Người cao tuổi mắc COVID-19 làm tăng mạnh các ca bệnh nặng ở Hàn Quốc

Phương Linh |

Số lượng lớn người cao tuổi mắc COVID-19 khiến Hàn Quốc gia tăng đột biến các ca bệnh nặng và nguy kịch.

Tờ CNA dẫn nguồn tin từ Cơ quan y tế Hàn Quốc hôm 2.9 cho biết, hơn 40% các ca mắc COVID-19 ở Hàn Quốc được phát hiện ở những người trên 60 tuổi, góp phần vào tình trạng gia tăng số lượng bệnh nhân COVID-19 nặng hoặc nghiêm trọng.

Hàn Quốc hiện đang phải chống chọi với làn sóng lây nhiễm thứ hai, tập trung ở thủ đô Seoul và các khu vực lân cận, nơi sinh sống của 25 triệu người.

Trung tâm Kiểm soát và Phòng ngừa Dịch bệnh Hàn Quốc đã báo cáo 267 ca mắc COVID-19 mới, tính đến nửa đêm ngày 1.9, tăng nhẹ so với ngày trước đó. Tổng cộng, Hàn Quốc ghi nhận 20.449 ca mắc và 326 trường hợp tử vong do COVID-19.

Thứ trưởng Bộ Y tế Hàn Quốc Kim Gang-lip phát biểu trong cuộc họp báo hôm 2.9 rằng, số lượng bệnh nhân bị bệnh nặng hoặc nghiêm trọng là 124 ca, so với số lượng chỉ 9 ca được báo cáo ngày 18.8.

“Số bệnh nhân trong tình trạng nguy kịch đang tăng dần'', Thứ trưởng nói.

Hàn Quốc là nơi bùng phát ổ dịch lớn đầu tiên bên ngoài Trung Quốc vào đầu năm nay, nhưng một phần lớn những người bị nhiễm bệnh vào thời điểm đó còn tương đối trẻ, có thể chính điều này đã giúp giữ cho số người chết ở nước này tương đối thấp, theo đánh giá của các chuyên gia.

Bộ Y tế Hàn Quốc cho hay, sự gia tăng các ca bệnh trong ba tuần qua đã gây sức ép với các cơ sở y tế, với ít hơn 3% giường bệnh, hoặc chỉ 9%, sẵn sàng cho các ca bệnh nguy kịch ở Seoul, so với 22% của khoảng 10 ngày trước đó.

Chính phủ đang nỗ lực để đảm bảo thêm giường bệnh với dự báo số ca bệnh nặng sẽ tiếp tục tăng vì rất nhiều bệnh nhân COVID-19 mới ở độ tuổi trên 60 tuổi, Thứ trưởng Kim thông tin.

Theo ông Kim, chỉ có giãn cách xã hội mới có thể làm giảm số ca nhiễm mới, đồng thời kêu gọi người dân hủy bỏ mọi chuyến đi và ở nhà càng nhiều càng tốt.

Các biện pháp giãn cách xã hội đã  được áp dụng để ngăn chặn sự gia tăng các ca mắc COVID-19 sẽ gây tổn hại cho nền kinh tế lớn thứ tư của Châu Á. Các hạn chế nghiêm ngặt chưa từng có hiện đã bắt đầu có hiệu lực ở thủ đô Seoul và khu vực lân cận.

Hướng dẫn cài đặt Bluezone trên điện thoại

Bước 1: Truy cập vào trang https://www.bluezone.gov.vn hoặc vào kho ứng dụng CHPlay (Android) hoặc Appstore (iOS) gõ từ khoá “Bluezone” trong mục tìm kiếm.

Bước 2: Chọn ứng dụng “Bluezone – Khẩu trang điện tử” của Cục tin học hoá, Bộ Thông tin và Truyền thông rồi cài đặt.

Bước 3: Sau khi tải về, ứng dụng sẽ yêu cầu cho phép sử dụng Bluetooth. Nếu chưa mở Bluetooth, hãy kéo thanh thông báo trạng thái và bật Bluetooth; hoặc vào Cài đặt, chọn Bluetooth và bật lên.

Bước 4: Mở ứng dụng và cho phép Bluezone truy cập một số quyền cần thiết.

Hãy cài đặt Bluezone để bảo vệ mình, bảo vệ mọi người!

Phương Linh
TIN LIÊN QUAN

Số người cao tuổi mắc COVID-19 ở khu vực Seoul bất ngờ tăng đột biến

Phương Linh |

Số lượng người cao tuổi mắc COVID-19 chiếm gần 40% tổng số ca bệnh được xác nhận ở khu vực thủ đô Seoul trong hai tuần qua.

Hàn Quốc đóng cửa các trường học khu vực Seoul ngăn dịch COVID-19

Lê Thanh Hà |

Trường học ở khu vực thủ đô Seoul, Hàn Quốc sẽ đóng cửa phòng dịch COVID-19 trước tình hình diễn biến ngày càng phức tạp.

Thủ đô Seoul ban hành lệnh đeo khẩu trang bắt buộc chống gia tăng COVID-19

Phương Linh |

Trong nỗ lực ngăn chặn dịch COVID-19 lây lan với tốc độ đáng báo động, thủ đô Seoul của Hàn Quốc đã yêu cầu người dân đeo khẩu trang bắt buộc từ 24.8.

Gỡ khó các quy định tạo nguồn cung cho nhà ở xã hội

B. Chương |

Kế hoạch triển khai 1 triệu nhà ở xã hội đang gặp khó khăn vì nhiều quy định không phù hợp với chủ trương xã hội hóa đầu tư để phát triển nhà ở xã hội, hoặc chưa đảm bảo tính khả thi, chưa phù hợp với tình hình thực tiễn.

NSƯT Chí Trung: “20 năm Táo Quân là quãng thời gian tươi đẹp của tôi”

Hiền Hương (thực hiện) |

NSƯT Chí Trung tiếp tục đảm nhận vai Táo Giao thông ở Táo Quân 2023 (ngoài cùng, bên phải). Anh chia sẻ với Lao Động hành trình 20 năm đã có ở Táo Quân và 6 tháng trải nghiệm cuộc sống về hưu sau khi nhận quyết định nghỉ chế độ từ tháng 6.2022.

Chứng khoán: Thị trường giữ trạng thái đi ngang trong ngắn hạn

Gia Miêu |

Xu hướng đi ngang ngắn hạn của thị trường chứng khoán dự báo sẽ tiếp tục được duy trì và chỉ số sẽ chuyển trạng thái vào sau kỳ nghỉ lễ.

Vì sao Đại học quốc gia Hà Nội giới hạn thi đánh giá năng lực 2 lần?

Linh Chi - Dương Anh |

Từ năm 2023, Đại học Quốc gia Hà Nội (ĐHQGHN) sẽ giới hạn mỗi thí sinh chỉ được đăng ký thi đánh giá năng lực tối đa 2 lần. Điều này được GS.TS Tiến Thảo - Giám đốc Trung tâm khảo thí ĐHQGHN lý giải là do muốn tạo công bằng cho các thí sinh.

Khán giả Việt Nam tiếc nuối chia tay huấn luyện viên Park Hang-seo

Chi Trần |

Người hâm mộ Việt Nam tiếc nuối khi phải nói lời chia tay huấn luyện viên Park Hang-seo sau hơn 5 năm gắn bó.

Số người cao tuổi mắc COVID-19 ở khu vực Seoul bất ngờ tăng đột biến

Phương Linh |

Số lượng người cao tuổi mắc COVID-19 chiếm gần 40% tổng số ca bệnh được xác nhận ở khu vực thủ đô Seoul trong hai tuần qua.

Hàn Quốc đóng cửa các trường học khu vực Seoul ngăn dịch COVID-19

Lê Thanh Hà |

Trường học ở khu vực thủ đô Seoul, Hàn Quốc sẽ đóng cửa phòng dịch COVID-19 trước tình hình diễn biến ngày càng phức tạp.

Thủ đô Seoul ban hành lệnh đeo khẩu trang bắt buộc chống gia tăng COVID-19

Phương Linh |

Trong nỗ lực ngăn chặn dịch COVID-19 lây lan với tốc độ đáng báo động, thủ đô Seoul của Hàn Quốc đã yêu cầu người dân đeo khẩu trang bắt buộc từ 24.8.