dịch

Hải Anh |

COVID-19 hiện là đại dịch toàn cầu và chưa tìm được phương thuốc điều trị hoặc vaccine ngăn ngừa dịch bệnh này. Tin mừng là có một số công ty công nghệ sinh học và dược phẩm, với sự hỗ trợ của chính phủ, đang ngày đêm làm việc để phát triển vaccine và thuốc điều trị.

Đức lạc quan về khả năng nghiên cứu vaccine chống COVID-19

HỒNG HẠNH |

Công ty dược CureVac của Đức vừa thông báo, họ có thể sản xuất hàng loạt vaccine liều thấp để chống COVID-19 nếu thử nghiệm thành công.

Những nỗ lực không ngừng nghỉ điều trị bệnh nhân COVID-19 ở tâm dịch Italia

Phương Linh |

Italia hiện là nước chịu ảnh hưởng nặng nề nhất bởi đại dịch COVID-19 bên ngoài lãnh thổ Trung Quốc với hơn 1.000 người tử vong và 15.000 người nhiễm bệnh. Các hình ảnh ghi lại ở bệnh viện phía bắc Italia nơi các bác sĩ và y tá đang nỗ lực không ngừng nghỉ trong trận chiến với dịch bệnh.