Người biểu tình khỏa thân xông vào phòng họp Brexit ở Hạ viện Anh

Ngọc Vân |

Một nhóm các nhà hoạt động về biến đổi khí hậu gần như khỏa thân đã vào phòng trưng bày tại Hạ viện, khiến các nghị sĩ Anh mất tập trung khi tranh luận về Brexit tối 1.4.

11 nhà hoạt động của nhóm Nổi loạn Tuyệt chủng chỉ mặc đồ lót và vẽ những khẩu hiệu về môi trường trên cơ thể.

Trên Twitter, nhóm này cho biết họ muốn kêu gọi sự chú ý đến "con voi trong phòng" về "khủng hoảng sinh thái và khí hậu".

Những người biểu tình đứng trên gờ đá trong phòng trưng bày công cộng, quay lưng về những nghị sĩ đang cố gắng hết sức để tránh nhìn vào họ.

Một số thông tin trên Twitter cho biết, các nhà hoạt động cố gắng dán chặt mình vào tấm kính ngăn cách phòng gallery công cộng với phòng họp của Hạ viện bên dưới.

Một trong những nhà hoạt động, nhà sinh vật học hoang dã Iggy Fox, 24 tuổi, nói với tờ The Sun rằng: Cô "mệt mỏi với thời gian và nguồn lực mà chính phủ lãng phí về con tàu Brexit", và cô "sẽ không ngừng gây rối cho đến khi chính phủ làm thực hiện nhiệm vụ bảo vệ người dân khỏi thảm họa khí hậu và môi trường".

Cuộc biểu tình không ngăn được buổi tranh luận về Brexit và cảnh sát đã đưa những nhà hoạt động ra khỏi phòng.

Người biểu tình gần như chỉ mặc đồ lót. Ảnh: Twitter
Người biểu tình gần như chỉ mặc đồ lót . Ảnh: Twitter

Trong một nỗ lực mới, các nghị sĩ Quốc hội Anh tối 1.4 tìm cách phá vỡ thế bế tắc cho Brexit bằng cách bỏ phiếu cho các phương án thay thế liên quan thỏa thuận được Thủ tướng Theresa May đệ trình để nước Anh rời khỏi Liên minh Châu Âu.

Con số 4 phương án sửa đổi do chính người đứng đầu Hạ viện Anh, ông John Bercow, chọn ra để thảo luận.

Các phương án bao gồm những đề xuất về việc Anh rời EU nhưng ở lại trong một liên minh hải quan và một cuộc bỏ phiếu công khai có tính chất khẳng định.

Tuần trước, con số các phương án thay thế được đưa ra bỏ phiếu là 8, so với 4 phương án được chọn ra trong buổi tối đầu tiên của tháng Tư.

Tuy nhiên, một lần nữa các nghị sĩ Anh bác bỏ tất cả 4 phương án đề xuất nói trên.

Ngọc Vân
TIN LIÊN QUAN

Thỏa thuận Brexit bị bác bỏ lần 3, bà Theresa May bị yêu cầu từ chức

Hải Anh |

Các nhà lập pháp Anh đã lần thứ 3 bác bỏ thỏa thuận Brexit của Thủ tướng Theresa May, động thái làm gióng lên nguy cơ Anh rút khỏi Liên minh Châu Âu trong tình trạng hỗn loạn vào đúng ngày được ấn định đáng lẽ sẽ rút khỏi khối.

ITV: Thủ tướng Anh sẵn sàng từ chức để cứu thoả thuận Brexit

Song Minh |

Thủ tướng Anh Theresa May hứa với những người ủng hộ Brexit rằng bà sẽ từ chức nếu Quốc hội đồng ý với thoả thuận của bà để Anh rời khỏi EU.

Hàng trăm nghìn người Anh biểu tình đòi trưng cầu dân ý mới về Brexit

S.M |

Hàng trăm nghìn người biểu tình chống Brexit rầm rộ đổ vào trung tâm thủ đô London hôm 23.3, đòi tổ chức cuộc trưng cầu dân ý mới về việc Anh có nên rời EU hay không.

Cổ động viên Thái Lan đặt dép giữ chỗ mua vé xem chung kết AFF Cup 2022

Thanh Vũ (từ Bangkok) |

Người hâm mộ bóng đá Thái Lan bày tỏ sự thất vọng khi không thể mua được vé xem đội nhà đá chung kết lượt về AFF Cup 2022.

Ông Lê Tiến Châu làm Bí thư Thành ủy Hải Phòng

Mai Chi |

Ông Lê Tiến Châu, Phó Chủ tịch, Tổng thư ký Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, được Bộ Chính trị phân công làm Bí thư Thành ủy Hải Phòng, nhiệm kỳ 2020 - 2025.

Hiệp định Paris là đỉnh cao thắng lợi của ngoại giao Việt Nam

Thanh Hà |

Hiệp định Paris là đỉnh cao thắng lợi của nền ngoại giao Việt Nam trong 30 năm chiến tranh giải phóng dân tộc, là minh chứng hùng hồn cho việc vận dụng nhuần nhuyễn phương châm "dĩ bất biến ứng vạn biến" của Chủ tịch Hồ Chí Minh.

Người nhà bệnh nhân mong chờ đón Tết ở bệnh viện không còn lạnh lẽo

MINH HÀ - HẢI DANH |

Hàng trăm người nhà bệnh nhân tại Bệnh viện Bạch Mai, Bệnh viện Việt Đức vẫn phải chịu cảnh màn trời chiếu đất khi bệnh viện không có chỗ lưu trú. Vào thời điểm cận Tết, họ cảm thấy chạnh lòng, lo lắng phải đón Tết ở bệnh viện trong cảnh thiếu thốn, lạnh lẽo.

Xe khách đâm nhau trên đường dẫn cao tốc Đà Nẵng- Quảng Ngãi, 27 người thương vong

VIÊN NGUYỄN |

Quảng Ngãi - Một vụ tai nạn giao thông (TNGT) xảy ra trên đường dẫn cao tốc Đà Nẵng - Quảng Ngãi giữa 2 xe khách khiến 1 người chết, 26 người bị thương.

Thỏa thuận Brexit bị bác bỏ lần 3, bà Theresa May bị yêu cầu từ chức

Hải Anh |

Các nhà lập pháp Anh đã lần thứ 3 bác bỏ thỏa thuận Brexit của Thủ tướng Theresa May, động thái làm gióng lên nguy cơ Anh rút khỏi Liên minh Châu Âu trong tình trạng hỗn loạn vào đúng ngày được ấn định đáng lẽ sẽ rút khỏi khối.

ITV: Thủ tướng Anh sẵn sàng từ chức để cứu thoả thuận Brexit

Song Minh |

Thủ tướng Anh Theresa May hứa với những người ủng hộ Brexit rằng bà sẽ từ chức nếu Quốc hội đồng ý với thoả thuận của bà để Anh rời khỏi EU.

Hàng trăm nghìn người Anh biểu tình đòi trưng cầu dân ý mới về Brexit

S.M |

Hàng trăm nghìn người biểu tình chống Brexit rầm rộ đổ vào trung tâm thủ đô London hôm 23.3, đòi tổ chức cuộc trưng cầu dân ý mới về việc Anh có nên rời EU hay không.