Cuộc họp lưỡng viện Quốc hội Mỹ ngày 6.1 để xác nhận kết quả bầu cử Tổng thống Mỹ 2020 đã trở nên hỗn loạn và bạo lực khi những người ủng hộ Tổng thống Donald Trump xông vào tòa nhà Điện Capitol, buộc Phó Tổng thống Mike Pence và các nghị sĩ phải sơ tán.
Sau cuộc đối đầu bên ngoài với cảnh sát Điện Capitol, những người ủng hộ Tổng thống Donald Trump đã xông vào Điện Capitol, đập vỡ các cửa sổ, mở bình cứu hỏa và chiếm các khu vực của tòa nhà Quốc hội thường bị cấm đối công chúng tiếp cận.
Ít nhất một người ủng hộ ông Donald Trump đã xông được vào phòng Thượng viện, trong khi nhiều người khác đập vỡ cửa sổ trong nỗ lực tiếp cận Hạ viện. Cảnh sát đặt tòa nhà Quốc hội Mỹ trong tình trạng phong tỏa. Các nhà lập pháp cho biết, họ được hướng dẫn chuẩn bị mặt nạ phòng độc sau khi cảnh sát sử dụng hơi cay trong tòa nhà để ứng phó với tình hình.
Phát biểu trên Fox News, Lãnh đạo phe thiểu số tại Hạ viện Kevin McCarthy cho biết đã nghe thấy thông tin trên phát thanh của cảnh sát Điện Capitol rằng có nổ súng trong tòa nhà Quốc hội. NBC News dẫn tin từ nguồn thực thi pháp luật cho hay, một phụ nữ đã chết vì vết thương do đạn bắn. Chi tiết vụ việc không được tiết lộ cụ thể.
Vài giờ sau khi người biểu tình xông vào nhà Quốc hội Mỹ, phát ngôn viên Nhà Trắng Kayleigh McEnany cho biết, Tổng thống Donald Trump đã lệnh triển khai Lực lượng Vệ binh Quốc gia để dập tắt bạo lực và kêu gọi những phần tử kích động "giữ hòa bình".
Thị trưởng Washington Muriel Bowser đã ban bố lệnh giới nghiêm 12 giờ, miễn trừ cho những người lao động trong lĩnh vực thiết yếu, bắt đầu lúc 18h ngày 6.1.