Người dân Đan Mạch giữa cuộc sống bình thường mới

Bảo Châu |

Người dân Đan Mạch hiện đang bước vào cuộc sống bình thường mới, với các biện pháp hạn chế đại dịch đã không còn hiện diện.

Cuộc sống bình thường mới

Theo The Straits Times, nơi duy nhất ở thủ đô Copenhagen của Đan Mạch còn tồn tại dấu hiệu của đại dịch COVID-19 là tại sân bay, nơi các nhân viên y tế trẻ thực hiện khám sàng lọc cho du khách.

"Bạn đã tiêm phòng đầy đủ chưa?" - họ hỏi nhưng không yêu cầu xuất trình bất kỳ bằng chứng nào. Hầu hết khách du lịch gật đầu thoáng qua và nhanh chóng đi về phía lối ra. Chỉ những người trả lời chưa tiêm chủng mới phải chuyển sang xét nghiệm COVID-19.

Trong ga tàu điện ngầm phía sau lối ra sân bay, các du khách có thể tháo bỏ khẩu trang. Có khoảng 60 người trên toa tàu nhưng chỉ duy nhất 1 hành khách vẫn đeo khẩu trang.

Tại cầu thang của ga Norreport có treo áp phích hình nam diễn viên người Anh Daniel Craig. Những người khách qua đường được thưởng thức nhạc chủ đề các bộ phim điệp viên James Bond. Buổi ra mắt phần mới của bộ phim đã diễn ra vào 30.9 sau bao ngày khán giả mong đợi, trong khi suất chiếu lúc 18h tại rạp chiếu phim Imperial lớn nhất ở Đan Mạch, với 996 chỗ ngồi, đã cháy vé trước đó nhiều ngày.

Bộ phim có tựa đề Không phải lúc chết (No Time To Die). Còn đối với người dân Đan Mạch, phương châm đúng hơn vào lúc này là: Cuối cùng, đã đến lúc để lại được sống đúng nghĩa như trước.

Vào ngày 10.9, chính phủ Đan Mạch tuyên bố đại dịch COVID-19 không còn là "mối đe dọa nghiêm trọng đối với xã hội" và hạ cấp xuống "một căn bệnh nghiêm trọng" và do đó dỡ bỏ các hạn chế còn lại.

Chỉ một ngày sau, ban nhạc rock Đan Mạch The Minds of 99 đã có buổi chơi nhạc tại sân vận động quốc gia trước 50.000 khán giả. Tiếng hò reo vang xa hàng km khắp thành phố. Mọi người không chỉ phấn khích về buổi biểu diễn nhạc rock, mà còn ăn mừng kết thúc của đại dịch.

Tiêm chủng đạt tỉ lệ cao

Bộ trưởng Y tế Đan Mạch Magnus Heunicke cho biết: “Điều này chỉ có thể thực hiện được bởi vì chúng tôi đã trải qua một chặng đường dài triển khai vaccine, chúng tôi đã kiểm soát tốt dịch bệnh và vì toàn bộ người dân Đan Mạch đã nỗ lực rất nhiều để đạt được mục tiêu này''.

Vào đầu tháng 9, hơn 80% người trên 12 tuổi ở Đan Mạch đã được tiêm chủng vaccine COVID-19 đầy đủ. Tính riêng người trên 60 tuổi, con số này cao tới 96%. Tính đến nay, 75,2% tổng dân số đã được tiêm chủng đầy đủ.

Nhờ vậy, số ca tử vong do COVID-19 đã giảm dần, từ 32 người chết mỗi ngày vào tháng 1 xuống chỉ còn dưới 4 người mỗi ngày vào tháng 3. Số ca nhập viện hiện nay cũng chỉ ở mức 2 con số, so với gần 1.000 ca hồi tháng 1.

Chìa khóa thành công

Giáo sư khoa học học chính trị Michael Bang Petersen tại Đại học Aarhus tiết lộ: “95% dân số Đan Mạch nói rằng họ tin tưởng các cơ quan y tế”.

Theo ông, minh bạch thông tin chính là chìa khóa thành công cho sự tin tưởng này, từ đó dẫn đến thành công trong kiểm soát đại dịch.

Nhìn chung, chính phủ Đan Mạch đã chỉ đạo rất tốt, giúp đất nước vượt qua cuộc khủng hoảng COVID-19. Một phần nhờ vào hệ thống hành chính hiệu quả và số hóa, so với các quốc gia khác ở Châu Âu. Từ tháng 4.2020, Đan Mạch đã thành lập một trung tâm xét nghiệm để thúc đẩy chiến lược xét nghiệm hàng loạt trên quy mô lớn cùng với công ty dược phẩm NovoNordisk của Đan Mạch. Xét nghiệm hàng loạt là yếu tố then chốt để người Đan Mạch kiểm soát đại dịch. Họ cũng là quốc gia đầu tiên ở Châu Âu có "Hộ chiếu Corona" kỹ thuật số với kết quả xét nghiệm được gửi trực tiếp đến điện thoại thông minh.

Bên cạnh sự tin tưởng, tinh thần trách nhiệm cao là đặc điểm của các quốc gia phúc lợi ở Scandinavia. Điều này đã thúc đẩy mọi người đến các trung tâm tiêm chủng, theo Giáo sư Petersen. Ông nói thêm: "Ngay cả vào thời điểm đầu năm, khi đại dịch ở mức tồi tệ nhất, chưa đến 30% số người được hỏi cho biết họ lo lắng về bản thân. Nhưng hơn 70% nói rằng họ lo lắng về tác động của COVID-19 đối với xã hội".

Xác định sống bình thường mới với COVID-19

Nhà dịch tễ học Camilla Holten Moller của Viện Huyết thanh Quốc gia nói: "Chúng tôi dự đoán COVID-19 sẽ bước vào giai đoạn lưu hành, có nghĩa là nó sẽ tiếp tục lưu hành trong xã hội trong những năm tới. Dự kiến ​​sẽ có sự thay đổi đáng kể theo mùa".

Khi mùa lạnh bắt đầu, trong đó mọi người dành phần lớn thời gian ở trong nhà, sự gia tăng lây nhiễm sẽ được theo dõi và phân tích bằng cách sử dụng mô hình toán học.

"Vẫn còn phải xem liệu các biến thể mới hoặc khả năng miễn dịch suy giảm sẽ dẫn đến làn sóng lây nhiễm đáng kể hay không. Mặc dù COVID-19 không còn là một căn bệnh xã hội nghiêm trọng ở Đan Mạch, nhưng chính phủ đã tuyên bố sẽ hành động kịp thời nếu cần thiết" - Tiến sĩ Moller nói.

Cơ quan Y tế Đan Mạch đã bắt đầu triển khai liều tiêm tăng cường vaccine COVID-19 cho nhóm người già và yếu dễ bị tổn thương.

Bộ trưởng Heunicke gần đây cho hay, đến nay, 72,9% cư dân trong các viện dưỡng lão ở Đan Mạch đã được tiêm mũi thứ ba với tổng số 28.052 người. Từ 1.10, tất cả người trên 85 tuổi sẽ được tiêm mũi tăng cường.

Ý thức về trách nhiệm xã hội ở Đan Mạch thậm chí đã tiến xa hơn nữa. Quỹ Lego phi lợi nhuận, sở hữu 25% cổ phần của công ty đồ chơi Lego, đã thông báo quyên góp 444 triệu kroner (tương đương 70 triệu USD) cho UNICEF để chuyển cho sáng kiến vaccine COVID-19 toàn cầu COVAX.

Cho đến nay, đây là khoản quyên góp đơn lẻ lớn nhất dành cho COVAX đồng thời sẽ giúp cho 14 triệu giáo viên và nhân viên y tế ở các nước đang phát triển có thể được tiêm chủng.

Bảo Châu
TIN LIÊN QUAN

Đạt tỉ lệ tiêm chủng cao, Châu Âu từng bước trở lại "bình thường mới"

Phương Linh |

Người dân một số nước Châu Âu đang trở lại cuộc sống ''bình thường mới'' với COVID-19 sau khi bứt phá, tăng tốc bao phủ vaccine cho phần lớn dân số.

Đằng sau sự thành công của Đan Mạch trong phòng, chống dịch COVID-19

Phương Linh |

Với tỉ lệ bao phủ tiêm chủng đạt mức cao 86%, Đan Mạch ngày 10.9 tự tin tuyên bố COVID-19 không còn là mối đe dọa nghiêm trọng.

Cuộc sống bình thường mới của người Việt ở Châu Âu

VƯƠNG TRẦN |

Tại nhiều nước ở Châu Âu, nhiều người Việt Nam đã tiêm chủng vaccine phòng COVID-19 và có thể tham gia vào các hoạt động xã hội, đi lại, du lịch... với "hộ chiếu vaccine".

Bắt 6 nguyên cảnh sát giao thông ở Hải Dương tội lợi dụng chức vụ

Đặng Luân |

Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Hải Dương đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can, bắt tạm giam đối với 6 đối tượng nguyên là cán bộ thuộc Đội Cảnh sát giao thông - trật tự Công an TP.Chí Linh về tội Lợi dụng chức vụ, quyền hạn trong khi thi hành công vụ xảy ra ngày 4.2.2023 tại TP.Chí Linh.

Hà Nội: Hoàn thành nhiều hạng mục, cầu hơn 2.500 tỉ đồng bao giờ về đích?

Phạm Đông - Vĩnh Hoàng |

Sau hơn 2 năm thi công xây dựng, đến nay dự án cầu Vĩnh Tuy giai đoạn 2 tại Hà Nội đã hoàn thành nhiều hạng mục. Dự án cầu Vĩnh Tuy giai đoạn 2 phấn đấu hợp long các nhịp chính trước ngày 30.6.2023 và tập trung thi công các hạng mục còn lại để hoàn thành trước ngày 2.9.2023.

Cảnh báo về động đất dữ dội tiếp theo ở Thổ Nhĩ Kỳ

Ngọc Vân |

Chuyên gia Thổ Nhĩ Kỳ cảnh báo, một trận động đất quy mô lớn có thể sớm xảy ra gần cảng Canakkale ở nước này.

Tiền tiểu học: Người bỏ tiền triệu cho con theo học, người nghĩ không cần

NHÓM PV |

Nhiều ý kiến cho rằng, nên cho trẻ học tiền tiểu học để chuẩn bị tâm lí cho trẻ trước khi học chính thức. Nhưng cũng nhiều phụ huynh cho rằng ở trường mầm non các cô đã dạy khá kỹ nên cũng không nhất thiết phải cho con đi học tiền tiểu học.

Dự báo thời tiết 10.2: Hà Nội vẫn tiếp tục tình trạng mưa nồm ẩm, trời lạnh

AN AN |

Dự báo thời tiết hôm nay 10.2, miền Bắc tiếp tục mưa nhỏ tập trung vào đêm và sáng, ngày có khoảng thời gian khô ráo gián đoạn. Sương mù vẫn bao phủ từ sáng đến đêm, trời lạnh với nhiệt độ phổ biến dao động 19 - 25 độ C.

Đạt tỉ lệ tiêm chủng cao, Châu Âu từng bước trở lại "bình thường mới"

Phương Linh |

Người dân một số nước Châu Âu đang trở lại cuộc sống ''bình thường mới'' với COVID-19 sau khi bứt phá, tăng tốc bao phủ vaccine cho phần lớn dân số.

Đằng sau sự thành công của Đan Mạch trong phòng, chống dịch COVID-19

Phương Linh |

Với tỉ lệ bao phủ tiêm chủng đạt mức cao 86%, Đan Mạch ngày 10.9 tự tin tuyên bố COVID-19 không còn là mối đe dọa nghiêm trọng.

Cuộc sống bình thường mới của người Việt ở Châu Âu

VƯƠNG TRẦN |

Tại nhiều nước ở Châu Âu, nhiều người Việt Nam đã tiêm chủng vaccine phòng COVID-19 và có thể tham gia vào các hoạt động xã hội, đi lại, du lịch... với "hộ chiếu vaccine".